Bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở Nam Trực

08:08, 06/08/2018

Huyện Nam Trực hiện có trên 49.100 trẻ dưới 16 tuổi, chiếm 24,2% dân số, trong đó trẻ em dưới 6 tuổi có 24.571 cháu. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em, huyện đã đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng và các yêu cầu của công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em đến các tầng lớp nhân dân, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự tham gia của cộng đồng vào các hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Các cháu Trường Mầm non Anh Đào, Thị trấn Nam Giang (Nam Trực) trong giờ hoạt động với chủ đề “Công viên của bé”.
Các cháu Trường Mầm non Anh Đào, Thị trấn Nam Giang (Nam Trực) trong giờ hoạt động với chủ đề “Công viên của bé”.

Hằng năm, Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng, các xã, thị trấn thực hiện đúng, đủ các quyền của trẻ em theo quy định pháp luật, trong đó đặc biệt quan tâm chăm lo bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đảm bảo cho trẻ em phát triển toàn diện. Đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ huyện đến các xã, thị trấn; gồm cán bộ chuyên trách và cộng tác viên ở cơ sở được quan tâm bồi dưỡng nâng cao năng lực, bảo đảm cả số lượng và chất lượng. Phòng LĐ-TB và XH thường xuyên phối hợp với các ngành chức năng tham mưu với UBND huyện xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Trẻ em sinh ra được đăng ký khai sinh đúng thời hạn; 100% trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ BHYT khám, chữa bệnh miễn phí. Công tác tiêm chủng cho trẻ em đạt 100%; hầu hết trẻ trong độ tuổi đều được uống vitamin A. Chương trình phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em được triển khai hiệu quả. Quyền học tập của trẻ được quan tâm thực hiện tốt, trẻ em được đi học đúng độ tuổi. Huyện tích cực chỉ đạo triển khai đề án phổ cập giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, huy động sức mạnh toàn dân tham gia chăm lo sự nghiệp giáo dục. Mạng lưới trường lớp, cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của trẻ em. Trẻ em được đi học đúng độ tuổi và tham gia các hoạt động Đoàn, Đội, góp phần giáo dục trẻ phát triển toàn diện. BCH Huyện Đoàn chỉ đạo các cấp bộ Đoàn, Hội đồng Đội các cấp đẩy mạnh công tác giáo dục thiếu niên nhi đồng. Huyện Đoàn đã tổ chức Đêm hội Quốc tế thiếu nhi 1-6-2018 thu hút 300 trẻ em tham gia với kinh phí trên 50 triệu đồng. Hội đồng Đội huyện đã chỉ đạo các liên Đội thực hiện có hiệu quả chương trình năm học, trọng tâm là chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam”. Các phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và “Kế hoạch nhỏ” được triển khai hiệu quả. Thông qua phong trào “Kế hoạch nhỏ” đã giáo dục ý thức bảo vệ môi trường và nguồn quỹ thu được để tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi, học sinh nghèo vượt khó và tổ chức các hoạt động vui chơi cho trẻ em. Các cơ quan, đơn vị, địa phương trong huyện luôn chú trọng tổ chức nhiều hoạt động thực hiện quyền tham gia của trẻ em nhằm khuyến khích các em thể hiện quyền tham gia của mình thông qua các hội thi, hội diễn, hoạt động ngoại khóa, bình xét khen thưởng, kỷ luật… Các nhà trường luôn chú trọng lấy học sinh làm trung tâm; các em có quyền nêu ý kiến nhận xét, chấm điểm, cùng thảo luận đưa ra kết quả cuối cùng. Mặc dù còn nhiều khó khăn song các xã, thị trấn đều dành diện tích xây dựng khu vui chơi cho trẻ em. Đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ngoài chế độ chính sách của Nhà nước, các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân trong huyện luôn quan tâm, hỗ trợ, giúp các em vơi bớt khó khăn, vươn lên hòa nhập cộng đồng. Các ngành, các địa phương trong huyện đã tích cực vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em, tạo nguồn lực để tổ chức các hoạt động chăm lo, trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc các hộ nghèo. Hằng năm, Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện nhận được 70-90 triệu đồng của các tổ chức, cá nhân ủng hộ. Từ nguồn quỹ, trong năm 2017, huyện đã tặng 10 suất học bổng cho 10 học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh; mỗi suất 1 triệu đồng; tặng 35 xe đạp, 42 suất quà mỗi suất 500 nghìn đồng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên học giỏi. Dịp Tết trung thu năm 2017, Huyện ủy, UBND huyện thăm tặng quà trại thu 4 xã: Nam Thắng, Nam Toàn, Bình Minh, Nam Hồng và 12 thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập. Ngân hàng NN và PTNT tỉnh tặng 10 xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt vươn lên học khá, giỏi. Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh tặng 5 xe đạp và 10 suất học bổng; mỗi suất 1 triệu đồng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên học giỏi. Năm 2018, Quỹ bảo trợ trẻ em huyện nhận được 90 triệu đồng, Quỹ bảo trợ trẻ em các xã, thị trấn huy động được trên 70 triệu đồng. Từ nguồn quỹ, đã tổ chức trao tặng học bổng, xe đạp cho 55 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ngoài ra, nhiều tổ chức còn ủng hộ, tặng quà trực tiếp cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt như: Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh tặng học bổng cho 10 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt vươn lên học tập tốt; lãnh đạo huyện đã đi thăm, tặng quà trường mầm non xã Tân Thịnh. Sở LĐ-TB và XH phối hợp với Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam và Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt trao tặng 30 xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện… giúp các em bớt khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. 

Với những hoạt động hiệu quả, thiết thực, huyện Nam Trực đã huy động được sự tham gia của cả hệ thống chính trị, các đơn vị, cá nhân, từng gia đình và cộng đồng trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, với nhiều nguồn lực vật chất chăm lo cải thiện đời sống cho trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Bên cạnh kết quả đạt được, công tác hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt vẫn còn hạn chế do kinh phí huy động còn hạn hẹp, ngân sách địa phương còn khó khăn. Việc vận động người dân đóng góp xây dựng quỹ Bảo trợ trẻ em huyện còn hạn chế do địa bàn dân cư chủ yếu làm nông nghiệp. Việc tổ chức các hoạt động vui chơi cho trẻ em còn chưa được phong phú do cơ sở vật chất nghèo nàn, đội ngũ cán bộ làm công tác trẻ em còn mỏng, chủ yếu là kiêm nhiệm. Thời gian tới, huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức của cán bộ, nhân dân trong việc thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Cùng với việc thực hiện tốt các chế độ chính sách của Nhà nước đối với trẻ em, các xã, thị trấn tiếp tục phấn đấu đạt các chỉ tiêu về chăm sóc sức khỏe trẻ em, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Tiếp tục xây dựng và duy trì môi trường an toàn và lành mạnh để trẻ em được bảo vệ, chăm sóc, giáo dục và phát triển toàn diện./. 

Bài và ảnh: Minh Tân



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com