Những điểm sáng trong phong trào thi đua "Dạy tốt - Học tốt"

07:09, 05/09/2018

Trong môi trường giáo dục toàn diện của các trường đạt chuẩn quốc gia, với sự nỗ lực không ngừng để giữ vững truyền thống “Dạy tốt - Học tốt” mỗi năm học, ngành GD và ĐT tỉnh nhà tiếp tục có thêm nhiềm điểm sáng.  Trong đó có thể kể đến hai điểm sáng tiêu biểu là Trường THCS Quang Trung (Vụ Bản) và THPT Lê Quý Đôn (Trực Ninh).

Bước vào năm học mới 2018-2019, thầy và trò Trường THCS Quang Trung (Vụ Bản) đã có ngôi trường mới khang trang trị giá đầu tư gần 11 tỷ đồng.
Bước vào năm học mới 2018-2019, thầy và trò Trường THCS Quang Trung (Vụ Bản) đã có ngôi trường mới khang trang trị giá đầu tư gần 11 tỷ đồng.

Bước vào năm học mới 2018-2019, thầy trò Trường THCS Quang Trung (Vụ Bản) phấn khởi khi được dạy và học trong ngôi trường mới khang trang của một trường đạt chuẩn quốc gia - Trường xanh - sạch - đep - an toàn. Để đáp ứng yêu cầu giáo dục cho con em địa phương, đạt tiêu chí xã NTM. Đảng ủy, UBND xã Quang Trung đã tập trung mọi nguồn lực để xây dựng ngôi trường cao tầng với 12 phòng học, 5 phòng học bộ môn, phòng thư viện và khu hiệu bộ, sân chơi bãi tập và các công trình phụ trợ trị giá gần 11 tỷ đồng thay cho trường cũ đã xuống cấp nặng nề. Đây là nguồn động viên kịp thời để thầy và trò nhà trường tiếp tục vươn lên trong dạy và học, giữ vững thành tích đơn vị dẫn đầu khối các trường THCS của huyện. Để đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt - học tốt”, nhà trường đã tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, thường xuyên đổi mới nội dung chương trình và phương pháp giảng dạy; đặc biệt quan tâm kèm cặp từng đối tượng học sinh trong lớp, rèn luyện học sinh có ý thức và tinh thần học tập tốt. Bước vào năm học mới, Ban Giám hiệu nhà trường đã xây dựng kế hoạch, phân tích kết quả học tập của học sinh để đề ra chỉ tiêu phấn đấu cho từng lớp, từng khối lớp và cho từng đội tuyển học sinh giỏi, đồng thời chỉ đạo đội ngũ giáo viên thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, dạy học sinh nắm chắc kiến thức cơ bản và phương pháp học tập ở từng bộ môn, trên cơ sở đó tập trung dạy nâng cao và mở rộng kiến thức theo từng chuyên đề. Riêng đối với các đội tuyển học sinh giỏi, nhà trường phân công các giáo viên có năng lực chuyên môn giỏi, nhiệt tình, có đầu tư về kinh phí, tài liệu phục vụ giảng dạy, tăng thời gian bồi dưỡng để các em tham gia các kỳ thi học sinh giỏi và là “đầu tàu” thúc đẩy phong trào học tập ở các lớp. Với sự đoàn kết, nhất trí từ Ban Giám hiệu đến các tổ chuyên môn, đội ngũ giáo viên nhà trường đã không ngừng tự học, tự bồi dưỡng, nâng cao kiến thức và trình độ chuyên môn, luôn có ý thức giúp đỡ, học hỏi lẫn nhau trong giảng dạy cũng như trong cuộc sống. Nhà trường thường xuyên tổ chức dự giờ, thanh tra chuyên môn, tổ chức sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn, tăng cường sử dụng thiết bị dạy học, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng giờ lên lớp. Hiện tại, nhà trường có 30 cán bộ, giáo viên đạt trình độ chuẩn, trong đó có 72% có trình độ trên chuẩn, các thầy cô giáo luôn có ý thức nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và việc sử dụng đồ dùng, thiết bị thí nghiệm, chống việc dạy “chay”, mua sắm trang thiết bị đầu tư phục vụ cho hoạt động giáo dục. Trong năm học vừa qua, nhà trường có 3 giáo viên tham gia hội giảng cấp huyện đều đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi, xếp thứ 1/18 trường THCS của huyện. Tỷ lệ học sinh được lên lớp thẳng đợt 1 đạt 96,4%, học sinh xếp loại học lực khá, giỏi đạt 81,2%. Trong kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện khối lớp 6, nhà trường có 2 học sinh đạt giải; Thi học sinh giỏi khối lớp 9 có 3 em đạt giải; Thi hùng biện bằng tiếng Anh, nhà trường xếp thứ 1/18 trường. Chất lượng giáo dục đại trà xếp thứ 2/18 trường THCS. Tỷ lệ học sinh có học lực khá, giỏi của trường đạt 75,3%, không có học sinh xếp loại học lực yếu; tỷ lệ học sinh có hạnh kiểm tốt đạt 84,4%, hạnh kiểm khá đạt 15,3%. 

