Hội Chữ thập đỏ huyện Vụ Bản với công tác từ thiện nhân đạo

08:08, 03/08/2018

Hội CTĐ huyện Vụ Bản hiện có 23 tổ chức cơ sở Hội với 6.300 hội viên và gần 16 nghìn thanh, thiếu niên CTĐ, 450 tình nguyện viên ở các địa bàn thôn, xóm. Thời gian qua, Hội CTĐ huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nhân dân và các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện tham gia công tác cứu trợ và trợ giúp nhân đạo hướng đến các đối tượng còn gặp nhiều khó khăn trên địa bàn. 

Cán bộ Hội CTĐ xã Liên Minh quan tâm thăm hỏi các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Cán bộ Hội CTĐ xã Liên Minh quan tâm thăm hỏi các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Để nâng cao chất lượng các phong trào từ thiện nhân đạo, Hội CTĐ huyện huy động các nguồn giúp đỡ, hỗ trợ của các tập thể, cá nhân có lòng hảo tâm thông qua các phong trào, các cuộc vận động, nhất là cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”…, khơi dậy tinh thần đoàn kết, thương yêu đùm bọc lẫn nhau của các tầng lớp nhân dân. Thực hiện phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, Hội CTĐ huyện đã tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện ban hành các văn bản, giao chỉ tiêu vận động hỗ trợ tới từng cơ sở Hội, phù hợp với tình hình cụ thể của từng địa phương. Hội CTĐ huyện đã hướng dẫn Hội CTĐ các xã, thị trấn, trường học khảo sát, lập danh sách và nắm chắc các đối tượng đặc biệt khó khăn cần giúp đỡ để kịp thời hỗ trợ nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 theo tinh thần “Tự vận động hỗ trợ tại chỗ là chính”. Bên cạnh đó, Hội CTĐ huyện phân công cán bộ hội thường xuyên kiểm tra, đôn đốc cơ sở Hội về việc thực hiện chỉ tiêu hỗ trợ đã giao, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể có liên quan kêu gọi các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện thăm, tặng quà cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Tiêu biểu như phối hợp với Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup thăm và tặng 150 suất quà cho 150 người nghèo tại 3 xã: Liên Minh, Thành Lợi, Tam Thanh, mỗi suất quà trị giá 500 nghìn đồng; phối hợp với Cty TNHH Thắng Lợi tặng 50 suất quà cho 50 gia đình có hoàn cảnh khó khăn của xã Đại An với tổng trị giá 25 triệu đồng; Cục Dự trữ Quốc gia khu vực Hà Nam Ninh tặng 32 suất quà cho các đối tượng ở 2 xã: Trung Thành và Quang Trung, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng; Ngân hàng NN và PTNT chi nhánh Bắc Nam Định và Ngân hàng NN và PTNT huyện Vụ Bản tặng 40 suất quà cho 40 gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện với tổng trị giá 24 triệu đồng; Thượng tọa Thích Thanh Minh, Trụ trì chùa Thiện Vịnh, xã Cộng Hòa tặng 10 suất quà cho người nghèo của xã, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng. Hội CTĐ huyện còn trích quỹ, tổ chức thăm và tặng quà cho 200 đối tượng là người nghèo và nạn nhân chất độc da cam nghèo với tổng số tiền trị giá 70 triệu đồng. Hội CTĐ các xã, thị trấn, trường học phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trích quỹ, vận động toàn dân thăm hỏi, tặng quà cho trên 1.200 đối tượng là người nghèo, nạn nhân chất độc da cam với tổng trị giá 360 triệu đồng. Bên cạnh đó, thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” đã nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, điển hình là Hội Bảo trợ trẻ em nhiễm chất độc da cam/đi-ô-xin tại Pháp tiếp tục trao học bổng cho các em có hoàn cảnh khó khăn đã được trợ cấp thường xuyên từ năm 2015. Trong đó 6 tháng đầu năm 2018, Hội đã trao học bổng cho cháu Đỗ Thị Hương Quỳnh, Trường THCS Nguyễn Phúc, xã Liên Minh; cháu Trần Hải Ninh, Trường Mầm non Liên Bảo, xã Liên Bảo với số tiền trị giá 4 triệu đồng. Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup tiếp tục hỗ trợ nuôi dưỡng thường xuyên 6 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn học giỏi từ tháng 9-2017 đến nay của 4 xã: Thành Lợi, Liên Bảo, Liên Minh, Tân Khánh với tổng trị giá 14,4 triệu đồng. Chương trình Let’s Việt (VTC9) đã vận động hỗ trợ cho hai anh em Trần Quang Toản (SN 2004) và em Trần Văn Quang (SN 2007) thôn Phú Cốc, xã Minh Thuận với số tiền trị giá 10 triệu đồng. Hội CTĐ huyện hỗ trợ kinh phí xây mới nhà ở cho gia đình bà Nguyễn Thị Khuê, thôn Áp Phú, xã Thành Lợi, với số tiền 50 triệu đồng; hỗ trợ nâng cấp, sửa nhà cho gia đình bà Triệu Thị Huệ thôn Liên Xương, xã Hiển Khánh trị giá 20 triệu đồng; phối hợp cùng Hội Nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin huyện tặng quà cho 15 đối tượng là nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn của 8 xã, thị trấn, do Cty CP Đầu tư kỹ thuật Berjaya Gia Thịnh tài trợ, mỗi suất quà trị giá 500 nghìn đồng. Hội CTĐ các xã, thị trấn, trường học hỗ trợ gần 250 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, tai nạn rủi ro đột xuất, thăm hỏi hội viên ốm đau, qua đời tổng trị giá trên 50 triệu đồng. Ngoài ra, công tác chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng được các cấp Hội phối hợp với Trung tâm Y tế huyện, Bệnh viện Đa khoa huyện và Trạm y tế xã khám, tư vấn, cấp thuốc miễn phí cho 3.200 lượt người là đối tượng chính sách, đối tượng kém may mắn trong cuộc sống, tổng trị giá trên 220 triệu đồng. Hội còn phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và tổ chức 3 đợt truyền thông trực tiếp về phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, thăm hỏi trợ cấp các trường hợp tai nạn đột xuất cho 180 lượt người; phối hợp với Bệnh viện Mắt Hà Nội tổ chức khám miễn phí tầm soát các bệnh về mắt cho người dân trên địa bàn toàn huyện, trong đó có 2.496 người đến khám và 72 người được chỉ định chữa bệnh về mắt ở tuyến trên; phối hợp cùng Hội Nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin huyện tổ chức cho 180 người là nạn nhân chất độc da cam khám bệnh miễn phí tại Phòng khám Đa khoa Việt Mỹ (TP Nam Định) với tổng trị giá 165 triệu đồng. 

Đồng chí Vũ Thị Hồng Hạnh, Chủ tịch Hội CTĐ huyện cho biết: Tới đây các cấp Hội CTĐ trong huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhiều tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp tích cực tham gia các phong trào từ thiện nhân đạo, khơi dậy phát huy truyền thống “tương thân tương ái” của dân tộc, giúp đỡ nhiều hơn nữa các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn để họ có điều kiện vươn lên trong cuộc sống, góp phần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn huyện./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com