Rộn ràng mùa Giáng sinh 2018

08:12, 21/12/2018

Những ngày tháng 12 chúng tôi có dịp về các xứ đạo khi đồng bào Công giáo trên địa bàn tỉnh đang tất bật chuẩn bị đón lễ Giáng sinh. Công việc trang hoàng đã sẵn sàng với đủ sắc màu rực rỡ trên khắp các nẻo đường, góc phố, từng nhà dân. Đây cũng là dịp để đồng bào Công giáo chia sẻ yêu thương và cầu mong những điều tốt đẹp nhất đến với muôn nhà.

Nhà thờ giáo xứ Tường Loan, xã Mỹ Tân (Mỹ Lộc) được trang hoàng rực rỡ đón Lễ Giáng sinh 2018.
Nhà thờ giáo xứ Tường Loan, xã Mỹ Tân (Mỹ Lộc) được trang hoàng rực rỡ đón Lễ Giáng sinh 2018.

Một mùa giáng sinh mới nữa lại về trong niềm hân hoan chào đón của nhiều người… Không khí giáng sinh không chỉ tập trung tại các nhà thờ, vùng có đạo mà còn tràn ngập khắp các phố phường, thôn xóm, các quán cà phê, nhà hàng, khách sạn bằng cách trang trí cây thông, ông già tuyết, cỗ xe tuần lộc… Đến giáo xứ Tường Loan, xã Mỹ Tân (Mỹ Lộc) những ngày này mới thấy được không khí rộn ràng, hào hứng chuẩn bị chào đón một lễ Giáng sinh của bà con giáo dân nơi đây. Công tác chuẩn bị cho đêm Noel được nhà thờ thực hiện trước cả nửa tháng. Mọi người tập trung vào trang trí các cung đường, khu vực trong và ngoài nhà thờ. Những tiết mục văn nghệ cho đêm Giáng sinh được dàn dựng công phu. Linh mục Nguyễn Văn Ngọc cho biết: Được sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền, thời gian qua bà con trong giáo xứ đã nỗ lực vươn lên đoàn kết, thi đua phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt trong những ngày lễ, cấp ủy, chính quyền trong xã đến chúc mừng, chia vui cùng với bà con giáo dân càng làm tăng thêm mối đoàn kết giữa chính quyền và nhà thờ, giữa những người theo đạo Công giáo và những người không theo đạo ngày càng trở nên gắn bó. Đến giáo xứ Hưng Nghĩa, xã Hải Hưng (Hải Hậu) khi các giáo dân đang tập trung quét dọn, vệ sinh thôn xóm, trang trí đèn hoa và những vật dụng cần thiết để chào đón lễ Thiên Chúa giáng sinh, mỗi gia đình đều có cách riêng để trang hoàng cho không gian được lộng lẫy hơn. Bà con giáo dân xứ Hưng Nghĩa càng vui mừng, phấn khởi hơn khi đời sống ngày có nhiều thay đổi. Ông Nguyễn Văn Tùng, giáo dân xứ Hưng Nghĩa cho biết: “Trên địa bàn xã có đông đồng bào theo đạo Công giáo nên không khí giáng sinh càng rộn ràng hơn bao giờ hết. Điều đó cũng được thể hiện qua cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tình đoàn kết, gắn bó ngày càng được phát huy. Dịp lễ Noel ngoài việc thực hiện các nghi lễ theo tín ngưỡng, đồng bào Công giáo còn cùng nhau thi đua thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam phát động. Kế thừa và phát huy những thành tích mà phong trào “Xây dựng xứ, họ đạo tiên tiến, gia đình Công giáo gương mẫu” đã đạt được trong những năm qua, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh tiếp tục bổ sung một số tiêu chí của phong trào để vừa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, vừa cụ thể hóa các nội dung phong trào “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo” của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam. Qua đó, phong trào tiếp tục được phát huy và có sức lan tỏa sâu rộng đến 100% các xứ, họ đạo trong tỉnh, được người Công giáo trong tỉnh tích cực hưởng ứng. Đến nay, toàn tỉnh có 858 lượt xứ, họ được công nhận đạt danh hiệu “Xứ, họ tiên tiến” và 146.761 lượt hộ gia đình Công giáo được công nhận đạt danh hiệu “Gia đình Công giáo gương mẫu”… Thực hiện phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh đã phát động phong trào “Đẹp xóm làng, đẹp xứ họ, đẹp nhà cửa, đẹp ruộng đồng” được bà con giáo dân tích cực tham gia, thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Kết quả những năm qua, người Công giáo trong tỉnh đã hiến 2.361,3ha đất thổ cư, thổ canh, hơn 200 tỷ đồng để làm đường giao thông nông thôn và xây dựng các công trình phúc lợi trong thôn, xóm… Bên cạnh đó, phát huy truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, các linh mục, nam, nữ, tu sĩ, hội đồng mục vụ các giáo xứ, giáo họ và bà con giáo dân trong tỉnh đã tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào, các cuộc vận động như: làm nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa, chất độc da cam, ngày vì người nghèo, giúp đỡ nhân dân các tỉnh miền Trung bị bão lũ, người tàn tật cô đơn, cơ nhỡ… với tổng giá trị 18 tỷ 112 triệu đồng cùng hàng trăm tấn gạo, hàng nghìn bộ quần áo, chăn, màn, xe lăn… Người Công giáo cùng với nhân dân trong tỉnh đã đóng góp cùng chính quyền địa phương xây dựng 109 nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết. Tiêu biểu như: Ủy ban bác ái và xã hội thuộc giáo phận Bùi Chu đã tổ chức thay tinh thể mắt cho trên 1.000 người; hằng năm vào dịp Tết Nguyên đán, Hội dòng tu mến Thánh giá - Kiên Lao, Bùi Chu và tu viện nữ tu Đaminh Phú Nhai tổ chức bữa cơm tất niên gặp mặt người nghèo và tặng mỗi người 10kg gạo (không phân biệt tôn giáo); giáo xứ Nam Phương và giáo xứ chính tòa Bùi Chu với phong trào “nồi cháo tình thương” phát miễn phí cho bệnh nhân đang nằm điều trị tại Bệnh viện Hải Hậu và Xuân Trường… Những việc làm trên của người Công giáo trong toàn tỉnh đã góp phần làm vơi đi khó khăn của người nghèo, người già, người cô đơn không nơi nương tựa, tham gia cùng chính quyền và nhân dân thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

Một mùa giáng sinh nữa đã về trên từng góc phố, ngõ xóm, từng gia đình, mỗi một xóm có một cách trang hoàng và cách chuẩn bị khác nhau nhưng tất cả đều hướng đến nếp sống tốt đời đẹp đạo, kính Chúa yêu nước, hân hoan chào đón giây phút tôn nghiêm trước thềm năm mới./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com