Quan tâm chăm lo đời sống hội viên cựu chiến binh

08:12, 05/12/2018

Những năm qua, các cấp Hội Cựu chiến binh trong tỉnh luôn chú trọng triển khai nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ những hội viên có hoàn cảnh khó khăn giúp họ có cuộc sống ổn định, vươn lên làm giàu chính đáng.

Cựu chiến binh Đỗ Xuân Tín, thôn Thanh Trung, xã Yên Lợi (Ý Yên) được Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam hỗ trợ 60 triệu đồng xây dựng ngôi nhà mới.
Cựu chiến binh Đỗ Xuân Tín, thôn Thanh Trung, xã Yên Lợi (Ý Yên) được Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam hỗ trợ 60 triệu đồng xây dựng ngôi nhà mới.

Chúng tôi đến thăm gia đình cựu chiến binh Đỗ Xuân Tín ở thôn Thanh Trung, xã Yên Lợi (Ý Yên) là một trong những gia đình được hỗ trợ xây dựng Nhà tình nghĩa trong thời gian qua. Tháng 2-1975, cũng như bao thanh niên thời ấy, ông Tín xung phong lên đường nhập ngũ được biên chế vào Sư đoàn 325, Quân đoàn 2. Ông tham gia chiến đấu trên nhiều chiến trường, bị thương nặng và được điều chuyển về tuyến sau điều trị. Đến tháng 7-1981, ông được xuất ngũ về địa phương. Trở về quê hương mang trong mình thương tật, do sức khỏe yếu nên cuộc sống gia đình ông rất khó khăn, thu nhập của gia đình chủ yếu dựa vào khoản trợ cấp thương binh loại 1/4 hằng tháng của ông. Gia đình ông đã nhiều năm sống trong gian nhà cũ xập xệ, dột nát nhưng vẫn không có tiền để xây, sửa. Được sự quan tâm của Hội Cựu chiến binh các cấp, gia đình ông đã khởi công xây căn nhà mới từ tháng 9-2017 đến tháng 2-2018, ngôi nhà hoàn thành với tổng diện tích sử dụng hơn 100m2, tổng kinh phí xây dựng trên 800 triệu đồng, trong đó Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam đã hỗ trợ gia đình ông 60 triệu đồng, phần còn lại là của bà con chòm xóm và con cái trong nhà giúp đỡ. Được sống trong căn nhà mới, ông Tín xúc động cho biết: “Tôi rất cảm ơn các cấp ủy, chính quyền, các cấp Hội Cựu chiến binh đã quan tâm, giúp đỡ xây dựng ngôi nhà khang trang. Đây không chỉ là nguồn động viên ủng hộ về vật chất mà còn có ý nghĩa rất lớn về tinh thần đối với gia đình tôi. Từ ngày có nhà mới, gia đình tôi không phải lo nắng mưa, bản thân tôi cũng cảm thấy khỏe lên...”. Hay trường hợp của cựu chiến binh Trần Văn Bắc, phường Lộc Hạ (Thành phố Nam Định) bị nhiễm chất độc da cam, cơ thể ông đau nhức mỗi khi "trái gió trở giời", kinh tế gia đình vì thế hết sức khó khăn. Năm 2018, được sự quan tâm của Hội Cựu chiến binh tỉnh, ông được đi điều dưỡng tại Làng Hữu Nghị (Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam). Tại đây, ông được các điều dưỡng viên nhiệt tình chăm sóc, được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định. Trong đợt đi điều dưỡng lần này, ông Bắc cùng với các cựu chiến binh thực hiện những bài tập phục hồi chức năng, thể dục để nâng cao thể chất, các bài tập thư giãn kết hợp với biện pháp châm cứu, thủy châm giúp cơ thể vận động tốt hơn. Sau đợt điều dưỡng trở về, sức khỏe của ông đã dần tốt lên. Ông đã có thể cùng con cháu chăm lo công việc gia đình, tinh thần cũng thoải mái hơn. Cựu chiến binh Trần Văn Bắc cho biết: “Tôi cảm ơn Hội Cựu chiến binh tỉnh trong thời gian qua đã quan tâm đến những hội viên có hoàn cảnh khó khăn như tôi, mong rằng sẽ có nhiều đợt khám sức khỏe để các hội viên thường xuyên ốm đau được điều trị nhanh khỏi bệnh, ổn định cuộc sống…”.

