Đổi mới công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi

08:10, 30/10/2018

Trong nhiều năm qua, đoàn học sinh giỏi của tỉnh tham dự các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia đều đạt thứ hạng cao, đứng tốp đầu toàn quốc về số lượng và chất lượng giải. Nhiều học sinh đã đạt giải cao trong các kỳ thi Ô-lim-pích khu vực và thế giới. Từ năm 2004 đến nay, tỷ lệ học sinh thi đỗ tốt nghiệp của tỉnh luôn xếp thứ nhất, thứ nhì toàn quốc. Nam Định còn là tỉnh dẫn đầu về tỷ lệ học sinh đỗ vào đại học có điểm trung bình 3 môn thi cao nhất trong toàn quốc. Để đạt được kết quả đó, ngoài việc quan tâm huy động nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất, bổ sung thiết bị, đồ dùng giảng dạy, học tập, ngành GD và ĐT đã tập trung thực hiện các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tạo nền tảng vững chắc nâng cao chất lượng giáo dục “mũi nhọn”.

Thầy và trò Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP Nam Định) trong một giờ học.
Thầy và trò Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP Nam Định) trong một giờ học.

Trường THCS Thị trấn Xuân Trường (Xuân Trường) nhiều năm liền, duy trì danh hiệu “Tiên tiến xuất sắc’’, là đơn vị điển hình trong các mặt công tác, đặc biệt là công tác đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi. Hằng năm, nhà trường đặc biệt quan tâm đến việc duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục, chỉ đạo thực hiện đúng, đủ chương trình và quy chế chuyên môn; tích cực đổi mới nội dung, hình thức soạn bài, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, khai thác và sử dụng tốt thiết bị dạy học, khuyến khích các tổ chuyên môn và giáo viên tự làm đồ dùng dạy học... Bên cạnh đó, nhà trường thường xuyên đổi mới việc kiểm tra đánh giá nhằm thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học, dạy học phân hóa trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình và hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung giáo dục phổ thông của Bộ GD và ĐT. Trong lĩnh vực xây dựng nguồn đề phục vụ công tác kiểm tra đánh giá, từng tổ chuyên môn của nhà trường luôn chú trọng xây dựng đề kiểm tra, đánh giá theo từng chủ đề, từng chương theo yêu cầu chuẩn kiến thức và kỹ năng chương trình nhằm giúp học sinh hiểu bài, biết tổng hợp kiến thức và có thể biểu đạt chính kiến của bản thân khi làm bài. Đặc biệt, đội ngũ giáo viên của nhà trường đã có thành tích nổi bật trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh, cấp quốc gia; tiêu biểu là các thầy, cô giáo: Lê Thị Lan, Nguyễn Thị Huyện, Trần Thị Phan Anh, Phạm Thị Thanh Hương,… Trong đó năm học 2017-2018, cô giáo Lê Thị Lan đoạt giải Ba trong hội thi giáo viên giỏi cấp tỉnh, cô Trần Thị Quỳnh hướng dẫn học sinh viết bài thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết vấn đề thực tiễn đối với học sinh, đạt giải nhất quốc gia... Với đội ngũ giáo viên giỏi nghề, tận tâm với học sinh, chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn của trường ngày càng được nâng cao. Trong năm học vừa qua, toàn trường đã có 349/532 học sinh được xếp loại học lực giỏi, đạt 65,6%, 156/532 học sinh xếp loại học lực khá, đạt 29,32%, số học sinh có học lực trung bình chỉ có 5,08%. Đặc biệt, các đội tuyển học sinh giỏi của trường đã đoạt giải nhất toàn đoàn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện với 280 học sinh đoạt giải cá nhân, trong đó có 28 giải nhất, 69 giải nhì, 98 giải ba, 85 giải khuyến khích. Trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, toàn đoàn đã đoạt giải nhì với 69 học sinh đạt giải cá nhân, trong đó 3 giải nhất, 18 giải nhì, 21 giải ba,  27 giải khuyến khích.

