Thành phố Nam Định huy động các nguồn lực chăm lo cho trẻ em

08:12, 12/12/2018

Xác định trẻ em là chủ nhân tương lai của đất nước, những năm qua, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em đã được Thành ủy, UBND Thành phố Nam Định quan tâm chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự tham gia của cộng đồng vào các hoạt động thiết thực bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em nghèo để các em được cải thiện điều kiện sống, hòa nhập cộng đồng.

Theo số liệu thống kê, Thành phố Nam Định hiện có trên 73 nghìn trẻ em, chiếm 28% dân số, trong đó có 995 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, gồm trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ khuyết tật và trẻ em thuộc hộ nghèo. Thời gian qua, thành phố chỉ đạo các ngành chức năng, các xã, phường thực hiện đúng, đủ các quyền của trẻ em theo quy định pháp luật, trong đó đặc biệt quan tâm chăm lo bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thường xuyên phối hợp với các ngành chức năng tham mưu với UBND thành phố xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Hằng năm, các ngành chức năng của huyện thực hiện đầy đủ các chính sách của Nhà nước đối với trẻ em. 100% trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Công tác tiêm chủng cho trẻ em đạt 100%; hầu hết trẻ em trong độ tuổi đều được uống vitamin A, thanh toán được bệnh bại liệt. Chương trình phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em được triển khai hiệu quả. Quyền học tập của trẻ em được quan tâm thực hiện tốt, trẻ em được đi học đúng độ tuổi. Thành phố tích cực chỉ đạo triển khai đề án phổ cập giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, huy động sức mạnh toàn dân tham gia chăm lo sự nghiệp giáo dục. Hầu hết trẻ trong độ tuổi đều tham gia sinh hoạt Đoàn, Đội góp phần giáo dục nhân cách và ý thức tập thể cho trẻ em. Hệ thống trường lớp, khu vui chơi dành cho trẻ em cũng được các địa phương quan tâm đầu tư, cải thiện cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu học tập, vui chơi của trẻ. Mặc dù còn nhiều khó khăn song cả 25 xã, phường đều dành diện tích xây dựng khu vui chơi cho trẻ em. Thành phố hiện có 150 điểm vui chơi dành cho trẻ em, trong đó có 25 khu vui chơi có thiết bị, đồ chơi, thường xuyên tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cho trẻ em. Hiện tại, thành phố có 32 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên theo Nghị định 67/CP; 100 trẻ em khuyết tật nặng được hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên. Cùng với việc thực hiện chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước, thành phố đã huy động các nguồn lực trong cộng đồng để chăm lo cho trẻ em. Năm 2017, Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố đã vận động và nhận được sự ủng hộ của 69 đơn vị, với tổng số tiền trên 96 triệu đồng. Từ nguồn quỹ, thành phố đã cấp học bổng, tặng quà cho 152 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt vươn lên học khá, giỏi; hỗ trợ các trường mầm non còn khó khăn; hỗ trợ trẻ em mồ côi, trẻ em bị ảnh hưởng chất độc da cam..., giúp các em bớt khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Nhiều đơn vị còn trực tiếp trao tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt như: Ngân hàng Công thương chi nhánh Thành phố Nam Định tặng học bổng cho 41 học sinh, với tổng trị giá 20,5 triệu đồng; Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Thành Nam tặng học bổng cho 20 học sinh, với tổng trị giá 10 triệu đồng; Cty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Phúc Thái (Khu công nghiệp Hòa Xá) tặng học bổng cho 20 học sinh, với tổng trị giá 10 triệu đồng. Vào các dịp: Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6, Tết Trung thu, Ngày Toàn dân đưa trẻ đến trường, Ngày Vi chất dinh dưỡng..., UBND thành phố đều có văn bản chỉ đạo các ngành, đoàn thể, các địa phương tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ; thăm, tặng quà cho các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn… Hưởng ứng Thành hành động vì trẻ em năm 2018, UBND Thành phố Nam Định đã tổ chức phát động và tiếp tục nhận được sự ủng hộ tích cực của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm. Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố nhận được sự ủng hộ của trên 70 đơn vị, với tổng số tiền trên 110 triệu đồng. Ngay tại lễ phát động, Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố và các doanh nghiệp đã trao tặng trên 300 suất quà, 5 xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt vươn lên học khá, giỏi, với tổng trị giá 250 triệu đồng. Tiêu biểu như: VietcomBank Chi nhánh Nam Định hỗ trợ 17,5 triệu động; Công ty trách nhiệm hữu hạn Thuận An hỗ trợ 15 triệu đồng; bà Đỗ Thị Thơm ở phường Trần Đăng Ninh (Thành phố Nam Định) tặng 26 suất quà, với tổng trị giá 13 triệu đồng. Cũng trong dịp này, thành phố đã tổ chức đoàn đi thăm, tặng quà cho trẻ em tại Trung tâm Cứu trợ trẻ em tàn tật thành phố và 5 trường mầm non trên địa bàn. Bên cạnh đó, Quỹ Bảo trợ trẻ em mỗi xã, phường cũng huy động được 15-25 triệu đồng từ sự ủng hộ của các đơn vị, cá nhân, tạo thêm nguồn lực chăm lo cho trẻ em, nhất là hỗ trợ trực tiếp cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Thời gian tới, Thành phố Nam Định tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân và ý thức thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Tăng cường công tác chăm sóc sức khoẻ và giáo dục cho trẻ em, tập trung vào trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Xây dựng môi trường an toàn và lành mạnh để trẻ có cơ hội được bảo vệ, chăm sóc, giáo dục và phát triển toàn diện. Cùng với việc thực hiện tốt các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước đối với trẻ em, thành phố đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, nhân dân ủng hộ các hoạt động và công trình dành cho trẻ; phát huy hiệu quả trong việc huy động và sử dụng Quỹ Bảo trợ trẻ em, góp phần chăm lo, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt vơi bớt khó khăn, vươn lên hoà nhập cộng đồng./. 

 Minh Tân



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com