Hội Cựu chiến binh tỉnh hiện có 110.344 hội viên, trong đó có 11.459 hội viên là thương binh, 9.404 hội viên bị nhiễm chất độc da cam/đi-ô-xin và hàng nghìn con, cháu của cựu chiến binh bị nhiễm chất độc hóa học. Những năm qua, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động tình nghĩa, quan tâm chăm lo đời sống hội viên, thăm hỏi, tặng quà thương binh, người nhiễm chất độc da cam/đi-ô-xin. Nắm chắc tình hình đời sống của gia đình cán bộ, hội viên, các cấp Hội Cựu chiến binh trong toàn tỉnh đã tổ chức thăm hỏi, động viên và tổ chức tặng 4.970 suất quà, trị giá 641,5 triệu đồng cho hộ gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn vào dịp Tết Nguyên đán và Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7). Riêng Thường trực Hội Cựu chiến binh tỉnh tặng 25 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng cho hội viên thuộc diện chính sách tiêu biểu. Để có thêm nguồn lực giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã phát động xây dựng Quỹ “Vòng tay đồng đội” được 1 tỷ 610 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này cộng với sự hỗ trợ của Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã vận động xây dựng và bàn giao 9 ngôi nhà tình nghĩa cho cựu chiến binh nghèo có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí 580 triệu đồng. Ngoài ra, Hội Cựu chiến binh tỉnh phối hợp với Phòng khám đa khoa Việt Mỹ (Thành phố Nam Định) khám và tư vấn về sức khỏe miễn phí cho 5.853 cán bộ Hội từ Chi hội trưởng trở lên. Phối hợp với Cty cổ phần Đức Sinh tổ chức khám bệnh, cấp thuốc, lập hồ sơ theo dõi sức khỏe cho 258 cựu chiến binh có bảo hiểm y tế; tổ chức chương trình kiểm tra sức khỏe, đưa 20 cựu chiến binh và một cháu là nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin đi điều dưỡng tại Làng Hữu Nghị Việt Nam… Ngoài chăm lo đời sống, vật chất cho cán bộ, hội viên, các cấp Hội Cựu chiến binh trong tỉnh còn tổ chức chương trình trao thưởng cho con cựu chiến binh là học sinh, sinh viên vượt khó học giỏi năm học 2017-2018 với tổng số tiền trị giá 260 triệu đồng. Bên cạnh đó, Hội Cựu chiến binh tỉnh còn quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn vay để hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, cải thiện đời sống. Từ những hoạt động trên đã giúp cho đời sống vật chất và tinh thần của hội viên cựu chiến binh được nâng lên. Tính đến tháng 11-2018, toàn tỉnh có 276 công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh hiệu quả do hội viên cựu chiến binh làm chủ, thu hút 10.081 lao động với mức thu nhập bình quân đạt từ 4-6 triệu đồng/người/tháng. Ngoài ra, hội viên cựu chiến binh còn tham gia làm cán bộ quản lý ở 75 hợp tác xã bao gồm: dịch vụ nông nghiệp, vận tải đường bộ, sinh vật cảnh, làm muối... với 105.985 thành viên, trong đó có 40.212 thành viên là hội viên cựu chiến binh, tạo việc làm cho 14.128 lao động (trong đó có trên 50% lao động là cựu chiến binh, cựu quân nhân, con cháu cựu chiến binh, cựu quân nhân) với thu nhập bình quân từ 3,5-5 triệu đồng/người/tháng. Qua đó góp phần giảm tỷ lệ hộ cựu chiến binh nghèo toàn tỉnh xuống còn 0,61%, hộ cận nghèo giảm còn 1,91%...

Với nhiều hoạt động thiết thực, các cấp Hội Cựu chiến binh trong tỉnh đã giúp rất nhiều hội viên có cuộc sống ổn định, đồng thời là chỗ dựa tinh thần cho các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, đã khẳng định được vai trò, trách nhiệm của Hội Cựu chiến binh các cấp xứng đáng là “ngôi nhà chung” cho đông đảo cán bộ, hội viên cựu chiến binh trong toàn tỉnh./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com