Quan tâm chăm sóc nạn nhân chất độc da cam

08:08, 10/08/2018

Thời gian qua, Hội Nạn nhân chất độc da cam (CĐDC)/đi-ô-xin tỉnh đã làm tốt công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân bị nhiễm chất độc hóa học, qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, chung tay xoa dịu nỗi đau da cam. 

Lãnh đạo Hội Nạn nhân CĐDC/đi-ô-xin tỉnh trao quà cho nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Giao Thủy.
Lãnh đạo Hội Nạn nhân CĐDC/đi-ô-xin tỉnh trao quà cho nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Giao Thủy.

Toàn tỉnh hiện có hàng chục nghìn người bị phơi nhiễm và tổn thương do CĐDC để lại, trong đó 11.214 người là hội viên Hội Nạn nhân CĐDC/đi-ô-xin tỉnh. Phần đông các nạn nhân sức khỏe đều giảm sút, nhiều người có con, cháu bị dị dạng, dị tật không tự sinh hoạt, làm việc khiến gia đình lâm vào cảnh khó khăn, thiếu thốn. Để chia sẻ những khó khăn, mất mát mà những nạn nhân da cam đang phải gánh chịu, Hội Nạn nhân CĐDC/đi-ô-xin tỉnh với nhiều hoạt động thiết thực đã trở thành địa chỉ tin cậy, là mái nhà chung gắn kết, tạo điều kiện để các hội viên giao lưu, trao đổi chia sẻ nỗi đau da cam. Hội thường xuyên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động kêu gọi các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm đóng góp xây dựng quỹ da cam; phối hợp với các tổ chức đoàn thể tặng quà, hỗ trợ cho nạn nhân đảm bảo khách quan, công bằng, đúng đối tượng để mỗi nạn nhân có thêm động lực, cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Trong công tác tạo lập nguồn lực, Hội đã phối hợp với các cấp Hội Chữ thập đỏ tham mưu cho chính quyền địa phương vận động nhân dân ủng hộ Quỹ Bảo trợ nạn nhân CĐDC, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, khơi dậy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tích cực tham gia phong trào hành động “Vì nạn nhân CĐDC” do Ủy ban MTTQ tỉnh phát động. Từ đầu năm 2018 đến nay, Hội Nạn nhân CĐDC/đi-ô-xin tỉnh đã tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe miễn phí cho 2.700 cán bộ, hội viên tại Phòng khám đa khoa Bệnh viện Việt Mỹ (TP Nam Định) và Phòng khám đa khoa Hoành Sơn (Giao Thủy) với số tiền trị giá 2,48 tỷ đồng; phối hợp với các Cty trong và ngoài tỉnh, các cơ quan, đơn vị trao tặng quà cho nạn nhân. Điển hình là Cty CP Đầu tư kỹ thuật Berjaya Gia Thịnh trao tặng 200 suất quà trong chương trình “Trao hy vọng, nhận niềm tin” cho 200 nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn trị giá 100 triệu đồng; Cty CP Nam Trường Sơn tặng 35 suất quà cho nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trị giá 40 triệu đồng; Hội Nhà báo Việt Nam tặng 17 suất quà trong chương trình “Mùa xuân của em” cho các cháu là con, cháu nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi, trị giá 56,1 triệu đồng; Tổ chức Incheon (Hàn Quốc) tặng học bổng cho 8 cháu trị giá 44 triệu đồng; Hội Nạn nhân CĐDC/đi-ô-xin Thành phố Hồ Chí Minh tặng 102 chiếc áo ấm cho nạn nhân; Ủy ban MTTQ tỉnh tặng 7 suất quà cho các cháu là nạn nhân thế hệ thứ 2 có hoàn cảnh khó khăn... Trong công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân, Hội đã thăm hỏi, tặng quà Tết Nguyên đán cho 3.201 lượt người, trị giá trên 758 triệu đồng; trợ cấp cho 201 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trị giá trên 102 triệu đồng; xây, sửa 9 ngôi nhà tình nghĩa trị giá 260 triệu đồng; tặng học bổng cho 33 cháu trị giá trên 112 triệu đồng; tặng xe lăn cho 10 nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn trị giá 37 triệu đồng. Tiêu biểu trong công tác vận động chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân là các Huyện Hội: Xuân Trường, Ý Yên, Hải Hậu, Mỹ Lộc và Thành phố Nam Định. Hội Nạn nhân CĐDC/đi-ô-xin huyện Hải Hậu đã vận động các cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ quỹ chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân của Hội với số tiền 233 triệu đồng. Huyện Ý Yên vận động ủng hộ được 194 triệu đồng... Cùng với hoạt động tặng quà, chăm lo sức khỏe cho nạn nhân, Hội tập trung rà soát các đối tượng, gia đình nạn nhân CĐDC có hoàn cảnh khó khăn cho vay vốn từ quỹ tình nghĩa để giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế gia đình hoặc thăm hỏi hội viên lúc ốm đau. Đến nay, quỹ Hội toàn tỉnh bình quân đạt 300 nghìn đồng/hội viên. Tiêu biểu huyện có mức bình quân quỹ cao như: Ý Yên đạt 600 nghìn đồng/hội viên, Nghĩa Hưng 700 nghìn đồng/hội viên... Đồng chí Phạm Ngọc Kiểm, Chủ tịch Hội Nạn nhân CĐDC/đi-ô-xin tỉnh cho biết: Công tác chăm sóc, giúp đỡ các nạn nhân CĐDC là việc làm thiết thực, có ý nghĩa nhằm tri ân những người có công với cách mạng, bảo đảm quyền lợi chính đáng của những nạn nhân, giúp họ vươn lên trong cuộc sống.

Thời gian tới, Hội tiếp tục làm tốt hơn công tác chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân nhiễm chất độc hóa học, huy động sức mạnh của các tổ chức chính trị - xã hội, các Mạnh thường quân giúp đỡ các nạn nhân, tiếp tục rà soát danh sách gửi các cấp có thẩm quyền thẩm định, công nhận, chi trả trợ cấp cho các nạn nhân đủ điều kiện, góp phần xoa dịu nỗi đau da cam./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com