Trực Ninh - Điểm sáng trong phong trào khuyến học, khuyến tài

08:11, 27/11/2018

Những năm qua, Hội Khuyến học huyện Trực Ninh đã triển khai toàn diện các mặt công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập với nhiều mô hình phong phú, sáng tạo ở khắp các xã, thị trấn.

Cô và trò Trường Tiểu học Trực Chính trong một giờ học.
Cô và trò Trường Tiểu học Trực Chính trong một giờ học.

Được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, Hội Khuyến học huyện Trực Ninh đã tập trung xây dựng tổ chức Hội cơ sở vững mạnh, xây dựng các mô hình khuyến học ở cơ sở để vận động thu hút mọi tầng lớp nhân dân tham gia làm khuyến học, khuyến tài. Đến nay, toàn huyện có 21 Hội Khuyến học xã, thị trấn với 771 chi hội, ban khuyến học và 55.435 hội viên, chiếm 30% dân số. Công tác khuyến học, khuyến tài được gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, Hội Khuyến học huyện phát động sâu rộng phong trào “Gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập” ở các địa bàn dân cư. Với phương châm “Khuyến học gia đình là then chốt, khuyến học dòng họ là trung tâm, khuyến học thôn làng là nền tảng”, các tổ chức khuyến học trên địa bàn khu dân cư đã liên kết, hỗ trợ nhau hoạt động, tạo phong trào thi đua chăm lo cho sự nghiệp giáo dục. Hằng năm, các tổ chức Hội Khuyến học làm tốt công tác tuyên truyền, nội dung tập trung vào việc quán triệt Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về giáo dục đào tạo, về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; những gương sáng trong phong trào khuyến học, khuyến tài, nhất là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn cố gắng chăm lo cho con em học hành thành đạt; những tấm lòng hảo tâm cưu mang, hỗ trợ các cháu nghèo khó học tập xây dựng trường học… Hội Khuyến học huyện tổ chức hướng dẫn về nội dung, tổ chức phát triển thi đua xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ, thôn làng, xứ đạo, nhà chùa khuyến học. Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện hàng trăm điển hình khuyến học, khuyến tài, trong đó có 240/360 dòng họ được Huyện ủy, UBND huyện tặng bức trướng khuyến học, khuyến tài. Đến nay, toàn huyện có 16.259 gia đình được công nhận “Gia đình hiếu học”, chiếm 65% so với tổng số gia đình đăng ký, 243 dòng họ được công nhận “Dòng họ hiếu học”, 138/244 cộng đồng được công nhận “Cộng đồng khuyến học”, 80/80 đơn vị được công nhận là “Đơn vị khuyến học”. Các gia đình hiếu học đều là những gia đình có nếp sống văn hóa và hội đủ các tiêu chuẩn: Mỗi gia đình có con cháu đi học từ mầm non trở lên đều phải cho đến trường, không được bỏ học, phấn đấu tốt nghiệp THCS, THPT và trong gia đình ít nhất phải có một người có trình độ đại học. Có phương pháp giáo dục tốt nhất nhằm khuyến khích con cháu thực hiện khổ học, cần học và hiếu học, vươn lên học giỏi, học cao, phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ để sau này ra trường góp phần xây dựng quê hương, đất nước. Mỗi gia đình, dòng họ đều xây dựng quỹ khuyến học để kịp thời khen thưởng cho con cháu mỗi khi đạt thành tích cao trong học tập; phải gắn kết với các tổ chức khuyến học, dòng họ, thôn làng và nhà trường để thường xuyên kiểm tra, đôn đốc con cháu học hành và rèn luyện. Cuộc vận động xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ, thôn làng khuyến học ở Trực Ninh đã góp phần nâng cao trình độ dân trí, là sợi dây gắn kết giữa giáo dục gia đình, giáo dục nhà trường và giáo dục xã hội, đồng thời hỗ trợ tích cực cho việc phổ cập giáo dục tiểu học, THCS, THPT ở các xã, thị trấn. Từ năm 