Quan tâm chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam

08:06, 27/06/2018

Những năm qua, Hội Nạn nhân chất độc da cam (CĐDC)/đi-ô-xin huyện Ý Yên đã làm tốt công tác chăm sóc, giúp đỡ góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, chung tay xoa dịu nỗi đau nạn nhân chất độc da cam. Qua đó nhiều hội viên đã nỗ lực vươn lên làm giàu bằng chính khả năng của mình.

Hội thánh Tin lành Bap-tít sứ mệnh Hà Nội trao quà cho các nạn nhân CĐDC huyện Ý Yên.  Ảnh: Do cơ sở cung cấp
Hội thánh Tin lành Bap-tít sứ mệnh Hà Nội trao quà cho các nạn nhân CĐDC huyện Ý Yên. Ảnh: Do cơ sở cung cấp

Hiện trên địa bàn huyện có 2.066 người bị nhiễm CĐDC đang được hưởng chế độ chính sách của Nhà nước, trong đó có 1.538 người là nạn nhân trực tiếp, nhiều nạn nhân mắc các bệnh hiểm nghèo, bị dị tật, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng cuộc sống; đã xuất hiện đến thế hệ thứ 3 là cháu của nạn nhân bị phơi nhiễm chất độc hóa học. Những năm qua, huyện Hội đã tập hợp, đoàn kết, động viên nạn nhân, hội viên nạn nhân CĐDC khắc phục khó khăn, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đề xuất, kiến nghị với Nhà nước, các cơ quan có thẩm quyền thực hiện tốt các chính sách liên quan đến nạn nhân CĐDC, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các nạn nhân. Các cấp Hội Nạn nhân CĐDC/đi-ô-xin huyện đã chỉ đạo các cơ sở Hội nắm chắc tình hình đối tượng, khảo sát cụ thể các gia đình nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ, giúp đỡ. Hội đã vận động các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức chính trị xã hội, các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện hưởng ứng phong trào “Hành động vì nạn nhân CĐDC” với nhiều hình thức như: tặng quà, tặng xe lăn, tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng bò sinh sản, xây sửa nhà tình nghĩa, trao tặng học bổng, tặng đồ dùng học tập cho các cháu có thành tích cao trong học tập… Hội đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp vận động và sử dụng quỹ bảo trợ nạn nhân CĐDC có hiệu quả, với tổng số tiền vận động qua 5 năm (2013-2018) đạt 2,251 tỷ đồng. Từ đó huyện Hội đã phối hợp với Hội CTĐ tổ chức tặng quà cho các nạn nhân, tặng học bổng cho con, cháu nạn nhân là học sinh nghèo vượt khó, vay vốn sản xuất. Các Hội cơ sở đã vận động hội viên tự nguyện tham gia đóng góp xây dựng quỹ tình nghĩa, chăm sóc, giúp đỡ lẫn nhau, bình quân đạt 500 nghìn đồng/hội viên. Nhiều hội cấp xã đạt trên 1 triệu đồng/hội viên, tiêu biểu như các xã: Yên Minh, Yên Quang, Yên Bình… Với số tiền quỹ đó, các cơ sở Hội tổ chức thăm hỏi hội viên lúc ốm đau, phúng viếng lúc qua đời, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Năm năm qua (2013-2018), Hội Nạn nhân CĐDC/đi-ô-xin huyện đã hỗ trợ xây mới nhà ở, tu sửa 13 nhà dột nát (trong đó làm mới 3 nhà, trị giá 140 triệu đồng; tu sửa 10 nhà, trị giá 200 triệu đồng); nhận hỗ trợ quà tặng của Hội Bap-tít Hồng Ân (Hà Nội) cho 84 lượt người, trị giá 42 triệu đồng; nhận hỗ trợ quà tặng, đồ dùng học tập của Hội Bap-tít Sứ mệnh Hà Nội cho 300 cháu học sinh là con, cháu nạn nhân có thành tích học giỏi, trị giá 40 triệu đồng; cho vay vốn sản xuất, kinh doanh 15 hộ trị giá 85 triệu đồng; tặng học bổng cho học sinh là con cháu nạn nhân CĐDC trích từ quỹ Bảo trợ nạn nhân CĐDC trị giá 25 triệu đồng; tặng học bổng cho 1 cháu sinh viên là con nạn nhân CĐDC trong thời gian 3 năm trị giá 18 triệu đồng; tặng bò giống sinh sản cho 1 hộ gia đình trị giá 30 triệu đồng… Được sự quan tâm của tỉnh Hội, huyện Hội đã tổ chức khám bệnh và tư vấn sức khỏe cho các nạn nhân tại phòng khám đa khoa Việt Mỹ (TP Nam Định) cho 450 người, trị giá kinh phí khám, chữa bệnh 391,5 triệu đồng; phối hợp với Bệnh viện Quân y 103 (Bộ Quốc phòng) trực tiếp khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 500 bệnh nhân tại huyện. Nhân dịp “Ngày vì nạn nhân CĐDC” (10-8) và Tết Nguyên đán hằng năm, đã tặng 1.000 suất quà cho 1.000 nạn nhân CĐDC trị giá 200 triệu đồng, được trích từ quỹ nạn nhân của huyện; Tỉnh Hội hỗ trợ trong 5 năm trị giá 35 triệu đồng; nguồn quỹ của huyện 42 triệu đồng; quỹ tình nghĩa của các xã trong huyện với số tiền trị giá 215 triệu đồng… Vận động Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi - Quỹ trả lại tuổi thơ Việt Nam tặng 50 xe lăn hỗ trợ vận động cho nạn nhân CĐDC trong huyện, trị giá 120 triệu đồng…

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Hội Nạn nhân CĐDC/đi-ô-xin huyện Ý Yên tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể tổ chức các hoạt động tài trợ, giúp đỡ đối tượng người khuyết tật, trẻ mồ côi, bệnh nhân nghèo và nạn nhân CĐDC. Phối hợp, tranh thủ sự giúp đỡ của tỉnh Hội và các nhà hảo tâm tích cực hỗ trợ đào tạo nghề cho người khuyết tật còn có khả năng lao động, phối hợp với ngành y tế thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe, tổ chức trao học bổng cho học sinh khuyết tật, mồ côi, nghèo, hiếu học có điều kiện đến trường. Tích cực tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân quan tâm giúp đỡ người khuyết tật, trẻ mồ côi, bệnh nhân nghèo và nạn nhân CĐDC, đồng thời thăm hỏi, tặng quà các đối tượng nhân dịp lễ, tết nhằm động viên họ vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống./.

Văn Huỳnh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com