Chăm lo đời sống cho phụ nữ nghèo

08:08, 27/08/2018

Với trách nhiệm chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho các tầng lớp phụ nữ, thời gian qua, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã chủ động, tích cực triển khai nhiều hoạt động giúp đỡ, tạo điều kiện cho hội viên, đặc biệt là hội viên có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc.

Hội LHPN tỉnh phối hợp với BHXH tỉnh tặng thẻ BHYT cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn tại 2 huyện Nam Trực, Mỹ Lộc trong “Ngày phụ nữ khởi nghiệp năm 2018”.
Hội LHPN tỉnh phối hợp với BHXH tỉnh tặng thẻ BHYT cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn tại 2 huyện Nam Trực, Mỹ Lộc trong “Ngày phụ nữ khởi nghiệp năm 2018”.

Ngay từ đầu năm, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội tiến hành rà soát, lập danh sách, nắm chắc số lượng, nguyên nhân các hộ nghèo, đặc biệt là các đối tượng phụ nữ đơn thân, tàn tật, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ nghèo do phụ nữ làm chủ, từ đó xây dựng kế hoạch giúp đỡ; đồng thời đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” giai đoạn 2018-2020. 100% chi Hội Phụ nữ chủ động xây dựng kế hoạch giúp đỡ ít nhất 2 gia đình hội viên chưa đạt  tiêu chí của cuộc vận động, trong đó ít nhất 1 tiêu chí về giảm nghèo đa chiều. Đầu năm 2018, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã đăng ký giúp đỡ cho 550 hộ gia đình đạt 8 tiêu chí; tập trung giúp đỡ gia đình thoát nghèo, tiêu chí “3 sạch” (sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ), không vi phạm chính sách dân số, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội. Các hoạt động chăm lo cho phụ nữ nghèo được đẩy mạnh. Trong dịp Tết Mậu Tuất 2018, Hội LHPN tỉnh phối hợp với LĐLĐ tỉnh tặng quà cho 10 nữ công nhân lao động nghèo tại các KCN. Các cấp Hội Phụ nữ đã vận động các tập thể, cá nhân ủng hộ 5.763 suất quà trị giá 1,53 tỷ đồng để chăm lo tết cho phụ nữ nghèo, gia đình chính sách, gia đình cán bộ, chiến sĩ hải quân, cảnh sát biển. Trong 6 tháng đầu năm 2018, các cấp Hội đã xây mới và sửa chữa 10 “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trị giá 163 triệu đồng. Các đơn vị làm tốt hoạt động này là: Thành phố Nam Định, Hội Phụ nữ Công an tỉnh, các huyện: Giao Thủy, Hải Hậu, Xuân Trường, Trực Ninh. Bên cạnh đó, các cấp Hội đã tăng cường ký kết nhận ủy thác các nguồn vốn vay của các tổ chức tín dụng như: Ngân hàng CSXH, Ngân hàng NN và PTNT, Tổ chức tài chính vi mô TNHH một thành viên tình thương của Trung ương Hội LHPN Việt Nam (gọi tắt là Quỹ TYM)… từng bước đáp ứng nhu cầu vay vốn sản xuất, kinh doanh của phụ nữ nghèo và cận nghèo. Trong 6 tháng đầu năm, có 17.851 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ được vay vốn với số tiền trên 28,6 tỷ đồng. Riêng với Quỹ TYM, ngoài việc tạo điều kiện tốt nhất cho mọi phụ nữ nghèo, thu nhập thấp được tiếp cận nguồn vốn để phát triển kinh tế gia đình, các chi nhánh TYM trên địa bàn tỉnh còn có nhiều hoạt động thiết thực tương trợ gia đình hội viên, phụ nữ như: trao học bổng cho con thành viên có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho thành viên, tặng quà cho thành viên khó khăn dịp lễ, tết; hằng năm chi hỗ trợ cho hàng trăm trường hợp chồng, con thành viên, thành viên qua đời và thành viên phải nằm viện, phẫu thuật. Các cấp Hội cũng chú trọng phát huy nội lực của các tầng lớp phụ nữ thông qua các phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ” bằng cách vận động hỗ trợ hội viên về con giống, vật tư, kinh nghiệm làm ăn, thành lập các mô hình liên kết phát triển sản xuất. Bên cạnh sự đóng góp của hội viên, các nhà hảo tâm, nhiều doanh nghiệp nữ, cơ sở sản xuất do nữ làm chủ, câu lạc bộ doanh nghiệp nữ đã ủng hộ để nâng cao đời sống, giải quyết việc làm cho phụ nữ khó khăn, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh; tiêu biểu như các doanh nghiệp: Thành Hải (KCN Hòa Xá TP Nam Định), Hòa Thảo, xã Mỹ Thắng (Mỹ Lộc), cơ sở sản xuất búa, rũa, cán búa Phương Oanh, xã Quang Trung (Vụ Bản), HTX Nấm và tiểu thủ công nghiệp Linh Phát, xã Hải Chính (Hải Hậu), doanh nghiệp Mai Thanh, xã Nghĩa Sơn (Nghĩa Hưng), doanh nghiệp Trường Tiến, xã Xuân Tiến (Xuân Trường)... Đặc biệt, hoạt động tiết kiệm được xác định là khâu đột phá quan trọng, không chỉ giúp chị em có nguồn tiền dự phòng chủ động mà còn tạo thành nguồn vốn nội lực đáng kể tại chỗ, động viên phụ nữ tự lực vươn lên vượt khó, thoát nghèo. Đến nay, tổng số tiền vận động tiết kiệm từ các loại hình là trên 165 tỷ đồng, thu hút 143.932 hội viên phụ nữ tham gia tiết kiệm. Từ nguồn vốn tiết kiệm, các cấp Hội đã giúp cho phụ nữ nghèo, cận nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vay không lấy lãi hoặc vay với lãi suất thấp để phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo bền vững. Ngoài ra, các cấp Hội Phụ nữ đã đẩy mạnh hoạt động dạy nghề, tạo việc làm cho phụ nữ. Hoạt động dạy nghề luôn hướng về cơ sở, hướng tới nhiều đối tượng phụ nữ khác nhau: lao động nông thôn, lao động thuộc diện hộ nghèo, phụ nữ khuyết tật, trong đó có nhiều lớp dạy nghề miễn phí, tạo điều kiện cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận với kỹ năng nghề nghiệp, từ đó lựa chọn cho mình một nghề phù hợp với bản thân và điều kiện gia đình. Trong 6 tháng đầu năm, Trung tâm dạy nghề Hội LHPN tỉnh đã phối hợp với Hội LHPN các huyện, cơ sở và phối hợp, liên kết với các cơ sở dạy nghề trong tỉnh tổ chức dạy nghề cho 1.273 lao động nữ, tạo việc làm cho 1.030 phụ nữ sau đào tạo. Các cấp Hội còn tạo điều kiện cho 21.730 lượt hội viên, phụ nữ tham gia các lớp tập huấn phổ biến kiến thức, chuyển giao KHKT, qua đó trang bị cho chị em kiến thức phát triển ngành nghề phụ, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống, khắc phục tình trạng đi làm ăn xa.

Hoạt động chăm lo đời sống cho phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn đã thể hiện vai trò của tổ chức Hội và cán bộ, hội viên phụ nữ các cấp trong việc chung tay giúp đỡ những đối tượng yếu thế trong xã hội, tạo động lực, nguồn lực để phụ nữ nghèo vươn lên trong cuộc sống, phát triển kinh tế, góp phần thiết thực vào công tác giảm nghèo của tỉnh, đảm bảo an sinh xã hội./. 

Bài và ảnh: Lam Hồng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com