Phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trong xây dựng nông thôn mới

08:06, 19/06/2018

Năm 2016, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” được triển khai nhằm không ngừng củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần hoàn thành các mục tiêu xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững. Với chức năng, nhiệm vụ của mình, MTTQ và các tổ chức đoàn thể trong tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp thực hiện cuộc vận động gắn với phong trào “Xây dựng khu dân cư 5 không”, động viên đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Nông thôn mới xã Hải Châu (Hải Hậu).
Nông thôn mới xã Hải Châu (Hải Hậu).

Theo đó, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã tổ chức 4.958 buổi tuyên truyền, tập huấn, nói chuyện chuyên đề về mục đích, ý nghĩa chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 đến các đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Trong xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội, MTTQ và các tổ chức đoàn thể luôn làm tốt công tác vận động nhân dân tham gia đóng góp, tạo nguồn lực xây dựng NTM. Do đó đã huy động được 600 tỷ đồng từ nguồn đóng góp của cộng đồng dân cư, hơn 80 tỷ đồng từ các doanh nghiệp và nguồn khác để làm đường giao thông, hệ thống thủy lợi nội đồng, phát triển sản xuất và xây dựng các công trình phúc lợi tại các địa phương. Tiêu biểu như: Hội Nông dân vận động hội viên hiến 2.500ha đất các loại để kiên cố trên 1.670km kênh mương, đường giao thông nông thôn và nội đồng, huy động các nguồn lực trong 2 năm (2016-2017) ước đạt 300 tỷ đồng; các cấp Hội CCB trong tỉnh vận động cán bộ, hội viên tự nguyện hiến trên 68.044m2 (trong đó 1.585m2 đất thổ cư) để làm đường giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng và xây dựng các công trình công cộng, ủng hộ 3,606 tỷ đồng (trong đó có 3,289 tỷ đồng tiền mặt), vật liệu xây dựng và trang thiết bị trị giá 317 triệu đồng, 4.371 ngày công lao động. Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội đã vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân nêu cao tinh thần tình làng nghĩa xóm, hưởng ứng các phong trào thi đua “Đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng”, tham gia các HTX, phát triển kinh tế vườn, trang trại, nghề truyền thống của địa phương, tích cực chuyển đổi cơ cấu sản xuất để không ngừng nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh tế. Bên cạnh đó, từ nguồn “Quỹ vì người nghèo”, MTTQ các cấp đã hỗ trợ cho hộ nghèo chữa bệnh, thăm hỏi nhân dịp Tết Nguyên đán, hỗ trợ cho học sinh nghèo vượt khó, giúp người nghèo phát triển sản xuất với tổng số tiền trên 4,9 tỷ đồng. Các cấp Hội Phụ nữ hỗ trợ cho 65.973 hộ vay vốn phát triển kinh tế từ nguồn vốn vay của các tổ chức tín dụng, với tổng dư nợ trên 1.796 tỷ đồng... MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã vận động nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn hóa, tham gia xây dựng thiết chế văn hóa, tổ chức cho nhân dân trực tiếp tham gia thảo luận các tiêu chí gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, xây dựng hương ước, quy ước, các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Tham gia các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao vào các dịp lễ, tết, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân (18-11). Thông qua các phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa góp phần đẩy lùi tiêu cực, thói hư, tật xấu, tệ nạn xã hội, giữ gìn và phát huy các giá trị đạo đức truyền thống, ý thức trách nhiệm các thành viên trong cộng đồng dân cư đối với gia đình, xóm làng. Đến nay, toàn tỉnh có 3.335 khu dân cư xây dựng được hương ước, 490.109 gia đình văn hóa, 2.771 khu dân cư văn hóa, 1.401 khu dân cư 5 không. Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội chủ động phối hợp với Sở TN và MT đẩy mạnh tuyên truyền và vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, các hoạt động tự quản bảo vệ môi trường ở khu dân cư, từng bước xây dựng ý thức bảo vệ môi trường trong các tầng lớp nhân dân. Ở nhiều nơi nhân dân đã tham gia trồng cây xanh, sử dụng nguồn nước sạch, xây bể chứa nước, công trình vệ sinh, thu gom và xử lý rác thải đúng quy định... Qua đó, thói quen bảo vệ môi trường đang được hình thành, duy trì và phát triển trong cộng đồng dân cư.

Những kết quả đã đạt được trong phong trào xây dựng NTM gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” thể hiện vai trò lãnh đạo của các tổ chức Đảng, tính tiên phong gương mẫu của đảng viên; sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn dân cư. Chính quyền ở các địa phương phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận và các đoàn thể chính trị tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung của cuộc vận động cũng như các tiêu chí của phong trào xây dựng NTM... Đồng chí Đặng Xuân Hùng, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” đã đi vào nền nếp nhờ sự vào cuộc của cấp uỷ và chính quyền các cấp, sự quyết tâm của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, sự hưởng ứng tích cực của nhân dân, từng nội dung của cuộc vận động ngày càng được nâng cao về chất lượng. Từ đó đã khơi dậy tinh thần đoàn kết, tích cực của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com