Xây dựng tiềm lực quốc phòng, an ninh vững mạnh qua diễn tập khu vực phòng thủ

08:09, 04/09/2018

Trong dịp kỷ niệm 73 năm Cách mạnh Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, trên địa bàn tỉnh đã diễn ra cuộc diễn tập quân sự mang mật danh “PT-18”. Đây là cuộc diễn tập quy mô lớn, huy động nhiều nhân lực, cơ sở vật chất, phương tiện, vũ khí trang bị của 3 huyện Nam Trực, Nghĩa Hưng, Hải Hậu và Sở GTVT cùng tham gia. Cuộc diễn tập diễn ra thành công đã góp phần nâng cao nhận thức, năng lực lãnh đạo, chỉ huy điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, trình độ tổ chức, hiệp đồng, năng lực tham mưu của cơ quan quân sự, công an, các ban, ngành, đoàn thể trong xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh ngày càng vững chắc.

Lực lượng vũ trang huyện Nam Trực thực binh đánh địch tiến công đường không trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018.
Lực lượng vũ trang huyện Nam Trực thực binh đánh địch tiến công đường không trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018.

Để cuộc diễn tập diễn ra thành công, UBND tỉnh đã sớm xây dựng kế hoạch tổ chức diễn tập KVPT các huyện Nam Trực, Nghĩa Hưng, Hải Hậu và diễn tập bảo đảm tác chiến phòng thủ (TCPT) Sở GTVT trên một hướng phòng thủ của tỉnh; đồng thời tổ chức tập huấn cho 720 đồng chí tham gia. Ở 3 huyện và Sở GTVT thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức cùng các cơ quan giúp việc, khung diễn nhằm chuẩn bị thực hành diễn tập. Từ khung tập, các cơ quan, đơn vị đã xây dựng, ban hành 645 văn kiện các loại bảo đảm chất lượng, nội dung, đúng nguyên tắc, sát điều kiện thực tế. Tại địa điểm diễn tập vận hành cơ chế, căn cứ chiến đấu được bảo đảm tương đối đầy đủ điều kiện vật chất phục vụ cho luyện tập, thực binh. Các khu vực thực hành xử lý tình huống giải thoát con tin tái chiếm mục tiêu; giao nhận nhân lực tàu thuyền, phương tiện dân sự, bảo đảm vượt sông cho lực lượng, phương tiện, binh khí kỹ thuật; thực binh phòng tránh, đánh địch tiến công hỏa lực đường không được đầu tư chuẩn bị chu đáo, công phu, hiệu quả, phù hợp với địa hình, điều kiện tác chiến. Các đơn vị diễn tập đã huy động hơn 700 ngày công lao động san lấp mặt bằng; lắp đặt 5 rạp, nhà sự kiện; 3 nhà giả định bị địch đánh phá, sơ tán nhân dân ra khỏi khu vực trọng điểm đánh phá; xây dựng 21 hầm chữ A, 5 vọng gác, 1.700m hào; ngụy trang 3.300m2 công sự, trận địa, 28 nghìn bao đựng cát, 900m3 cát; huy động 2 phà, 3 cát lốt, 6 tàu cá; 10 xe ô tô các loại. Về trang bị kỹ thuật, LLVT tỉnh đã tập kết hàng chục máy bay mô hình, trận địa pháo phòng không, súng máy phòng không; hàng trăm quả đạn hơi, lượng thuốc nổ TNT; hàng nghìn viên đạn hơi K56 và súng máy phòng không các loại. Đối với thông tin liên lạc đã lắp đặt 2 tổng đài kỹ thuật số, 35 máy điện thoại, 50 máy bộ đàm cầm tay; hơn 5.000m dây thông tin và hàng trăm băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền, cổ vũ cho diễn tập.

