Hội Cựu chiến binh huyện Nghĩa Hưng giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn

08:06, 05/06/2018

Những năm qua, Hội CCB huyện Nghĩa Hưng có nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ những hội viên có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế, vươn lên trong cuộc sống. Qua đó, nhiều hội viên đã thoát nghèo và làm giàu chính đáng, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo tại các địa phương.

Cán bộ Hội CCB xã Nghĩa Hồng thăm hỏi hội viên có hoàn cảnh khó khăn.
Cán bộ Hội CCB xã Nghĩa Hồng thăm hỏi hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Trong cái nắng mùa hè tháng 6, chúng tôi tới thăm ngôi nhà mới xây còn thơm mùi vôi vữa của CCB Trần Văn Luy ở đội 4, xóm Thái Nguyên, xã Nghĩa Hồng (Nghĩa Hưng). Trầm tư ôn lại kỷ niệm cũ, người CCB già tâm sự: Tháng 2-1968, ông lên đường nhập ngũ thuộc đơn vị trung đoàn 204 F351 đại đội 3, Tiểu đoàn 3 pháo cao xạ. Sau 7 năm trong quân ngũ, chinh chiến trên các chiến trường, đến năm 1975, ông xuất ngũ về địa phương xây dựng gia đình, phát triển kinh tế, tiếp tục góp sức cho quê hương. Tuy nhiên, sau những năm tháng tham gia chiến đấu sức khỏe của ông đã giảm sút không có khả năng lao động nặng, cuộc sống gia đình ông gặp vô vàn khó khăn. Năm 2017, Hội CCB huyện đã kết nối với Hội CCB Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam hỗ trợ 50 triệu đồng từ nguồn quỹ “Nghĩa tình đồng đội” giúp ông xây dựng ngôi nhà tình nghĩa. Ngày được Hội CCB huyện bàn giao ngôi nhà tình nghĩa rộng 50m2 trị giá 81 triệu đồng, ông Luy không giấu nổi niềm hạnh phúc. Ông phấn khởi chia sẻ: Sau bao năm sống trong ngôi nhà cũ nát, mất ăn, mất ngủ mỗi khi trời mưa bão, được ở trong ngôi nhà mới do đồng đội, đồng chí giúp đỡ, tôi và gia đình rất hạnh phúc. “An cư” rồi, chúng tôi sẽ cố gắng tập trung phát triển kinh tế gia đình, vươn lên ổn định cuộc sống. Đó là một trong rất nhiều trường hợp hội viên có hoàn cảnh khó khăn được Hội CCB huyện phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện giúp đỡ trong thời gian qua.

Hội CCB huyện Nghĩa Hưng hiện có gần 12 nghìn hội viên, sinh hoạt tại 325 chi hội. Những năm qua, phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, các cấp Hội CCB trong huyện đã nêu cao tinh thần đoàn kết, gương mẫu, xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh, đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua phát triển kinh tế, giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống cho hội viên. Hội CCB huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, thường xuyên quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cũng như định hướng phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, vận động cán bộ, hội viên tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình, đẩy mạnh các hoạt động tương thân tương ái, nêu cao ý chí tự lực tự cường, đoàn kết giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Hội đã vận động hội viên thay đổi cách nghĩ, cách làm, mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát triển các mô hình kinh tế. Với mong muốn mang nguồn vốn vay hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, đến nay, Hội CCB huyện đang quản lý tổng nguồn vốn vay qua các kênh đạt 52,36 tỷ đồng cho 1.886 hộ vay. Hiện, toàn huyện có 15 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 1 trang trại, 501 gia trại do CCB làm chủ, thu hút 2.102 lao động, đa số là CCB, cựu quân nhân và con CCB làm việc có thu nhập ổn định. Số hộ CCB có nhà ở an toàn đạt 99,7%, hộ nghèo giảm xuống còn 1,08%, hộ cận nghèo còn 1,57%, số hộ khá, giàu đạt trên 69,3%. Những năm qua, từ quỹ “Vòng tay đồng đội” và vận động các nhà hảo tâm đã sửa chữa, nâng cấp được 14 nhà không an toàn cho hội viên nghèo, xây mới 5 nhà tình nghĩa. Tổ chức thăm hỏi 936 lượt hội viên ốm đau, gia đình hội viên gặp khó khăn trị giá 468 triệu đồng. Đặc biệt, trong những tháng đầu năm 2018 đến nay các cấp Hội CCB trong huyện đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 139 hội viên, trị giá 23,85 triệu đồng, mừng thọ 185 hội viên với số tiền 18,5 triệu đồng, thăm hỏi 169 lượt hội viên ốm đau với số tiền 116,9 triệu đồng; tổ chức tiễn đưa 98 hội viên qua đời trang trọng đúng nghi thức. Phối hợp với Phòng khám đa khoa Việt Mỹ, Phòng khám đa khoa Đức Sinh khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 1.078 hội viên. Tổ chức cho 53 lượt hội viên đi điều dưỡng tại Trung tâm điều dưỡng người có công của tỉnh và 8 hội viên đi điều dưỡng chữa bệnh tại Làng Hữu Nghị Việt Nam. Các cấp Hội CCB trong huyện tổ chức trao thưởng quỹ “Vòng tay đồng đội” cho 75 học sinh, sinh viên là con CCB có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi với số tiền trị giá 22,5 triệu đồng. Ngoài ra, Hội CCB huyện cùng với các ngành chức năng giải quyết cho 5.023 CCB, cựu quân nhân, cựu TNXP được hưởng các chế độ chính sách của Nhà nước, 243 CCB được cấp thẻ BHYT, giúp các hội viên nghèo có điều kiện tiếp cận với các dịch vụ y tế, được khám, chữa bệnh thường xuyên. Đồng chí Phạm Văn Thắng, Chủ tịch Hội CCB huyện cho biết: Những năm qua, các cấp Hội CCB trong huyện luôn xác định việc chăm lo đời sống cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn là nhiệm vụ trọng tâm. Hằng năm, Hội đã tiến hành rà soát những hội viên có hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ về nhà ở để có hướng giải quyết. Trong phát triển kinh tế, Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhờ đó tỷ lệ hộ nghèo trong huyện ngày càng giảm, đời sống hội viên được nâng cao. 

Thời gian tới, các cấp Hội CCB trong toàn huyện tiếp tục khai thác các nguồn vốn, tạo điều kiện cho các hội viên phát triển kinh tế trang trại, gia trại, hỗ trợ những hội viên còn khó khăn về nhà ở giúp họ yên tâm lao động sản xuất, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh./. 

Bài và ảnh: Văn Huỳnh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com