Nam Trực thực hiện tốt chính sách người có công

07:07, 09/07/2018

Với đạo lý truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, những năm qua, huyện Nam Trực luôn thực hiện tốt các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng; đồng thời huy động các nguồn lực chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách, thể hiện lòng tri ân đối với sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, người có công.

​Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Thục (ngoài cùng, bên phải), xã Nam Hồng, trong căn nhà được hỗ trợ 50 triệu đồng xây mới.
​Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Thục (ngoài cùng, bên phải), xã Nam Hồng, trong căn nhà được hỗ trợ 50 triệu đồng xây mới.

Đồng chí Phạm Văn Phúc, Trưởng Phòng LĐ-TB và XH huyện Nam Trực cho biết: Toàn huyện hiện có 6.262 đối tượng chính sách, trong đó 3.327 gia đình liệt sĩ, 1.349 thương binh, 893 bệnh binh, 2 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, 3 cán bộ tiền khởi nghĩa, 1 Anh hùng LLVTND, 1 người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày và các đối tượng khác. Những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở luôn quan tâm chăm lo cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng, thực hiện đầy đủ các chế độ và thường xuyên thăm hỏi động viên về vật chất và tinh thần cho các đối tượng chính sách theo quy định. Huyện thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền các chế độ, chính sách đối với người có công của Đảng, Nhà nước, nhất là những quy định mới ban hành; chỉ đạo các ngành chức năng thực hiện đúng, đủ, chu đáo, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công; tập trung giải quyết những tồn đọng về xác nhận, công nhận người tham gia hoạt động kháng chiến. Hiện nay, Phòng LĐ-TB và XH huyện đang thực hiện chế độ chi trả tiền trợ cấp hằng tháng cho gần 6.000 đối tượng, với tổng số tiền trên 7,6 tỷ đồng/tháng. Hằng năm Phòng LĐ-TB và XH huyện đều chủ động phối hợp với các ngành chức năng tổ chức triển khai thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với đối tượng chính sách người có công như: cấp thẻ BHYT, thực hiện chế độ điều dưỡng, chế độ cấp trang thiết bị dụng cụ chỉnh hình cho thương binh, lập hồ sơ ưu đãi về giáo dục, đào tạo nghề cho con em gia đình chính sách… Năm 2018, Phòng LĐ-TB và XH đã phối hợp với BHXH huyện rà soát, tiến hành cấp đổi thẻ BHYT cho trên 6.787 đối tượng người có công bảo đảm chính xác, kịp thời; thực hiện chế độ điều dưỡng cho đối tượng chính sách, chi trả tiền trang cấp dụng cụ chỉnh hình cho thương binh theo quy định của Nhà nước. Bên cạnh đó, Phòng LĐ-TB và XH thẩm định hồ sơ và đề nghị Sở LĐ-TB và XH giải quyết chế độ ưu đãi cho hàng trăm học sinh, sinh viên là con người có công. Công tác quy tập hài cốt liệt sĩ, xây dựng tôn tạo nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm, nhà bia ghi tên liệt sĩ được chính quyền và nhân dân đặc biệt quan tâm. Trên địa bàn huyện hiện có công trình Đền thờ Liệt sĩ, 28 nghĩa trang liệt sĩ, với 3.645 mộ liệt sĩ. Năm 2017, huyện đã tổ chức sưu tầm khá đầy đủ di ảnh các anh hùng liệt sĩ của huyện; đầu tư trên 700 triệu đồng tu sửa, mua sắm trang thiết bị tại Đền thờ liệt sĩ. Vào dịp Tết Nguyên đán, kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7) hằng năm, huyện đều tổ chức chuyển quà của Chủ tịch nước, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đến các đối tượng người có công, thân nhân người có công với cách mạng. Đặc biệt, dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2017), các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, tri ân những người có công với cách mạng như: mít tinh kỷ niệm, tổ chức Đại lễ cầu siêu, viếng đền thờ, nghĩa trang liệt sĩ, thắp nến tri ân; tổ chức đoàn đại biểu đi viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc qia Trường Sơn; tổ chức các đoàn đi thăm, tặng quà và động viên các gia đình liệt sĩ, thương binh tiêu biểu trên địa bàn huyện khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Huyện trích từ ngân sách, tặng quà cho 6.054 đối tượng, trong đó: 148 đối tượng người có công được tặng quà, mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng; 5.906 đối tượng người có công được tặng quà, mỗi suất trị giá 150 nghìn đồng. Cùng với chính sách ưu đãi của Nhà nước, phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa” được cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện tích cực tham gia với những hoạt động thiết thực như: Nhận phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, đóng góp xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, ủng hộ tiền và ngày công xây dựng nhà tình nghĩa, chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, quét dọn nghĩa trang liệt sĩ… Năm 2018, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của huyện đã nhận được trên 444 triệu đồng. Từ nguồn quỹ, huyện Nam Trực đã hỗ trợ 6 gia đình chính sách khó khăn xây mới, sửa chữa nâng cấp nhà ở. Trong đó, hỗ trợ xây mới 2 nhà ở, mỗi nhà 70 triệu đồng cho bà Ngô Thị Hồng, là vợ liệt sĩ, ở thôn Hồng Phong, xã Nam Hồng và cụ Vũ Thị Toại, là mẹ liệt sĩ ở xã Đồng Sơn; hỗ trợ xây mới 2 nhà ở, mỗi nhà 50 triệu đồng cho Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Thục, ở xã Nam Hồng và bà Vũ Thị Phượng, vợ liệt sĩ ở xã Nam Dương; hỗ trợ sửa chữa 2 nhà ở, mỗi nhà 25 triệu đồng cho thương binh Đỗ Quốc Việt, ở xã Điền Xá và thương binh Hoàng Thượng Tín, ở xã Nam Toàn...

Hướng tới kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-2018), Huyện ủy, UBND huyện Nam Trực có kế hoạch đi thăm, tặng quà cho các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thương, bệnh binh nặng, gia đình liệt sĩ tiêu biểu. Huyện đã triển khai dự án tu sửa Đền thờ Liệt sĩ, thay cổng tam quan bằng đá, dự toán tổng chi phí 5 tỷ đồng. Huyện cũng chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân tham gia chăm sóc, tặng quà các gia đình chính sách, thể hiện tấm lòng tri ân với những người đã hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Bài và ảnh: Minh Tân

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com