Phong trào "Cựu chiến binh gương mẫu" ở Giao Thủy

08:07, 10/07/2018

Những năm qua, Hội CCB huyện Giao Thủy đã động viên cán bộ, hội viên giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ XHCN, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, thi đua phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo, làm giàu chính đáng, tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng NTM... Trong đó, phong trào “CCB gương mẫu” được các cấp Hội CCB trong huyện tiến hành thường xuyên, liên tục trở thành phong trào thi đua sôi nổi, phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu, tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội.

Cán bộ Hội CCB Thị trấn Ngô Đồng (bên phải) trao đổi với hội viên về các nội dung thực hiện phong trào “CCB gương mẫu”.
Cán bộ Hội CCB Thị trấn Ngô Đồng (bên phải) trao đổi với hội viên về các nội dung thực hiện phong trào “CCB gương mẫu”.

Trong phong trào CCB tham gia xây dựng NTM giai đoạn 2016-2018, cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, hội viên, Hội CCB huyện đã tổ chức 2 lớp tập huấn cho các cán bộ từ chi hội trưởng trở lên về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Từ năm 2016 đến nay, cán bộ, hội viên CCB trong huyện đã hiến 6.150m2 đất thổ canh, thổ cư trị giá khoảng 12 tỷ đồng để xây dựng các công trình công cộng, đóng góp 4ha đất nông nghiệp để làm đường giao thông nội đồng, tự nguyện góp hàng nghìn ngày công trị giá khoảng 320 triệu đồng cùng với nhân dân xây dựng đường làng, ngõ xóm; vận động xây dựng nhà văn hóa xóm, đổ đường dong với số tiền hơn 1 tỷ đồng; xây dựng 10 tủ sách tại 10 nhà văn hóa xã Giao Xuân trị giá 17 triệu đồng... Qua đó, đã khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, tình đồng chí, đồng đội, đoàn kết giúp đỡ nhau vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Hội CCB huyện đã động viên hội viên mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu kinh tế, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh. Hiện, toàn huyện có 11 cơ sở Hội nhận ủy thác vay vốn Ngân hàng CSXH huyện với số dư hơn 33 tỷ đồng cho 1.550 hộ CCB vay giúp phát triển kinh tế, sử dụng đúng mục đích, không có nợ xấu xảy ra. Đến nay, huyện có 11 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 18 trang trại, 846 gia trại do CCB, cựu quân nhân làm chủ. Toàn huyện có 2 CCB làm kinh tế giỏi cấp Trung ương, 47 CCB làm kinh tế giỏi cấp tỉnh, 85 CCB làm kinh tế giỏi cấp huyện và 713 CCB làm kinh tế giỏi cấp xã. Tiêu biểu như CCB Lê Huy Điệp, hội viên CCB xóm 5 Quyết Tiến, xã Giao Tiến chuyên sản xuất máy trộn bê tông và các mặt hàng cơ khí, tạo công ăn việc làm cho trên 100 lao động địa phương với mức lương bình quân 5,5 triệu đồng/người/tháng; CCB Phạm Ngọc Lai, xã Giao Tiến chuyên thi công các công trình xây dựng, tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương với mức lượng từ 5-7 triệu đồng/người/tháng... Đến nay, đời sống của các hội viên CCB trong huyện ngày càng được cải thiện, số hộ khá giàu chiếm 96,15%, số hộ nghèo giảm xuống còn 0,85%. Thực hiện các nội dung của phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, các cấp Hội phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các ban, ngành, đoàn thể trong việc tham gia thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, các phong trào ở địa phương. Các cấp Hội đã vận động hội viên CCB, cựu quân nhân gương mẫu chấp hành nghiêm chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, thực hiện nghiêm quy định, quy ước và quy chế dân chủ ở cơ sở, tham gia phản biện xã hội, đồng thời tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí... Hội đã đứng ra thành lập 335 tổ hòa giải, 215 tổ an ninh tự quản với hơn 1.600 cán bộ, hội viên tham gia. Hằng năm, cán bộ hội viên CCB trong huyện tham gia đóng góp hàng nghìn ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền. Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, Hội CCB huyện đã tổ chức trên 200 buổi tọa đàm, nói chuyện chuyên đề về Hồ Chí Minh với bộ đội, Hồ Chí Minh với thiếu niên nhi đồng thu hút 21.500 lượt thanh thiếu niên, học sinh, CCB, cựu quân nhân tham gia. Phối hợp các cơ quan quân sự, các cấp bộ Đoàn tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, diễn đàn giao lưu văn hóa văn nghệ, kể chuyện truyền thống cho thế hệ trẻ, động viên tặng quà thanh niên lên đường nhập ngũ, ủng hộ xây dựng quỹ tặng sổ tiết kiệm cho thanh niên nghèo nhập ngũ với số tiền 105 triệu đồng, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Bên cạnh đó, Hội còn trích từ quỹ “Vòng tay đồng đội”, quỹ “Nghĩa tình đồng đội” hỗ trợ sửa chữa nhà dột nát, nhà không an toàn với số tiền 70 triệu đồng. Phối hợp Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyện sửa chữa nâng cấp 5 nhà cho hội viên nghèo với số tiền trị giá 45 triệu đồng.

Phong trào “CCB gương mẫu” của Hội CCB huyện Giao Thủy đã có sức lan tỏa sâu rộng, góp phần tích cực cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, chính quyền, phát triển kinh tế và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com