Viết tiếp ước mơ "trồng người"

08:11, 16/11/2018

Chuyên môn vững, nhiệt tình, năng động, sáng tạo… là những nhận xét của tập thể cán bộ, giáo viên Trường THPT Nguyễn Trãi (Trực Ninh) về cô giáo Vũ Thị Mai, giáo viên dạy bộ môn Giáo dục thể chất - Quốc phòng của nhà trường. Không chỉ là một giáo viên giỏi, tâm huyết với nghề, Mai còn là một cán bộ Đoàn nhiệt huyết, một thủ lĩnh Đoàn có nhiều sáng kiến. Hiện Mai đảm nhiệm vị trí ủy viên Ban Chấp hành Huyện Đoàn Trực Ninh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, Phó Bí thư Đoàn trường.

Yêu thích nghề giáo viên từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, Mai dự định sẽ theo nghiệp sư phạm. Để thực hiện ước mơ của mình, Mai đăng ký thi vào Khoa Giáo dục thể chất, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Chăm chỉ đến giảng đường, thư viện, cô sinh viên trẻ khẳng định kết quả học tập xuất sắc với tấm bằng loại giỏi. Năm 2009, sau khi ra trường Vũ Thị Mai về nhận công tác tại Trường THPT Nguyễn Trãi, viết tiếp ước mơ trồng người. Là một giáo viên trẻ, kinh nghiệm giảng dạy chưa nhiều, Mai luôn tâm niệm phải nỗ lực hết mình trong công việc. Những ngày đầu đứng trên bục giảng, Mai gặp không ít khó khăn, bỡ ngỡ. Tuy nhiên, sự ham học, khát khao được tiếp cận với môi trường mới đã tiếp thêm nghị lực để Mai vươn lên. Và, nguồn vui lớn nhất của cô giáo trẻ cũng chính là sau mỗi lần lên lớp được “cháy” hết mình trong những bài giảng, tích lũy được nhiều kinh nghiệm, kiến thức quý báu. Với mục đích giúp học sinh có những giờ học bổ ích, lý thú, phát huy tính sáng tạo và say mê học tập của các em, Vũ Thị Mai còn luôn cố gắng tìm tòi để đưa ra những phương pháp dạy mới, khoa học, do đó đã khơi dậy được niềm đam mê học tập và tinh thần sáng tạo của học sinh. Theo đó, đối với những học sinh có năng khiếu, niềm yêu thích với môn học, Mai luôn khuyến khích các em tham gia vào các hoạt động giáo dục thể chất, cọ xát tại các hội thi, kỳ thi học sinh giỏi, hội khỏe… Nhận nhiệm vụ dẫn dắt đội tuyển Thể dục nhà trường tham gia các Hội khỏe Phù Đổng, thi TDTT, trong vai trò một người “dẫn đường”, Mai luôn tìm kiếm những cách dạy, luyện tập hiệu quả để học sinh đạt thành tích tốt nhất. “Đối với cá nhân tôi, việc hướng dẫn học sinh thi học sinh giỏi môn Thể dục có nhiều khác biệt với các môn học khác. Khi hướng dẫn các em, tôi phải chú trọng đến việc rèn luyện thể lực, kỹ năng, động tác…; từ đó để có cách giúp các em đạt hiệu quả luyện tập cao”. Công sức và tâm huyết của cô giáo Mai đã được học trò đền đáp xứng đáng. Năm học 2011-2012, Mai được phân công bồi dưỡng đội tuyển Thể dục nhà trường tham dự “Hội khỏe Phù Đổng” cấp tỉnh và vinh dự có học sinh đoạt 2 giải Khuyến khích, 1 Huy chương Vàng. Năm học 2012-2013, Mai tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Thể dục Trường THPT Nguyễn Trãi dự thi TDTT đoạt 2 giải Khuyến khích cấp tỉnh. Năm học 2014-2015, Mai đã hỗ trợ 3 học sinh đoạt giải Khuyến khích cấp tỉnh. Năm học 2015-2016, cô trò Vũ Thị Mai gặt hái được 1 Huy chương Vàng và 3 giải Khuyến khích tại “Hội khỏe Phù Đổng” của tỉnh… Không chỉ là người “truyền lửa”, hướng dẫn cho học sinh trong trường tham gia thi đấu tại các giải TDTT, trong năm 2014, cô giáo Mai trực tiếp hướng dẫn 2 học sinh tham gia hội thi “Sáng tạo khoa học kỹ thuật” tỉnh Nam Định và đoạt giải Khuyến khích. Khi được hỏi về kinh nghiệm ôn luyện cho học sinh tham dự các kỳ thi học sinh giỏi và Hội khỏe Phù Đổng, cô giáo Mai khiêm tốn chia sẻ: “tôi luôn cố gắng hết mình trong công tác chuyên môn, làm việc có trách nhiệm. Các bài giảng, luyện tập bám sát chương trình, đồng thời nâng cao kiến thức, thể lực giúp các em đủ “vốn” đáp ứng yêu cầu luyện tập, thi đấu. Quá trình giảng dạy, giáo viên luôn đóng vai trò là người truyền đạt, hướng dẫn kiến thức một cách chủ động, tạo không gian “mở” cho các em học tập khoa học, hiệu quả, tinh thần hứng khởi”. Tình yêu nghề còn giúp Mai không ngừng tìm tòi, làm ra những đồ dùng học tập phù hợp với nội dung, chủ đề môn học, đem lại những kiến thức bổ ích, giúp học sinh phát triển toàn diện. Theo đó, năm 2014, Mai viết sáng kiến kinh nghiệm “Xác định một số trò chơi vận động trong hoạt động giáo dục thể chất góp phần phát triển kỹ năng làm việc nhóm cho học sinh THPT” được Hội đồng khoa học ngành GD và ĐT xếp loại Khá. Trước đó, năm 2012, Mai tham gia hội thi “Thiết bị dạy học tự làm” tỉnh Nam Định đoạt giải Khuyến khích…

