Xuân Hồng với công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em

08:10, 24/10/2018

Xã Xuân Hồng (Xuân Trường) hiện có trên 5.700 trẻ em dưới 16 tuổi, chiếm 27% dân số toàn xã. Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã luôn quan tâm, chăm lo đến công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, đảm bảo tất cả trẻ em được bảo vệ, chăm sóc, có cơ hội phát triển và được hưởng đầy đủ các quyền cơ bản theo quy định của pháp luật.

Tiết mục văn nghệ của thiếu nhi xã Xuân Hồng.
Tiết mục văn nghệ của thiếu nhi xã Xuân Hồng.

Hằng năm, UBND xã đều xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em; tổ chức Tháng hành động vì trẻ em với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực. Trong đó chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trên hệ thống đài truyền thanh xã, lồng ghép trong các cuộc họp của các ngành, đoàn thể nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, nhân dân, huy động cả hệ thống chính trị và cộng đồng chung tay xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh cho trẻ em. Tuyên truyền đến các gia đình những kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em, chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm quyền trẻ em như bạo hành, xâm hại, ngược đãi trẻ em; ngăn ngừa tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em phải làm việc nặng nhọc nguy hiểm; phòng, chống tai nạn thương tích, nhất là phòng, chống đuối nước cho trẻ em trong dịp hè. Việc xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em được địa phương chú trọng. Công tác phòng ngừa, can thiệp giảm thiểu nguy cơ trẻ em bị rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em bị tai nạn thương tích, bị đuối nước, trẻ em bị xâm hại được quan tâm. Công tác chăm sóc sức khỏe trẻ em ngày càng được cải thiện với nhiều chương trình, chính sách được triển khai hiệu quả. Trẻ em sinh ra đều được đăng ký khai sinh đúng thời hạn. 100% trẻ dưới 6 tuổi được cấp thẻ BHYT kịp thời. Trạm y tế xã triển khai hiệu quả chương trình sức khỏe và dinh dưỡng cho trẻ em; tuyên truyền, tư vấn cho bà mẹ cho con bú sữa mẹ trong vòng một giờ đầu sau khi sinh; hằng tháng tổ chức cân nặng, đo chiều cao, theo dõi sự phát triển của trẻ trong độ tuổi và tiêm chủng đầy đủ theo quy định. Qua đó, đã góp phần giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng trong xã xuống còn 12,3%. Tỷ lệ trẻ em đi nhà trẻ đạt 89,1%; huy động trẻ 5 tuổi đi học mẫu giáo đạt 100%. Tỷ lệ trẻ em nhập học tiểu học đúng độ tuổi đạt 100%. Trên địa bàn xã hiện có 1 trường mầm non với 4 khu ở 4 miền dân cư, 3 trường tiểu học, 1 trường THCS, đều được xây dựng kiên cố và thường xuyên được quan tâm đầu tư, cải tạo cơ sở vật chất. Trong các năm 2017, 2018, xã trích ngân sách và vận động nhân dân đóng góp đầu tư xây dựng thêm 8 phòng học cho trường tiểu học và 12 phòng học cho trường mầm non. Được quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng dạy học, các trường học thường xuyên đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, thầy và trò các nhà trường đều nỗ lực phấn đấu dạy tốt, học tốt. Năm học 2017-2018, xã Xuân Hồng có 168 học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi, trong đó khối tiểu học có 22 học sinh đạt giải cấp tỉnh, 71 học sinh đạt giải cấp huyện; Trường THCS Đặng Xuân Khu có 7 học sinh đạt giải cấp tỉnh, 68 học sinh đạt giải cấp huyện. Trường mầm non thường xuyên tổ chức các cuộc thi, hội thi: bé kể truyện, bé khỏe bé ngoan, bé hát hay… Hằng năm xã đều tổ chức các cuộc thi: Tìm hiểu về Bác Hồ, Bác Trường Chinh; tìm hiểu Luật Trẻ em, Luật Giao thông đường bộ; cắm trại, liên hoan tiếng hát tuổi thơ, giải bóng đá và các hoạt động vui chơi cho trẻ em. Bên cạnh đó, UBND xã chỉ đạo các ngành chức năng thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Hiện nay, trên địa bàn xã có 169 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trong đó có 27 trẻ khuyết tật và 2 trẻ nhiễm HIV/ADIS đều được Nhà nước trợ cấp hằng tháng, được trợ giúp, chăm sóc, giáo dục hòa nhập cộng đồng; 64 trẻ em sống trong hộ nghèo. Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được UBND xã, các nhà trường và đoàn thể quan tâm miễn giảm học phí, tặng sách vở, đồ dùng học tập, tạo điều kiện thuận lợi cho các em phát triển toàn diện. Xã còn tạo thuận lợi cho hộ nghèo vay vốn sản xuất; hỗ trợ học nghề; hỗ trợ về y tế, giáo dục…, giúp hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững, cải thiện điều kiện sống cho trẻ em. 

Với sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, đoàn thể, sự tham gia tích cực của nhân dân, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, môi trường sống an toàn và lành mạnh cho trẻ em ở Xuân Hồng được chú trọng. Đời sống văn hóa, tinh thần, phúc lợi xã hội và các quyền dành cho trẻ em ngày càng được đảm bảo. Các gia đình trong xã đã quan tâm nhiều hơn đến con em, ưu tiên cho con em học tập, vui chơi, chất lượng cuộc sống của trẻ em từng bước được nâng cao./.

Bài và ảnh: Minh Tân 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com