Hội Cựu chiến binh Yên Cường đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

08:10, 16/10/2018

Thực hiện lời dạy của Bác "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua", những năm qua Hội CCB xã Yên Cường (Ý Yên) đã đẩy mạnh phong trào thi đua "CCB gương mẫu" đoàn kết, tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Tuyến đường giao thông nông thôn do CCB xã Yên Cường quản lý luôn xanh, sạch, đẹp.  Bài và ảnh: Văn Huỳnh
Tuyến đường giao thông nông thôn do CCB xã Yên Cường quản lý luôn xanh, sạch, đẹp.

Hội CCB xã Yên Cường hiện có 504 hội viên sinh hoạt ở 25 chi hội. Hưởng ứng phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, các cấp Hội CCB trong xã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nhất là đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các phong trào xây dựng NTM, bảo vệ an ninh Tổ quốc… Qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên nhiều mặt, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Hội, xây dựng tổ chức Hội ngày càng trong sạch, vững mạnh. Trong phong trào thi đua "CCB gương mẫu", Hội CCB xã phát động sâu rộng, thu hút đông đảo hội viên tham gia. Bằng nghị lực, bản lĩnh của người lính Cụ Hồ không cam chịu đói nghèo, cán bộ hội viên CCB trong xã tích cực thi đua gương mẫu, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, quyết tâm giảm nghèo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần. Để phong trào phát triển kinh tế đi vào chiều sâu và đạt kết quả tốt, Hội đã tuyên truyền, vận động hội viên chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đứng ra tín chấp cho 30 hội viên vay vốn của Ngân hàng CSXH với số tiền hơn 1 tỷ đồng để phát triển kinh tế. Từ đồng vốn vay, nhiều hội viên đã đầu tư chăn nuôi gia súc, gia cầm phát triển ngành nghề, nâng cao thu nhập, từ đó đưa tỷ lệ hộ nghèo CCB trong xã giảm xuống còn 0,6%, tỷ lệ hộ CCB khá, giàu ngày càng tăng. Điển hình như hội viên Đinh Huy Bảng, thôn Tiền Đông. Hoàn thành nghĩa vụ với Tổ quốc, trở về đời thường, ông và gia đình luôn đi đầu trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Hội cấp trên phát động, đặc biệt là trong phát triển kinh tế gia đình, nâng cao chất lượng cuộc sống. Năm 2011, ông đã mạnh dạn vay vốn của anh em, bạn bè, cùng với nguồn vốn của gia đình đầu tư chuồng trại nuôi thỏ. Từ đó đến nay, gia đình ông luôn duy trì đàn thỏ của gia đình với quy mô hàng trăm con thỏ bán lấy thịt và thỏ giống. Hằng tháng, gia đình ông bán được 1,5 tạ thịt thỏ với giá bán 80 nghìn đồng/kg và 1.000 con thỏ giống mỗi năm mang lại doanh thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Ông Bảng xứng đáng là tấm gương CCB tiêu biểu trong công tác giảm nghèo và làm giàu chính đáng ngay trên đồng đất quê hương, xứng danh với phẩm chất của người lính “Bộ đội Cụ Hồ”. Không chỉ đẩy mạnh phong trào thi đua CCB giúp nhau làm kinh tế, nâng cao đời sống, Hội CCB xã tích cực động viên cán bộ, hội viên gương mẫu đi đầu, làm nòng cốt trong phong trào "CCB chung sức xây dựng NTM". Trong phong trào xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020, cán bộ hội viên CCB trong xã đã tự nguyện hiến 462m2 đất, phá dỡ tường rào, cổng nhà để nâng cấp tuyến đường 56 và 57..., bê tông hóa kênh mương nội đồng đáp ứng nhu cầu tưới tiêu cho các hộ nông dân. Hội viên CCB còn tham gia đóng góp 1.500 ngày công lao động, vận động các hộ gia đình thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường theo tiêu chí NTM... Tiêu biểu như chi hội thôn Đông Tiền vận động hội viên làm 120m đường liên thôn trị giá hàng chục triệu đồng, trồng 600m đường hoa tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp; Chi hội 3 thôn Phú Bình trồng 300 cây keo để lấy gỗ và bóng mát… Các hội viên tiêu biểu tự nguyện đóng góp với số tiền từ 7-10 triệu đồng xây dựng NTM như: Nguyễn Văn Chung, Đinh Ngọc Bảo, Nguyễn Văn Hoằng, Nguyễn Thị Nhầm... Ngoài ra, vào các ngày từ mùng 2 đến mùng 5 hằng tháng, Hội CCB xã phát động tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, đẩy mạnh phong trào “sạch từ nhà ra ngõ” theo tiêu chí xây dựng NTM được Ban chỉ đạo xã kiểm tra, đánh giá cao. Trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", Hội CCB phối hợp với Công an xã thành lập 5 tổ tự quản giúp lực lượng chức năng giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị tại cơ sở, đồng thời động viên cán bộ, hội viên tham gia ký kết, vận động gia đình chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, không vi phạm pháp luật, không mắc các tệ nạn xã hội, không vi phạm trật tự an toàn giao thông... Ngoài ra, nhằm thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, xây dựng Hội vững mạnh gắn với nhiệm vụ xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức Hội đang thực hiện phương châm hướng mạnh về cơ sở, vận động những hội viên tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm cao. Kết quả hằng năm, 96% số hội viên trong xã đạt hội viên CCB gương mẫu, 92% gia đình hội viên CCB đạt danh hiệu gia đình CCB văn hóa, 92% chi hội đạt trong sạch vững mạnh.

Với những kết quả đã đạt được trong các phong trào thi đua yêu nước, thời gian tới, các cấp Hội CCB trong xã tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, trọng tâm là tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, giữ vững sự ổn định chính trị ở cơ sở, đẩy mạnh phong trào giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com