Phụ nữ Thị trấn Mỹ Lộc "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch"

08:09, 21/09/2018

Hội Phụ nữ Thị trấn Mỹ Lộc có 11 chi hội tổ dân phố, 1 chi hội trường mầm non với tổng số 1.140 hội viên. Thời gian qua, Hội Phụ nữ thị trấn luôn bám sát chương trình công tác Hội và nhiệm vụ chính trị của địa phương, tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Đặc biệt, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, qua đó đã khẳng định vai trò của cán bộ, hội viên phụ nữ trong việc tham gia các phong trào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần quan trọng thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM.

Hội viên phụ nữ tổ dân phố Trung Quyên, Thị trấn Mỹ Lộc chăm sóc tuyến đường hoa.
Hội viên phụ nữ tổ dân phố Trung Quyên, Thị trấn Mỹ Lộc chăm sóc tuyến đường hoa.

Để thực hiện tốt cuộc vận động, Hội Phụ nữ thị trấn đã đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, hội viên phụ nữ về nội dung của 8 tiêu chí: 5 "không": không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không sinh con thứ 3 trở lên, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học và 3 “sạch”: sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ. Tổ chức cho hội viên học tập tài liệu sinh hoạt: “Một số bổ sung, sửa đổi về nội hàm của các tiêu chí và các điểm mới về triển khai cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” so với nhiệm kỳ 2012-2017”; tuyên truyền sách lật cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch". Đối với tiêu chí không đói nghèo, hằng năm, Hội Phụ nữ thị trấn đều tiến hành khảo sát phân loại hộ nghèo, lập kế hoạch cụ thể giúp phụ nữ nghèo, nhất là phụ nữ nghèo làm chủ hộ, về vốn, kiến thức, kinh nghiệm sản xuất, cách thức tổ chức cuộc sống gia đình. Riêng năm 2017 đã giúp 5 chị thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của địa phương xuống còn 2,02%; vận động 25 chị giúp cho 30 chị có hoàn cảnh khó khăn bằng thóc giống, cây trồng, phân bón trị giá trên 115 triệu đồng. Các cấp Hội còn phát động hội viên "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", đặc biệt là thực hiện “làm theo” bằng việc duy trì và phát triển các mô hình tiết kiệm, quan tâm hỗ trợ phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Có 75% hội viên tham gia gửi tiết kiệm ở các mô hình: tiết kiệm ở tổ, các nhóm tiết kiệm quay vòng và ở các chương trình vay vốn với tổng số tiền 667 triệu đồng. Một số chi hội như Đặng Xá, An Hưng, Thịnh Lộc có nguồn tiết kiệm mỗi chi khoảng 20 triệu đồng cho 2 đến 3 hộ vay. Nhiều năm nay, chi hội Nam Lê còn duy trì mô hình nuôi lợn nhựa tiết kiệm cho hội viên khó khăn vay. Bên cạnh đó, Hội Phụ nữ thị trấn đã nhận ủy thác, quản lý có hiệu quả các nguồn vốn vay, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, chi phí cho con em học tập. Hiện nay, Hội Phụ nữ thị trấn đang quản lý nguồn vốn vay Ngân hàng CSXH với số dư nợ 2,9 tỷ đồng giúp 85 hộ vay; có 150 thành viên tham gia vay vốn Quỹ TYM với số dư nợ 1,5 tỷ đồng. Hội Phụ nữ thị trấn còn duy trì và phát triển các ngành nghề sẵn có ở địa phương; tổ chức các lớp tập huấn cho hội viên về chăn nuôi gia cầm, thủy sản, trồng cây lương thực; đẩy mạnh phong trào “Phụ nữ làm kinh tế giỏi”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”. Qua đó, nhiều chị em đã đẩy mạnh phát triển sản xuất, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho hội viên phụ nữ. Tiêu biểu như 2 cơ sở sản xuất dép nhựa của các chị Đặng Thị Ngọc Phương, Đặng Thị Quế ở Đặng Xá; cơ sở mây tre đan của chị Đinh Thị Nhu ở Vạn Đồn thu hút hàng chục lao động nữ làm việc thường xuyên với thu nhập ổn định. Ngoài ra, Hội Phụ nữ thị trấn còn tuyên truyền, vận động hội viên tham gia ủng hộ quỹ học bổng Hoàng Ngân và ủng hộ xây dựng “Mái ấm tình thương” do Hội LHPN huyện phát động để tặng học bổng cho học sinh là con cán bộ, hội viên vượt khó học giỏi và xây mới, sửa chữa nhà cho cán bộ, hội viên nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đối với tiêu chí không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không sinh con thứ 3 trở lên, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học, các cấp Hội Phụ nữ thị trấn thường xuyên tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; duy trì hoạt động của các CLB Gia đình hạnh phúc, Phụ nữ không sinh con thứ 3 trở lên; Phụ nữ với phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; phát huy hiệu quả của 11 địa chỉ tin cậy ở cộng đồng để kịp thời ngăn chặn những hậu quả nghiêm trọng của bạo lực gia đình. Phát động phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ ký cam kết không sinh con thứ 3 trở lên; phối hợp với ngành Y tế tư vấn chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ; tuyên truyền, vận động các bà mẹ mang thai và trẻ sơ sinh đi tiêm phòng.

Nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20-10 và trong các kỳ sinh hoạt, các cấp Hội đã lồng ghép tuyên truyền nhiều nội dung như kỹ năng nuôi dạy con, chăm sóc gia đình, an toàn thực phẩm… Năm 2018, Hội tiếp tục thực hiện đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt”, phấn đấu 80% trở lên bà mẹ có con từ 0 đến 16 tuổi được tư vấn cung cấp các kiến thức nuôi dạy con tốt. Đối với các tiêu chí "sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ", Hội Phụ nữ đảm nhận tiêu chí số 17 về môi trường trong chương trình xây dựng NTM của thị trấn. Hội đã chủ động triển khai tới các chi hội nhằm tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực tham gia vào các phần việc cụ thể, góp phần xây dựng NTM. Tuyên truyền, vận động phụ nữ thực hiện tốt đề án thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải ở những tổ dân phố, tỷ lệ hộ dân chấp hành, tham gia thực hiện đề án còn thấp. Xây dựng mô hình “Tuyến đường không có rác thải” ở chi hội Đặng Xá, An Hưng và Thịnh Lộc. Tuyên truyền hội viên đóng góp xây dựng kiên cố hóa kênh mương, làm đường giao thông nông thôn xây dựng NTM. Các chi hội tiếp tục duy trì “Ngày chủ nhật xanh”, tổ chức lao động dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm và các địa điểm công cộng ở khu dân cư vào ngày chủ nhật đầu tiên mỗi tháng. Hội viên phụ nữ còn đảm nhận trồng, chăm sóc các tuyến đường hoa, làm đẹp cảnh quan môi trường. Tổng chiều dài các tuyến đường hoa đến nay khoảng 1,8km. Riêng tại chi hội An Hưng, tháng 6-2018 đã tổ chức ra mắt mô hình điểm “Chi hội 5 không, 3 sạch xây dựng NTM” thu hút 95 hội viên tham gia.

Từ cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, năm 2017, Hội Phụ nữ Thị trấn Mỹ Lộc có 932/1.090 gia đình đạt 8 tiêu chí, đạt tỷ lệ 85,5%. Năm 2018 phấn đấu có 86% trở lên số hộ đạt 8 tiêu chí của cuộc vận động. Kết quả đó đã và đang góp phần quan trọng vào phong trào “Phụ nữ Mỹ Lộc chung sức xây dựng NTM”./.

Bài và ảnh: Lam Hồng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com