Để đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi của tỉnh, hằng năm, Sở GD và ĐT đều chỉ đạo đến toàn thể cán bộ quản lý và đội ngũ giáo viên trong toàn ngành quyết tâm duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, coi trọng công tác phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp, vòng khu vực và quốc gia. Ngành đã tập trung chỉ đạo công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi ở các cấp học trên cơ sở bảo đảm các yêu cầu thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện; tổ chức tốt các kỳ thi chọn học sinh giỏi gắn với việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo. Ngoài đội ngũ giáo viên ở Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong luôn được tuyển chọn, bồi dưỡng, hằng năm, Sở GD và ĐT đều tổ chức các buổi làm việc với các huyện, thành phố để thống nhất phối hợp chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục, đưa mục tiêu giáo dục vào nghị quyết của cấp ủy, chính quyền các địa phương, đồng thời tập trung xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, giáo viên đáp ứng yêu cầu mục tiêu giáo dục. Ngành thường xuyên quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ, có năng lực sư phạm tốt, nhiệt tình với nghề. Những giáo viên giỏi được tín nhiệm giao làm công tác quản lý, phụ trách công tác chuyên môn, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi. Đến nay, ngành đã xây dựng được đội ngũ cán bộ quản lý vững vàng, luôn đi đầu trong các hoạt động chuyên môn, đáp ứng được yêu cầu giáo dục trong thời kỳ mới. Công tác tổ chức thi chọn học sinh giỏi tiểu học, THCS và THPT tiếp tục được cải tiến phù hợp tình hình thực tế, đánh giá được chất lượng, kết quả học tập của học sinh trên cơ sở mở rộng tư duy, đào sâu kiến thức cơ bản ở từng bộ môn. Ngành đã tổ chức các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh đối với lớp 5 bậc tiểu học, lớp 9 bậc THCS và lớp 12 bậc THPT và GDTX. Riêng với lớp 5 bậc tiểu học, Sở GD và ĐT chỉ đạo thi học sinh giỏi ở 2 môn: Toán và Tiếng Việt. Qua đó khuyến khích và tạo điều kiện cho các em có ý thức học đều giữa các môn. Ở cấp THCS và THPT, ngay từ khi học sinh bước vào lớp đầu cấp, các trường đã chỉ đạo cho giáo viên phát hiện kịp thời những học sinh có năng lực để có hướng bồi dưỡng phù hợp với điều kiện của từng trường. Đồng thời tổ chức các kỳ thi, hội thi kiểm tra để học sinh cọ sát, đánh giá thực chất, điều chỉnh việc dạy và học, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Hằng năm, các cuộc thi học sinh giỏi các cấp được tổ chức, tạo phong trào thi đua sôi nổi, qua đó tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi cho địa phương. Năm học 2017-2018, đã có hàng trăm học sinh của tỉnh ở các cấp học đoạt giải trong các hội thi Hùng biện tiếng Anh, thi TOEFL Primary; Liên hoan viết chữ đúng và đẹp cấp tỉnh; giao lưu Toán tuổi thơ cấp quốc gia Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp quốc gia; Cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng thế giới; kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh; kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia… Trong kỳ thi THPT quốc gia, tỉnh ta tiếp tục trong tốp dẫn đầu toàn quốc. 

Thành tích học sinh giỏi của ngành GD và ĐT đã khẳng định việc chỉ đạo và bồi dưỡng học sinh giỏi, giáo viên giỏi đúng hướng. Với những giải pháp hiệu quả, ngành GD và ĐT đã tạo ra sự đồng thuận của toàn xã hội, sự ủng hộ của các ban, ngành, đoàn thể và các địa phương trong tỉnh. Đây chính là động lực để thầy và trò tỉnh nhà tiếp tục vươn lên giữ vững vị trí đơn vị trong tốp dẫn đầu toàn quốc về thành tích học sinh giỏi./.

Bài và ảnh: Hồng Minh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com