Hiệu quả của chương trình thanh niên khởi nghiệp

08:12, 04/12/2018

Thực hiện chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, thời gian qua, tổ chức Hội Liên hiệp thanh niên các cấp trong tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả giúp thanh niên lập thân, lập nghiệp như: hỗ trợ vay vốn ngân hàng; tổ chức các lớp bồi dưỡng, tham quan tìm hiểu các mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả; tư vấn hướng nghiệp, dạy nghề, giải quyết việc làm… Qua phong trào, nhiều thanh niên đã khởi nghiệp thành công, vươn lên làm giàu chính đáng, tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương.

Mô hình VAC của anh Phan Xuân Kiều, xóm Nam, xã Xuân Phương (Xuân Trường) mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm.
Mô hình VAC của anh Phan Xuân Kiều, xóm Nam, xã Xuân Phương (Xuân Trường) mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm.

Xác định công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, giải quyết việc làm là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, các cấp bộ Hội Liên hiệp thanh niên trong tỉnh chủ động khảo sát, nắm bắt nhu cầu học tập, nghề nghiệp và việc làm của thanh niên; tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia chuyển dịch cơ cấu kinh tế thông qua các hoạt động chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi… Qua đó, giúp đoàn viên thanh niên nâng cao kiến thức, lựa chọn mô hình phát triển kinh tế phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện của bản thân. Từ đầu năm 2018 đến nay, các cấp bộ Đoàn, Hội trong tỉnh đã tổ chức 20 hoạt động dạy nghề tại chỗ và tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho thanh niên. Đặc biệt, thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn và Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, tháng 3-2018, Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh tổ chức cho 200 cán bộ Đoàn, Hội tham gia chương trình tập huấn trực tuyến “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp cho cán bộ Đoàn, Hội năm 2018”. Chương trình góp phần giúp cán bộ Đoàn, Hội tiếp cận được các ứng dụng mới thông qua “trợ lý ảo” về khởi nghiệp và công nghệ thông tin. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn” và phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, tổ chức Đoàn, Hội từ huyện đến cơ sở xây dựng các mô hình câu lạc bộ thanh niên giúp nhau phát triển kinh tế; các hợp tác xã dịch vụ của thanh niên, các tổ, nhóm thanh niên giúp nhau lập thân, lập nghiệp… Nét nổi bật trong thời gian qua là thanh niên toàn tỉnh tích cực thực hiện phong trào “4 mới” (kỹ thuật mới, ngành nghề mới, thị trường mới, mô hình mới) và cuộc vận động “Thanh niên làm kinh tế giỏi, tích cực tham gia xoá đói, giảm nghèo”, “Thanh niên nông thôn thi đua sản xuất, kinh doanh”. Theo đó, trong 5 năm trở lại đây, có 12.159 hộ gia đình thanh niên đăng ký đi đầu trong việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; thành lập mới 15 câu lạc bộ thanh niên sản xuất giỏi áp dụng mô hình hợp tác xã sản xuất. Toàn tỉnh có 354 câu lạc bộ phát triển kinh tế do Đoàn, Hội xã, phường, thị trấn thành lập, thu hút 3.521 thành viên tham gia. Phong trào “4 mới” tiếp tục đ­ược các tầng lớp thanh niên trong tỉnh tích cực hưởng ứng và cụ thể hoá, tập trung vào việc nâng cao trình độ, khả năng tiếp thu, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất, góp phần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi giải quyết việc làm và nâng cao hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh. Thực hiện cuộc vận động “Thanh niên làm kinh tế giỏi, tích cực tham gia xoá đói, giảm nghèo”, các cấp Hội đã tích cực tham gia giải quyết việc làm và dạy nghề cho thanh niên bằng nhiều hình thức. Hội Liên hiệp thanh niên các huyện, thành phố đã vận động thanh niên tham gia phát triển các nghề truyền thống như dệt may, cơ khí, đúc đồng, trồng cây cảnh... 

