Hiệu quả từ đề án "Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi dựa vào cộng đồng"

07:10, 26/10/2018

Toàn tỉnh hiện có 252 nghìn người cao tuổi (NCT); trong đó có 83% NCT trong độ tuổi từ 60 đến 79 tuổi; NCT là nữ chiếm trên 60%. Thực hiện đề án “Chăm sóc sức khỏe NCT dựa vào cộng đồng”, trong tháng 8 và tháng 9-2018, Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh phối hợp với Trung tâm Dân số - KHHGĐ các huyện: Nam Trực, Giao Thủy, Trực Ninh tổ chức 5 hội nghị tọa đàm với chủ đề “NCT và già hóa dân số, những thách thức và giải pháp thực hiện” cho 350 đại biểu là NCT. Nội dung các hội nghị, tọa đàm đã tập trung làm rõ các vấn đề: Tình trạng già hóa dân số, những thách thức và giải pháp thực hiện các bệnh NCT thường gặp. Thông qua các buổi tọa đàm đã tạo sự chuyển biến đồng bộ trong nhận thức từ mỗi gia đình, cộng đồng trong việc quan tâm chăm sóc sức khỏe NCT; xây dựng, thực thi chính sách, chiến lược thích ứng với xu hướng già hóa, phát huy nguồn lực, vượt qua thách thức, nâng cao chất lượng cuộc sống NCT. 

Khám, chữa bệnh cho người cao tuổi có thẻ BHYT tại Bệnh viện Đa khoa huyện Xuân Trường.  Bài và ảnh: Việt Thắng
Khám, chữa bệnh cho người cao tuổi có thẻ BHYT tại Bệnh viện Đa khoa huyện Xuân Trường.

Hiện nay cả nước nói chung và tỉnh ta nói riêng đang trong tình trạng già hóa dân số. Điều này đặt ra nhiều những thách thức cho tăng trưởng kinh tế cũng như hạ tầng cơ sở, các dịch vụ an sinh xã hội và công tác dân số - KHHGĐ. Vì vậy, để NCT sống vui, sống khỏe, sống có ích, cần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho NCT trong mỗi gia đình, cộng đồng và xã hội. Các ngành chức năng, các địa phương tích cực phối hợp phổ biến kiến thức về chăm sóc sức khỏe, hướng dẫn NCT các kỹ năng về phòng bệnh, chữa bệnh; xây dựng và phát triển các CLB rèn luyện sức khỏe, các mô hình chăm sóc sức khỏe và tạo việc làm phù hợp cho NCT… Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền luôn quan tâm thực hiện tốt các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với NCT. Hiện toàn tỉnh có 47 nghìn NCT được hưởng trợ cấp xã hội tại cộng đồng, có 40 nghìn NCT đủ 80 tuổi trở lên được hưởng trợ cấp xã hội; có 32.911 NCT được chúc thọ, mừng thọ với tổng số tiền và quà trị giá gần 8,6 tỷ đồng. Bên cạnh đó, hoạt động chăm sóc sức khỏe cho NCT được đặc biệt quan tâm. 9 tháng năm 2018, các cấp Hội NCT trong tỉnh đã phối hợp với ngành Y tế tổ chức khám bệnh miễn phí và lập hồ sơ theo dõi sức khỏe cho NCT; tổ chức 250 hội nghị tư vấn, chăm sóc sức khỏe cho 25.350 lượt NCT ở cơ sở, 82.323 lượt NCT được khám sức khỏe định kỳ và lập hồ sơ quản lý sức khỏe; 152.655 NCT được cấp thẻ BHYT… Các cấp Hội NCT trong tỉnh đã chủ động tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo xây dựng quỹ chăm sóc NCT. Hiện toàn tỉnh có 210 xã, phường, thị trấn đã xây dựng quỹ; nhiều huyện có số dư cao như: Trực Ninh, Giao Thủy, Nghĩa Hưng, Xuân Trường… Huyện Giao Thủy hiện có hơn 25 nghìn hội viên NCT, chiếm 15% dân số. Thực hiện đề án "Chăm sóc NCT dựa vào cộng đồng" từ đầu năm đến nay, các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức Hội NCT đã triển khai nhiều hoạt động chăm sóc và phát huy vai trò NCT. Các tổ chức hội trên địa bàn huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên, tham gia xây dựng quỹ chăm sóc NCT với tổng số dư quỹ gần 7 tỷ đồng. Các mô hình hoạt động CLB văn hóa, văn nghệ, thể thao được quan tâm, tạo điều kiện cho NCT tham gia tập luyện, sinh hoạt giải trí. Đến nay, toàn huyện đã thành lập được 21 CLB dưỡng sinh Thức vũ kinh với hơn 2.500 hội viên tham gia. Nhiều CLB tại các xã: Giao Xuân, Giao Tân, Giao Nhân, Bình Hòa, Hoành Sơn, Giao Yến… mời cán bộ Trung tâm y tế huyện nói chuyện chuyên đề về phòng, chữa những căn bệnh thường gặp ở NCT, cách phòng, chống một số bệnh lão khoa cho hội viên. Nhân Ngày Quốc tế NCT 1-10-2018, Ban đại diện NCT huyện phối hợp với Trung tâm dịch vụ chăm sóc và phát huy vai trò NCT Trung ương tổ chức hội thi văn hóa thể thao NCT thu hút gần 500 hội viên đến từ 7 CLB của 5 xã Giao Phong, Giao Tân, Giao Tiến, Giao Yến và Bạch Long. Tại hội thi, các CLB biểu diễn dưỡng sinh Thức vũ kinh. Cũng tại hội thi các CLB còn giao lưu văn nghệ với các thể loại hát chèo, ngâm thơ… Tại huyện Ý Yên, từ đầu năm đến nay, công tác chăm sóc sức khoẻ NCT được các cấp, các ngành và toàn xã hội quan tâm. Trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Hội NCT huyện phối hợp với MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể, các nhà hảo tâm tổ chức thăm và tặng quà cho 1.923 cụ là NCT cô đơn, NCT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền trên 220 triệu đồng. Ngoài ra, các cụ còn được chăm sóc sức khoẻ, tinh thần qua các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao. Toàn huyện có 212 CLB ở các loại hình với 5.283 cụ tham gia trong đó hoạt động của các CLB dưỡng sinh, CLB thái cực trường sinh đạo, CLB thơ, CLB bóng bàn thường xuyên duy trì luyện tập, tổ chức các hoạt đông giao lưu, gắn kết hội viên. Hội NCT các cấp trong huyện đã gây dựng được quỹ chăm sóc phụng dưỡng NCT với tổng số dư trên 5,4 tỷ đồng.

Thời gian tới, các ngành chức năng, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, Luật NCT. Vận động gia đình và xã hội phụng dưỡng, chăm sóc NCT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tham gia đóng góp và xây dựng “Quỹ toàn dân chăm sóc NCT". Tạo điều kiện để NCT sống vui, khỏe, có ích cho xã hội. Nâng cao chất lượng phong trào rèn luyện TDTT, các hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí phù hợp cho NCT./.

Bài và ảnh: Việt Thắng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com