Nhân rộng mô hình "Chi Hội Phụ nữ 5 không, 3 sạch" xây dựng nông thôn mới

08:08, 08/08/2018

Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động và triển khai thực hiện từ năm 2010. Từ năm 2016, cuộc vận động đã được đưa vào Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 1600 ngày 16-8-2016 của Thủ tướng Chính phủ. Để tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động trong nhiệm kỳ 2017-2022, Trung ương Hội LHPN Việt Nam chỉ đạo xây dựng mô hình điểm “Chi Hội Phụ nữ 5 không, 3 sạch” tham gia xây dựng NTM tại 4 tỉnh, trong đó có tỉnh ta. Hội LHPN tỉnh đã chọn triển khai xây dựng mô hình điểm tại thôn Quần Phương, xã Nghĩa Bình (Nghĩa Hưng), sau đó rút kinh nghiệm và nhân ra diện rộng trên địa bàn toàn tỉnh.

Phát triển nghề mộc tại gia đình chị Nguyễn Thị Hiền, xã Hải Đông (Hải Hậu).  Bài và ảnh: Lam Hồng
Phát triển nghề mộc tại gia đình chị Nguyễn Thị Hiền, xã Hải Đông (Hải Hậu).

Thôn Quần Phương có 250 hộ dân với 95% đồng bào Công giáo với tổng số 236 hội viên phụ nữ. Nhận thức được vai trò quan trọng của phụ nữ trong việc thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” tham gia xây dựng NTM, Hội Phụ nữ xã đã tập trung hướng dẫn các chi hội, đặc biệt là chi hội thôn Quần Phương đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động gắn với các tiêu chí xây dựng NTM. Nhờ đó, đời sống các hộ gia đình có nhiều đổi thay rõ rệt, nhất là tiêu chí về giảm nghèo và “3 sạch”. Tuy nhiên, kết quả trên chưa thực sự bền vững, nhất là tiêu chí “3 sạch”. Tháng 8-2017, được sự hướng dẫn của Hội LHPN tỉnh, Hội Phụ nữ xã đã tiến hành khảo sát thực tế tại 250 hộ gia đình trong thôn, nắm bắt thực trạng việc thực hiện các tiêu chí “5 không, 3 sạch” cũng như nhu cầu, nguyện vọng của hội viên phụ nữ và nhân dân trong xây dựng NTM. Kết quả khảo sát cho thấy, một số tiêu chí còn gặp khó khăn trong triển khai thực hiện, đặc biệt là tiêu chí “3 sạch”, vẫn còn hộ nghèo, bạo lực gia đình, tỷ lệ người dân tham gia BHYT chưa đạt bền vững. Để phát huy hơn nữa vai trò của Hội Phụ nữ trong việc hỗ trợ, vận động các hộ gia đình thực hiện 8 tiêu chí của cuộc vận động đạt kết quả thực sự rõ nét, mô hình “Chi Hội Phụ nữ 5 không, 3 sạch” tham gia xây dựng NTM tại thôn Quần Phương chính thức được khai trương vào đầu tháng 9-2017. Mô hình thu hút 236 hội viên tham gia, trong đó có 26 hội viên là thành viên “Tổ phụ nữ liên kết nuôi trồng thủy hải sản” làm nòng cốt. Mục tiêu hoạt động của mô hình nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, giúp cho hội viên phụ nữ có thêm kiến thức, hiểu và nắm chắc hơn về 8 tiêu chí của cuộc vận động, từ đó tuyên truyền cho các thành viên trong gia đình chuyển đổi hành vi, thực hiện hiệu quả về vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình, giảm hộ nghèo, tăng hộ khá, giàu, xây dựng thôn xóm bình yên, không có người vi phạm pháp luật và mắc các tệ nạn xã hội. Mô hình không chỉ tập trung vào một số hộ gia đình chưa đạt các tiêu chí, phấn đấu mỗi năm giúp đỡ từ 2 hộ gia đình trở lên đạt 8 tiêu chí, tạo sự chuyển biến tích cực đối với hộ gia đình mà còn xây dựng được tuyến đường hoa do phụ nữ tự quản và nâng cao tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt chỉ tiêu đề ra, góp phần xây dựng NTM bền vững. Từ thành công của mô hình điểm tại thôn Quần Phương, trong năm 2018, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh triển khai nhân rộng mô hình trên địa bàn toàn tỉnh. Sau khi phát động, 10/10 huyện, thành phố đã có kế hoạch triển khai mô hình. Toàn tỉnh đăng ký giúp đỡ 550 hộ gia đình đạt 8 tiêu chí của cuộc vận động. Các cấp Hội trong tỉnh đã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn hội viên thực hiện 19 tiêu chí xây dựng NTM và xây dựng gia đình theo 8 tiêu chí “5 không, 3 sạch” (không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không sinh con thứ 3 trở lên, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học; sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ) bằng nhiều hình thức phong phú và thiết thực: duy trì sinh hoạt các mô hình CLB “Xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Phụ nữ không sinh con thứ 3 trở lên”; phát huy hiệu quả của các địa chỉ tin cậy tại cộng đồng; tổ chức tuyên truyền về Luật Bảo vệ môi trường; vận động hội viên phụ nữ ra quân dọn vệ sinh môi trường trên các đoạn đường tự quản, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Trong 6 tháng đầu năm 2018, các cấp Hội Phụ nữ trong toàn tỉnh đã trồng mới 241,1km cây xanh và hoa ven đường; hỗ trợ 21.072 gia đình xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, 24.033 hộ gia đình sử dụng nước sạch... Ngoài ra, các cấp Hội Phụ nữ còn có nhiều hoạt động thiết thực góp phần hỗ trợ hội viên phụ nữ xây dựng gia đình “5 không 3 sạch” như: xây mới và sửa chữa 10 “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trị giá 163 tỷ đồng; tổ chức dạy nghề cho 1.273 lao động nữ và tạo việc làm cho 1.030 phụ nữ; tích cực nhận ủy thác các nguồn vốn vay, giúp 17.851 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ vay trên 28 tỷ đồng phát triển kinh tế gia đình; tập huấn kiến thức, chuyển giao KHKT cho 21.730 lượt hội viên phụ nữ. Tại huyện Mỹ Lộc, Hội Phụ nữ xã Mỹ Phúc đã ra mắt mô hình điểm “Chi Hội Phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng NTM” tại thôn Cấp Tiến 1. Chi Hội Phụ nữ đã thành lập tuyến đường ánh sáng, tuyến đường đảm bảo vệ sinh, tổ thu gom rác thải do phụ nữ đảm nhiệm… Ở huyện Nam Trực, sau khi mô hình được triển khai thực hiện điểm tại xã Nam Mỹ, đến nay toàn huyện đã có 14/20 xã, thị trấn tổ chức ra mắt 75 mô hình “Chi Hội Phụ nữ 3 sạch tham gia xây dựng NTM”. Đặc biệt, tại Nghĩa Hưng, huyện xây dựng mô hình điểm của Trung ương và tỉnh, gần 40% chi hội trên địa bàn đã xây dựng được mô hình. Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập được 230 mô hình tại 229/229 xã, phường, thị trấn. 

Việc nhân rộng mô hình đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ, hội viên phụ nữ, giúp chị em, các thành viên trong gia đình nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện các tiêu chí “5 không, 3 sạch”, tích cực thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng NTM bền vững và phát triển./.

Bài và ảnh: Lam Hồng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com