Nghĩa Hưng phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của thanh niên

08:10, 23/10/2018

Thời gian qua, các cấp bộ Đoàn huyện Nghĩa Hưng đã triển khai nhiều hoạt động tình nguyện sôi nổi, hiệu quả trên các lĩnh vực, từ đó khẳng định vai trò xung kích đi đầu của thanh niên, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

ĐVTN huyện Nghĩa Hưng tham gia dọn vệ sinh môi trường biển.
ĐVTN huyện Nghĩa Hưng tham gia dọn vệ sinh môi trường biển.

Với phương châm “Mỗi đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) một ngày tình nguyện; mỗi chi đoàn một hoạt động tình nguyện; mỗi cơ sở Đoàn một công trình, phần việc tình nguyện”, phong trào xung kích tình nguyện ở Nghĩa Hưng đã thu hút được hàng nghìn lượt ĐVTN tham gia với rất nhiều hoạt động có ý nghĩa như: trao tặng quà, học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách; tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường; tổ chức khám, chữa bệnh miễn phí cho người nghèo; hiến máu tình nguyện, khắc phục hậu quả của bão lũ; tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, an sinh xã hội; xây dựng NTM... Trong 9 tháng đầu năm 2018, ĐVTN trong huyện đã thăm, tặng 200 suất quà cho gia đình chính chính sách, thương, bệnh binh, người già neo đơn, hộ nghèo trên địa bàn huyện; khám, phát thuốc miễn phí cho 200 đối tượng gia đình chính sách, tặng 10 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi tại xã Nghĩa Châu… Một số cơ sở Đoàn tiêu biểu trong hoạt động này có thể kể đến: Đoàn Thanh niên Công an huyện, Đoàn Thanh niên Thị trấn Liễu Đề, Quỹ Nhất, Rạng Đông, Đoàn các xã Nghĩa Châu, Nghĩa Lạc, Nghĩa Bình... Hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” được chú trọng. Nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2018), 25/25 Đoàn xã, thị trấn tổ chức cho trên 2.000 ĐVTN ra quân làm vệ sinh môi trường tại các nghĩa trang, đền liệt sĩ, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp; đồng loạt tổ chức lễ thắp nến tri ân anh hùng, liệt sĩ vào tối ngày 26-7. Hoạt động thu hút sự tham gia của trên 4.500 ĐVTN và các em thiếu niên, nhi đồng. Cũng trong dịp này, các cấp bộ Đoàn tổ chức thăm, tặng 165 suất quà cho các gia đình thương, bệnh binh, người có công với cách mạng trên địa bàn toàn huyện. 

Phát huy tinh thần xung kích tình nguyện bảo vệ môi trường, 100% cơ sở Đoàn vận động ĐVTN tham gia dọn vệ sinh môi trường; thực hiện tốt phong trào “Ngày thứ bảy tình nguyện”; “Ngày chủ nhật xanh”; thành lập các đội thanh niên xung kích bảo vệ môi trường… Theo đó, Huyện Đoàn tổ chức cho các cơ sở Đoàn đăng ký đảm nhận và thực hiện các tuyến đường “sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn”; tuyên truyền xây dựng lối sống, nếp sống văn minh, ứng xử văn hóa trong ĐVTN và nhân dân; xây dựng và nhân rộng mô hình cổng trường ATGT và “Tuyến đường thanh niên tự quản” tại các trường THPT, định kỷ tổ chức cho ĐVTN, học sinh ra quân vệ sinh môi trường trong khu vực khuôn viên nhà trường và đoạn đường thanh niên tự quản của trường 1 lần/tháng. Tham gia bảo vệ môi trường, tuổi trẻ Nghĩa Hưng còn tích cực hưởng ứng các hoạt động Giờ Trái đất, Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, Hãy làm sạch biển; trồng cây xanh…, phối hợp với Sở TT và TT, Đồn Biên phòng Ngọc Lâm tổ chức ra quân vệ sinh môi trường biển và trồng cây bảo vệ môi trường, thu hút hơn 800 ĐVTN tham gia, phối hợp với Hội Cựu chiến binh huyện ra quân làm vệ sinh môi trường hưởng ứng “Ngày Môi trường thế giới” và “Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam” tại bãi biển Nghĩa Thắng. Hoạt động thu hút sự tham gia của hơn 500 ĐVTN. Cũng từ đầu năm 2018 đến nay, tuổi trẻ Nghĩa Hưng đã trồng được hơn 3.000 cây xanh các loại… Tổ chức các hoạt động tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự ATGT, Huyện Đoàn tiếp tục triển khai cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”, duy trì và nhân rộng mô hình cổng trường ATGT tại các trường THPT, Trung tâm giáo dục dạy nghề, Trung tâm GDTX trong toàn huyện và bến đò ngang an toàn tại bến đò Mười, xã Nghĩa Sơn. Đến nay, 100% Đoàn Thanh niên các trường THPT, Trung tâm giáo dục dạy nghề, GDTX đều đã thành lập được đội thanh niên tình nguyện bảo đảm ATGT tại cổng các trường học. Ngày 10-9, Huyện Đoàn phối hợp với Đoàn Trường THPT A Nghĩa Hưng, Đoàn Thanh niên Công an huyện, doanh nghiệp Honda Vũ Minh tổ chức ĐVTN ký cam kết không vi phạm Luật Giao thông đường bộ; tuyên truyền lưu động trên địa bàn huyện. Hoạt động thu hút trên 1.000 ĐVTN tham gia. Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện, Huyện Đoàn phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện tổ chức ngày hội hiến máu huyện Nghĩa Hưng năm 2018 với trên 800 lượt người đăng ký hiến máu, thu được 647 đơn vị máu... Bên cạnh các hoạt động xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, an sinh xã hội, thời gian qua, tuổi trẻ huyện Nghĩa Hưng còn tích cực tham gia vào phong trào xây dựng NTM. Với khẩu hiệu “Tuổi trẻ Nghĩa Hưng chung sức xây dựng NTM”, phong trào được triển khai rộng khắp, tập trung vào các hoạt động tham gia xây dựng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế, tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn hoá. Toàn huyện đã xây dựng được nhiều công trình thanh niên tiêu biểu trong xây dựng NTM như làm đường giao thông thủy lợi nội đồng; xây dựng đường trục thôn, xóm, đường trục chính nội đồng, hệ thống kênh mương; thắp sáng đường giao thông nông thôn. Vận động ĐVTN và người thân tham gia xây dựng đời sống văn hóa mới…

Có thể nói, các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng chính là cơ hội để tuổi trẻ huyện Nghĩa Hưng xung kích, đi đầu trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Phong trào tình nguyện ngày càng đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa rộng khắp trong các tầng lớp thanh niên với những công trình, phần việc thiết thực hướng về cơ sở, nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhân dân, tổ chức, cá nhân. Để thúc đẩy và nâng cao chất lượng phong trào thanh niên tình nguyện, thời gian tới, các cấp bộ Đoàn huyện Nghĩa Hưng sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền tới thanh niên về ý nghĩa của việc tham gia các hoạt động tình nguyện. Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, Hội các cấp, huy động nguồn lực, tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, đảm bảo an sinh xã hội phù hợp với từng đối tượng thanh niên, quan tâm đến đối tượng thanh, thiếu nhi yếu thế, có hoàn cảnh đặc biệt. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, Xuân tình nguyện…; vận động ĐVTN và nhân dân tham gia các hoạt động hiến máu, khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí; kiện toàn các đội hình thanh niên xung kích tham gia phòng chống thiên tai, khắc phục hậu quả mưa bão, lũ lụt...

Bài và ảnh: Hoa Quyên



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com