Kết nối những nhịp cầu nhân ái

08:06, 11/06/2018

Những năm qua, với nhiều hoạt động thiết thực, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Thị trấn Cổ Lễ (Trực Ninh) đã kết nối những tấm lòng nhân ái, giúp đỡ những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Cán bộ Hội CTĐ Thị trấn Cổ Lễ (bên phải) thăm hỏi, động viên gia đình ông Nguyễn Quang Rồng, tổ dân phố Đình Cựu có hoàn cảnh khó khăn.
Cán bộ Hội CTĐ Thị trấn Cổ Lễ (bên phải) thăm hỏi, động viên gia đình ông Nguyễn Quang Rồng, tổ dân phố Đình Cựu có hoàn cảnh khó khăn.

Trong ngôi nhà vững chãi, khang trang, ông Nguyễn Quang Rồng, sinh năm 1950, ở tổ dân phố Đình Cựu phấn khởi cho biết: Nhờ sự giúp đỡ của các tổ chức xã hội, đặc biệt là Hội CTĐ thị trấn đã kết nối những tấm lòng nhân ái, giúp đỡ gia đình tôi vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống... Là nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn, hai vợ chồng thường xuyên ốm đau, bệnh tật, thu nhập của gia đình ông Rồng chỉ trông cậy vào mấy sào ruộng; ông bà phải sống trong căn nhà cấp 4 dột nát. Nắm bắt hoàn cảnh khó khăn của gia đình ông, Hội CTĐ Thị trấn Cổ Lễ đã đề nghị Hội CTĐ huyện hỗ trợ 15 triệu đồng từ Quỹ hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam huyện giúp gia đình ông xây sửa nhà ở. Đó là một trong rất nhiều trường hợp được Hội CTĐ Thị trấn Cổ Lễ giúp đỡ trong thời gian qua. Qua khảo sát, trên địa bàn thị trấn hiện còn nhiều hộ nghèo và hộ cận nghèo, gia đình chính sách, người có công với cách mạng cần được sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng. Những năm qua, Hội CTĐ thị trấn đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động sự tham gia, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân và mọi tầng lớp nhân dân trong các hoạt động nhân đạo. Hội còn làm tốt công tác tuyên truyền tới các cán bộ, hội viên, các chi hội để mọi người hiểu rõ về công tác CTĐ, giáo dục tinh thần tương thân, tương ái giúp đỡ những người nghèo khó, nạn nhân chất độc da cam, người tàn tật ốm đau, người già, cô đơn, đồng bào bị thiên tai, hoạn nạn… Từ các hoạt động thiết thực như: Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam, Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam, sửa chữa và làm nhà tình thương..., Hội CTĐ thị trấn đã giúp đỡ nhiều gia đình khó khăn vơi bớt mặc cảm, vươn lên trong cuộc sống. Hội đã trao tặng 118 suất quà cho các nạn nhân chất độc da cam với tổng số tiền gần 40 triệu đồng; tặng 39 suất quà cứu trợ nhân đạo trị giá trên 6 triệu đồng; trao tặng 4 xe lăn cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trị giá 12 triệu đồng và tặng 1 xe đạp trị giá 1,3 triệu đồng. Đặc biệt, từ đầu năm 2018 đến nay, Hội đã vận động, quyên góp được 11 triệu 200 nghìn đồng tổ chức trao tặng 49 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ngoài ra, Hội còn thăm hỏi những hội viên ốm đau có hoàn cảnh khó khăn, tai nạn rủi ro, mắc bệnh hiểm nghèo… với số tiền trên 59 triệu đồng, ủng hộ các quỹ như: Quỹ Vì trẻ em, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ Ủng hộ Trường Sa… Tiêu biểu như các chi hội: Đông Đò, Nghĩa Sơn, Tây Kênh, Đình Cựu. Không chỉ làm tốt công tác xã hội, hoạt động cứu trợ, tặng quà, Hội còn tổ chức nhiều hình thức hỗ trợ khác cho các đối tượng hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp đỡ những sinh viên nghèo vượt khó. Điển hình như trường hợp của em Đinh Thị Kim Anh ở tổ dân phố Đình Cựu, sinh năm 1996, gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn, bố là nạn nhân chất độc da cam, mẹ thường xuyên ốm đau bệnh tật, thu nhập của gia đình chỉ trông cậy vào mấy sào ruộng. Nhà tuy nghèo nhưng Kim Anh luôn có tinh thần vượt khó vươn lên trong học tập. Nhận thấy hoàn cảnh khó khăn của gia đình em, Hội CTĐ Thị trấn Cổ Lễ đã kêu gọi sự giúp đỡ của Hội từ thiện nhân đạo tại Pháp và Hội Nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin tỉnh hỗ trợ em số tiền 6 triệu đồng/năm từ năm 2007 đến nay (trong đó Hội từ thiện nhân đạo tại Pháp hỗ trợ 5 triệu đồng, Hội Nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin tỉnh hỗ trợ 1 triệu đồng). Số tiền tuy không lớn nhưng là động lực giúp em và gia đình cố gắng phấn đấu, vượt qua khó khăn hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn. Bên cạnh đó, Hội CTĐ thị trấn thường xuyên phối hợp với ngành y tế trong công tác truyền thông cộng đồng, tuyên truyền về công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng bệnh theo mùa, phòng chống các tệ nạn xã hội; tổ chức các đợt hiến máu nhân đạo thu hút hàng trăm lượt người tham gia; tổ chức khám bệnh miễn phí và cấp thuốc tại trạm y tế cho hàng nghìn lượt người với chi phí khám bệnh và thuốc trị giá hàng chục triệu đồng. Đồng chí Phạm Thị Mùi, Chủ tịch Hội CTĐ thị trấn cho biết: Hội luôn chú trọng tạo dựng niềm tin đối với các cấp, các ngành, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và đã nhận được sự ủng hộ tích cực, tạo nguồn lực cho các hoạt động nhân đạo. Từ sự hỗ trợ thiết thực đó, những người có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh và học sinh nghèo trên địa bàn thị trấn được giúp đỡ, động viên từng bước vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Để các hoạt động nhân đạo ngày càng đạt hiệu quả, Hội CTĐ thị trấn tiếp tục đa dạng hóa các hình thức vận động trong cộng đồng, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác xã hội hóa, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương giúp họ hòa nhập cộng đồng, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com