Trong nội dung diễn tập, nhằm thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, các huyện Nam Trực, Nghĩa Hưng, Hải Hậu đều tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy ra nghị quyết chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng. Hội nghị BCH Đảng bộ huyện ra nghị quyết lãnh đạo chuyển hoạt động của địa phương sang thời chiến. Hội nghị BCH Đảng bộ Sở GTVT ra nghị quyết lãnh đạo chuyển hoạt động của ngành vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng. Các hội nghị đều thể hiện đúng trình tự, nguyên tắc, phát huy trí tuệ tập thể, đề ra chủ trương và biện pháp lãnh đạo cụ thể, sát thực. Vai trò của các đồng chí Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Sở GTVT trong chủ trì hội nghị, gợi ý định hướng nội dung thảo luận để các thành phần tham dự đề xuất chủ trương, giải pháp luôn bảo đảm nghiêm túc, khẩn trương, kết luận những vấn đề phát sinh đúng nguyên tắc, sát điều kiện thực tế tại mỗi địa phương, đơn vị. Cơ chế quản lý, điều hành của chính quyền được thông qua các hội nghị UBND huyện triển khai kế hoạch chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; hội nghị ban chỉ đạo phòng không nhân dân; kỳ họp bất thường HĐND huyện chuyển địa phương vào trạng thái thời chiến; hội nghị UBND huyện tổ chức hiệp đồng phòng tránh, đánh địch tiến công hỏa lực vào địa bàn. Hội nghị của Ban Giám đốc Sở GTVT triển khai kế hoạch chuyển hoạt động của ngành vào trạng thái thời chiến; tổ chức hiệp đồng bảo đảm tác chiến phòng thủ. Trong đó, hội nghị hội đồng cung cấp huyện và hội nghị hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện triển khai nhiệm vụ động viên cục bộ là những nội dung lần đầu đưa vào diễn tập KVPT cấp huyện, song các thành phần tham gia đã có nhiều nỗ lực, cố gắng bảo đảm yêu cầu của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức. Các hội nghị thể hiện rõ vai trò của các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện, Giám đốc Sở GTVT trong quyết định những nội dung điều chỉnh phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh đúng thời điểm, sát với tình huống diễn tập, bảo đảm đúng nguyên tắc, có tính khả thi cao. Vai trò làm tham mưu của lực lượng Quân sự, Công an, Biên phòng trong tác chiến phòng thủ huyện đã được thể hiện rõ nét thông qua hội nghị của khối Đảng, chính quyền. Trực tiếp là hội nghị Đảng ủy Công an huyện thông qua kế hoạch bảo đảm ANCT-TTATXH trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; hội nghị Đảng ủy Quân sự thông qua quyết tâm tác chiến phòng thủ; Hội nghị Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Hải Thịnh, Đồn Biên phòng Ngọc Lâm triển khai kế hoạch bảo vệ an ninh tuyến biển. Vai trò làm tham mưu của các ban, ngành, đoàn thể được thể hiện rõ nét trong các hội nghị của khối Đảng, chính quyền, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ và kế hoạch đề ra.

Phần thực binh xử lý tình huống giải thoát con tin, tái chiếm mục tiêu là nội dung do lực lượng Công an tỉnh, Công an huyện Hải Hậu và Ban CHQS huyện Hải Hậu phối hợp thực hiện. Các đơn vị đã có nhiều cố gắng, chuẩn bị tích cực về mọi mặt từ lực lượng, phương tiện, vũ khí thể hiện trình độ huấn luyện, tính nghiệp vụ cao. Lễ giao nhận nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền các vùng biển nước ta của huyện Nghĩa Hưng với Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển thực hiện khá chủ động, tích cực, sáng tạo bảo đảm khẩn trương, nhanh gọn, đủ số lượng, chất lượng đáp ứng yêu cầu. Thực hành tổ chức bảo đảm vượt sông cho lực lượng, phương tiện, binh khí kỹ thuật chi viện cho hướng phòng thủ phía trước được Sở GTVT chủ trì, Bộ CHQS tỉnh phối hợp hiệp đồng thực hiện đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Nội dung thực binh phòng tránh, đánh địch tiến công hỏa lực đường không vào địa bàn do LLVT huyện Nam Trực phối hợp với Đại đội Trinh sát, Đại đội Pháo phòng không, Trung đội Công binh, Trung đội Thông tin, Trung đội Súng máy phòng không của Bộ CHQS tỉnh thực hiện tại CCN Đồng Côi, Thị trấn Nam Giang (Nam Trực). Đây là nội dung tập trung nhiều nhân lực, phương tiện, vũ khí trang bị kỹ thuật, thiết bị, thao trường và tổ chức luyện tập các lực lượng thực binh với cường độ cao nhưng đã triển khai nghiêm túc theo quy định, bảo đảm bí mật, an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị, phương tiện tham gia.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự nỗ lực của các lực lượng tham gia cuộc diễn tập “PT-18” đã thành công tốt đẹp, đạt được kết quả toàn diện, góp phần xây dựng KVPT tỉnh ngày càng vững chắc./.

Bài và ảnh: Xuân Thu



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com