Không chỉ là một giáo viên giỏi, cô giáo Vũ Thị Mai còn là một thủ lĩnh Đoàn nhiệt huyết. Trên cương vị Phó Bí thư Đoàn trường, ủy viên Ban Chấp hành Huyện Đoàn Trực Ninh, Mai đã cùng với Ban Chấp hành Đoàn Trường THPT Nguyễn Trãi phát động, xây dựng và tổ chức được nhiều hoạt động, phong trào mang đậm dấu ấn của tuổi trẻ. Có thể kể đến các hoạt động: tuyên truyền về đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, lịch sử Đoàn và lịch sử địa phương nhân các ngày lễ lớn; phát động, duy trì thường xuyên các hoạt động văn hóa, văn nghệ tạo sân chơi lành mạnh, phấn khởi cho học sinh, đoàn viên. Cùng với Ban Chấp hành Đoàn trường, Mai đã hướng dẫn, dẫn dắt học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi tham gia hội thi “Giai điệu tuổi hồng” toàn tỉnh đạt kết quả cao. Cụ thể, năm 2013, trường đoạt 1 giải Nhất, 1 giải Ba, chung cuộc xếp thứ 3 toàn đoàn; năm 2015 đoạt 1 giải Nhì, 1 giải Ba, toàn đoàn đoạt giải Khuyến khích. Năm 2017 đoạt 2 giải Ba, toàn đoàn đoạt giải Khuyến khích… Là một người đam mê hoạt động tình nguyện, từ khi còn là sinh viên, cô giáo trẻ đã từng 3 năm liên tiếp tham gia chiến dịch Mùa hè xanh tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Cũng trong các chiến dịch này, Mai được kết nạp Đảng. Hiện, Mai thường xuyên tham mưu, đề xuất cho Đoàn trường phát động, tổ chức các hoạt động xung kích tình nguyện thiết thực, ý nghĩa như: vận động quyên góp ủng hộ đoàn viên, thanh niên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thăm hỏi gia đình chính sách trên địa bàn huyện, hiến máu nhân đạo... Nhiều năm liền Đoàn Trường THPT Nguyễn Trãi được nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn, Tỉnh Đoàn, Giấy khen của Huyện ủy Trực Ninh về tuổi trẻ học đường thi đua làm theo lời Bác.

Đam mê dạy và học, nghiêm túc trong công việc, nhiệt huyết trong hoạt động Đoàn, cô giáo Vũ Thị Mai là tấm gương “2 tốt” luôn được đồng nghiệp nể phục, tin yêu, học sinh kính trọng. Nhiều năm liền, cô giáo Vũ Thị Mai đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở được Sở GD và ĐT tặng Giấy khen. Tháng 3-2018, cô giáo trẻ Vũ Thị Mai được Tỉnh Đoàn tuyên dương là một trong 35 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo lời Bác./.

Hoa Xuân



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com