2015, thực hiện thí điểm các mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập, Hội Khuyến học huyện đã tổ chức khảo sát, đánh giá theo các tiêu chí và phát động phong trào trong toàn huyện. Đến nay, đã có 51.331 gia đình hội viên đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu gia đình học tập, 356 dòng học, 297 cộng đồng, 11 cơ quan, trường THPT, 12 ban khuyến học nhà chùa, 28 ban khuyến học xứ họ đạo, 86 đơn vị trường học đăng ký phấn đấu đạt tiêu chí dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập; 21 xã, thị trấn đăng ký phấn đấu đạt 15 tiêu chí xã hội học tập cấp xã. Với các hình thức khuyến học, khuyến tài đa dạng, phong phú như: hương ước khuyến học, tiếng kẻng khuyến học, sổ vàng khuyến học, heo đất khuyến học, báo công trước tổ đường, lễ vinh quy bái tổ cho người đỗ đạt cao, khen thưởng thầy giáo, cô giáo dạy giỏi, học sinh, sinh viên giỏi… đã tạo “đòn bẩy” thúc đẩy phong trào học tập ở địa phương. Những năm gần đây, chất lượng GD và ĐT của huyện đã bứt phá vươn lên đứng trong tốp dẫn đầu tỉnh. Để động viên, khen thưởng kịp thời những giáo viên và học sinh đạt thành tích cao trong dạy và học, trợ cấp, cấp học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các nhà trường xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, các cấp Hội Khuyến học đã tích cực vận động nhân dân và các doanh nghiệp, đơn vị, các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện đóng góp xây dựng quỹ hội. Hiện nay tổng quỹ khuyến học trong toàn huyện đạt gần 10 tỷ đồng. Tiêu biểu như Hội Khuyến học các xã: Phương Định có 840 triệu đồng, Trung Đông có 763 triệu đồng, Trực Nội có 689 triệu đồng, Trực Mỹ có 621 triệu đồng, Liêm Hải 656 triệu đồng. Ngoài số tiền huy động xây dựng quỹ, nhiều nhà hảo tâm đã ủng hộ, tài trợ để xây dựng cơ sở vật chất trường học ở các địa phương. Ông Nguyễn Đức Cử, quê xã Trực Nội đã tài trợ cho quỹ khuyến học của xã 200 triệu đồng, quỹ khuyến học dòng họ Nguyễn Đức 50 triệu đồng và ủng hộ 7,5 tỷ đồng để xây dựng Trường Tiểu học Trực Nội đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Hội đồng hương Trực Cường tại Hà Nội ủng hộ 3,2 tỷ đồng để trùng tu xây dựng trường tiểu học xã. Ông Phạm Văn Ngọ ở Thị trấn Cát Thành ủng hộ 2 tỷ đồng xây dựng Trường Tiểu học Trực Cát… Từ nguồn quỹ khuyến học, trong 5 năm qua, Hội Khuyến học huyện, Hội Khuyến học các xã, thị trấn, các chi hội dòng họ, thôn làng, cơ quan, trường học đã phát thưởng cho 92.320 lượt học sinh với số tiền 4 tỷ 805 triệu đồng; thưởng 6.438 lượt giáo viên dạy giỏi với số tiền 1 tỷ 419 triệu đồng; cấp 2.467 suất học bổng cho học sinh nghèo, học sinh khuyết tật, học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ với số tiền trên 783 triệu đồng. Ngoài ra, các cấp Hội Khuyến học đã phối hợp với Hội Cựu giáo chức, Hội Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên… đẩy mạnh các hoạt động vận động hội viên phát triển sản xuất kinh doanh, xây dựng gia đình hiếu học, gia đình văn hóa, xây dựng quỹ học bổng và tham gia các chương trình học tập cộng đồng để không ngừng nâng cao về trình độ; bình quân mỗi năm có từ 80-100 lớp học chuyên đề được mở tại Trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn, thu hút khoảng 8.000 lượt người đến học, góp phần xây dựng xã hội học tập tại địa phương.

Từ những kết quả đạt được trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, Hội Khuyến học Trực Ninh đã được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc./.

Bài và ảnh: Hồng Minh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com