Trường THPT Lê Quý Đôn (Trực Ninh) bước vào năm học mới 2018-2019 với một tâm thế mới khi trong năm học vừa qua, nhà trường tiếp tục đứng trong tốp dẫn đầu khối THPT của tỉnh và giữ vững thành tích trường có tỷ lệ học sinh thi đỗ đại học đứng trong tốp 100 trường của cả nước. Nhà trường đã xây dựng được đội ngũ giáo viên vừa có trình độ chuyên môn vững vàng, được đào tạo chính quy, vừa nhiệt tình, tâm huyết với nghề. Ngoài việc tập trung cho công tác chuyên môn, mỗi thầy, cô giáo còn là người gần gũi học sinh để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, định hướng tương lai và khả năng học tập của từng em để tìm ra phương pháp giáo dục và phương cách giảng dạy, bồi dưỡng phù hợp để các em tiến bộ. Với nhiều biện pháp và hình thức để giáo dục rèn luyện đạo đức của nhà trường đã giúp các em trở thành những người có tư tưởng tiến bộ, tư cách tác phong đúng mực, có lối sống lành mạnh, trong sáng, biết kính trên nhường dưới, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau trong học tập và trong cuộc sống. Qua các phong trào thi đua do ngành GD và ĐT phát động, thầy và trò nhà trường đều tích cực hưởng ứng và xây dựng các chương trình hành động phù hợp với tình hình thực tế, mang lại hiệu quả cao như phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”… Mỗi học sinh khi đến trường đều phải học bài và làm bài đầy đủ, biết phát huy khả năng tư duy sáng tạo và là chủ thể tích cực trong mỗi giờ học. Bên cạnh đó, nhà trường chú trọng rèn luyện phẩm chất, đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ nhà giáo, chỉ đạo giáo viên dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để đổi mới công tác quản lý và phương pháp dạy học, nhằm nâng cao thực chất chất lượng giáo dục. Nhiều giáo viên trẻ đã được phát hiện, bồi dưỡng từ các hội thi giáo viên giỏi cấp trường, cấp tỉnh. Thông qua kỳ thi học sinh giỏi cấp trường, đã có nhiều em được tuyển chọn vào đội tuyển tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Trong năm học vừa qua, đội tuyển học sinh giỏi của nhà trường đã có 34 học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh, trong đó có 1 giải Nhất, 11 giải Nhì, 10 giải Ba và 13 giải Khuyến khích, xếp thứ 12/45 trường THPT công lập. Trong Hội thi hùng biện tiếng Anh cấp tỉnh, nhà trường đã có học sinh đoạt 1 giải Nhất, 1 giải Ba và 1 giải Khuyến khích; thi học sinh giỏi TDTT đoạt 6 giải Khuyến khích. Tại các kỳ thi Ô-lim-pích và các môn khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh, nhà trường cũng đạt nhiều giải cao. Từ sự nỗ lực không ngừng của thầy và trò nhà trường nên kết quả giáo dục đại trà đã có nhiều tiến bộ, với trên 70% học sinh đạt học lực khá, giỏi. Nhiều năm liền, nhà trường có học sinh đỗ tốt nghiệp đạt 100%, đỗ vào các trường đại học đạt trên 90%./.

Bài và ảnh: Hồng Minh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com