Thành phố Nam Định đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua quyết thắng

08:10, 05/10/2018

Thành phố Nam Định là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, có vị trí quan trọng đối với khu vực phòng thủ tỉnh. Đây là thuận lợi nhưng cũng là thách thức không nhỏ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội kết hợp với củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Chính vì vậy, cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố xác định phải lãnh đạo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, coi trọng, phát huy tính tích cực, hiệu quả của phong trào thi đua yêu nước nói chung, phong trào thi đua quyết thắng (TĐQT) nói riêng, tạo động lực hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Cán bộ, hội viên phụ nữ Bộ CHQS tỉnh tặng quà Anh hùng LLVT nhân dân Vũ Thị Thanh Nhâm (TP Nam Định) nhân dịp Quốc khánh 2-9-2018.
Cán bộ, hội viên phụ nữ Bộ CHQS tỉnh tặng quà Anh hùng LLVT nhân dân Vũ Thị Thanh Nhâm (TP Nam Định) nhân dịp Quốc khánh 2-9-2018.

Để phong trào TĐQT thực sự phát huy hiệu quả, ngay từ đầu năm, Thành ủy Nam Định đã xác định hình thức, biện pháp công tác, đưa phong trào trở thành nội dung trọng tâm của nghị quyết quốc phòng, quân sự địa phương; đồng thời giao cho các cơ sở tổ chức phát động, đăng ký giao ước thi đua gắn liền với chức trách, nhiệm vụ của từng tập thể, cá nhân. Cùng với đó, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố luôn chỉ đạo nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt thông qua việc tuyên truyền sâu rộng tới toàn thể cán bộ, nhân dân, LLVT; thực hiện khen thưởng kịp thời nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất, tạo động lực nâng cao sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Vì vậy, 100% cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đối với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phong trào TĐQT đã hướng vào nâng cao chất lượng, đổi mới phương pháp huấn luyện cả trên lý thuyết và thực hành. Kết quả huấn luyện cho lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên 5 năm gần đây luôn bảo đảm 100% đạt yêu cầu, trong đó hơn 80% đạt khá giỏi, an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Trong những tháng đầu năm 2018, thành phố đã thực hiện nghiêm kế hoạch huấn luyện quân sự, tổ chức lễ ra quân huấn luyện kết hợp với hội thi sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ đạt kết quả tốt. Sau khi lựa chọn 19 sáng kiến, cải tiến tiêu biểu của Ban CHQS các phường: Thống Nhất, Trần Tế Xương, Bà Triệu, Vị Xuyên, Cửa Bắc, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật, Trường Đại học Điều dưỡng tham gia hội thi cấp tỉnh, thành phố vinh dự giành giải nhất toàn đoàn. LLVT đã tham mưu cho UBND thành phố xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra chỉ huy trưởng quân sự 25 phường xã năm 2018; chọn cử nhóm 13 đồng chí tiêu biểu tham gia kiểm tra do Bộ CHQS tỉnh tổ chức, kết quả giành được giải nhất. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ được thực hiện theo đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, công khai, đúng luật, hoàn thành 100% chỉ tiêu. Trong kỳ tuyển sinh đại học, cao đẳng vừa qua, thành phố đã tiến hành sơ tuyển sức khỏe và hoàn thiện hồ sơ tuyển sinh cho 75 thí sinh dự thi vào các trường quân đội; tư vấn giới thiệu địa điểm học nghề cho 146 quân nhân xuất ngũ, góp phần nâng cao nguồn lực lao động địa phương. Trong huấn luyện, hằng năm thành phố thường xuyên tổ chức thành công diễn tập chiến đấu phòng thủ, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại 20 đến 25% số phường, xã. Qua đó, từng bước cao nhận thức và năng lực lãnh đạo của cấp ủy; quản lý điều hành của chính quyền các cấp; trình độ tổ chức chỉ huy hiệp đồng và khả năng chiến đấu của LLVT trong mọi tình huống.

Công tác giáo dục bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh (QP, AN) cho các đối tượng và giáo dục quốc phòng cho học sinh, sinh viên luôn được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả với nhiều hình thức phong phú. Trong 5 năm gần đây, Hội đồng giáo dục QP, AN và Ban CHQS thành phố đã đề nghị cấp trên mở 80 lớp bồi dưỡng kiến thức QP, AN cho đối tượng 4 và học sinh, sinh viên; đặc biệt đã mở được lớp cho cán bộ chủ chốt của các doanh nghiệp, tăng, ni, phật tử, chức sắc Công giáo trên địa bàn. Phong trào TĐQT còn góp phần tích cực vào việc thực hiện chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội, công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh. LLVT thành phố luôn chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội ở địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. LLVT đã tích cực tham gia các tổ công tác để trực tiếp giải quyết những vụ việc phức tạp tại địa phương. Nỗ lực tham gia phong trào xây dựng NTM, đô thị văn minh nên đến nay thành phố đã có 5/5 xã đạt chuẩn NTM, có nhiều tuyến phố được gắn biển tuyến phố tự quản, tuyến phố văn minh do LLVT đảm nhiệm. LLVT tích cực triển khai có hiệu quả các quyết định, nghị định của Chính phủ về chính sách xã hội, người có công với cách mạng, chính sách hậu phương quân đội, bảo đảm chặt chẽ, đúng đối tượng. Định kỳ, tổ chức thăm, tặng quà gia đình chính sách, cán bộ, nhân viên cơ quan Ban CHQS và LLVT thành phố nhân dịp các ngày lễ, tết; trong 5 năm gần đây đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa được 9 “nhà tình nghĩa”, “nhà đồng đội”, từ đó tạo thêm niềm tin của nhân dân, sự đồng thuận trong mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Với thành tích đã đạt được trong phong trào TĐQT, 5 năm qua thành phố đã có 1 tập thể được Nhà nước tặng thưởng danh hiệu cao quý Anh hùng LLVT nhân dân; LLVT thành phố được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì; được Bộ Tư lệnh Quân khu tặng Cờ Thi đua xuất sắc; hàng trăm tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng./.

Bài và ảnh: Xuân Thu



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com