Bên cạnh các hoạt động tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật và xây dựng các mô hình giúp nhau phát triển kinh tế, các cấp Hội còn đẩy mạnh công tác tư vấn tuyển sinh, giới thiệu việc làm, dạy nghề cho đoàn viên thanh niên. Nhằm giúp học sinh lớp 12 có những hiểu biết, định hướng tốt, nắm vững quy chế và những thông tin liên quan đến tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh chỉ đạo các cơ sở Đoàn, Hội chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường các hoạt động tư vấn hướng nghiệp. Theo đó, trong các trường trung học phổ thông, các hoạt động “Tư vấn mùa thi”, diễn đàn thanh niên “Chọn nghề cho tương lai”, “Sáng tạo trẻ”… được định kỳ tổ chức. Trong 5 năm qua, Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh đã phối hợp với Trung tâm Dạy nghề thanh niên khu vực sông Hồng tổ chức trên 120 buổi tư vấn, hướng nghiệp, thu hút gần 30 nghìn lượt đoàn viên thanh niên trong các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. Chỉ tính riêng từ năm 2017 đến nay, các cấp bộ Đoàn, Hội trong tỉnh tổ chức tư vấn chọn trường, chọn nghề cho 11.500 sinh viên, học sinh; ra mắt tủ sách khởi nghiệp với 5.000 cuốn sách, trao tặng 20 suất học bổng khởi nghiệp trị giá 400 triệu đồng cho thanh niên, học sinh, sinh viên. Mội số huyện, thành phố tích cực đẩy mạnh các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, tiêu biểu như: Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện Hải Hậu tổ chức chương trình dạy nghề, tư vấn việc làm cho 168 hội viên, thanh niên; Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Thành phố Nam Định tổ chức tư vấn cho hơn 1.000 học sinh trung học phổ thông... Công tác dạy nghề, giới thiệu việc làm cho thanh niên, đặc biệt là thanh niên nông thôn luôn được các cấp bộ Hội chú trọng. Cũng từ đầu năm 2018 đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho 8.570 đoàn viên thanh niên, tư vấn khởi nghiệp cho gần 1.000 đoàn viên thanh niên, giới thiệu việc làm cho 1.285 thanh niên... Cùng với đó, thông qua việc thành lập các chi hội nghề nghiệp, câu lạc bộ sản xuất, kinh doanh trẻ, câu lạc bộ Sáng tạo khởi nghiệp đã giới thiệu và tạo việc làm tại chỗ cho trên 9.000 thanh niên có việc và thu nhập ổn định. Từ chương trình thanh niên khởi nghiệp đã góp phần xây dựng được một lớp thanh niên năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Theo đó, từ năm 2012 đến nay, tổ chức Hội đã tổ chức tuyên dương 95 mô hình; 725 gương thanh niên sản xuất, kinh doanh giỏi… Nhằm giúp đoàn viên thanh niên, nhất là thanh niên nông thôn có điều kiện kinh doanh, phát triển sản xuất, các cấp bộ Đoàn, Hội còn thường xuyên phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội để giải ngân nguồn vốn vay ưu đãi cho thanh niên nông thôn có điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh. Thông qua hoạt động triển khai các nguồn vốn vay đã khích lệ thanh niên tích cực phát triển sản xuất, kinh doanh, sử dụng nguồn vốn có hiệu quả, hạn chế tình trạng thanh niên đi làm ăn xa, nâng cao thu nhập, tạo công ăn việc làm cho lao động trẻ. Nhờ đó, nhiều thanh niên có điều kiện vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng các mô hình kinh doanh mới, trở thành các “triệu phú” trẻ. Hiện, tổ chức Đoàn, Hội các cấp đang nhận ủy thác vốn vay giải quyết việc làm cho thanh niên qua kênh Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng dư nợ trên 151 tỷ đồng cho 5.902 hộ thanh niên vay vốn ở 190 tổ tiết kiệm và vay vốn.

Có thể nói, những hoạt động trong chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp của Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh triển khai thời gian qua không chỉ có tác dụng trong việc khuyến khích, cổ vũ và hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp mà còn khẳng định vai trò “bà đỡ” đối với thanh niên. Để phong trào đi vào chiều sâu, thiết thực hơn, thời gian tới, các cấp bộ Hội đẩy mạnh tuyên truyền đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với thanh niên. Hỗ trợ thanh niên ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Khuyến khích thanh niên phát triển kinh tế, làm giàu ngay trên chính mảnh đất quê hương./.

Bài và ảnh: Hoa Xuân



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com