Giao Thủy xây dựng tổ chức Hội Nông dân vững mạnh

08:06, 27/06/2018

Với thành tích trong xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh, trong 5 năm qua (2012-2017), Hội Nông dân (HND) huyện Giao Thủy đã được nhận Cờ Thi đua xuất sắc, Bằng khen của Trung ương HND Việt Nam và UBND tỉnh trao tặng.

Trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân, các cấp Hội đã tập trung tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương, các nghị quyết của HND cấp trên gắn với tuyên truyền học tập và làm theo Bác theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Công tác tuyên truyền, giáo dục được đổi mới cả về nội dung và hình thức. HND huyện đã phối hợp với phòng Tư pháp, Công an, BHXH… tổ chức 39 lớp tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, hội viên nông dân; tổ chức các hoạt động văn nghệ - thể thao chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, Ngày thành lập HND Việt Nam; tổ chức cho hội viên tham gia cuộc thi: “Nông dân với an toàn giao thông” và nhiều hoạt động nổi bật khác. HND các cấp trong huyện cung cấp báo, tạp chí, Bản tin nông dân Nam Định cho 100% cơ sở, chi Hội làm tài liệu tuyên truyền, sinh hoạt theo chuyên đề ở các chi hội. Phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền về công tác Hội và phong trào nông dân, đồng thời biểu dương gương người tốt, việc tốt trong thực hiện các phong trào thi đua của Hội, xây dựng tin, bài đăng trên website của Tỉnh Hội. 5 năm qua, các cấp HND trong huyện đã tuyên truyền được 6.640 buổi ở cơ sở và các chi hội cho 531.200 lượt hội viên nông dân. HND các cấp trong huyện còn tổ chức vận động cán bộ, hội viên, nông dân hưởng ứng thực hiện tốt các cuộc vận động như: “Nông dân với Trường Sa”; “Ủng hộ kinh phí tôn tạo, tu sửa di tích lịch sử HND Việt Nam”, ủng hộ Quỹ “Hạt thóc vàng”, “Xe đạp cho con nông dân nghèo đến trường” với tổng số tiền 199 triệu đồng; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, ủng hộ các quỹ do các cấp, các ngành phát động. Công tác tuyên truyền, giáo dục của HND các xã, thị trấn đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên, nông dân trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Đồng chí Hoàng Công Trịnh, Chủ tịch HND huyện cho biết, thực hiện Nghị quyết BCH HND tỉnh về tiếp tục xây dựng tổ chức cơ sở Hội vững mạnh, HND huyện đã tập trung chỉ đạo, tổ chức rà soát, đánh giá thực chất hoạt động của cơ sở, chi Hội, thông qua đó xây dựng giải pháp, đổi mới phương thức hoạt động với nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả. Công tác xây dựng bộ máy và kiện toàn đội ngũ cán bộ được các cấp Hội quan tâm chỉ đạo. Trong nhiệm kỳ đã bầu bổ sung 9 ủy viên BCH, 2 ủy viên ban thường vụ, 16 đồng chí chủ tịch và 5 đồng chí phó chủ tịch HND cơ sở. Chỉ đạo 100% chi hội tổ chức tổng kết nhiệm kỳ, bầu chi hội trưởng, chi hội phó đủ năng lực và uy tín để thực hiện nhiệm vụ được giao. Đến nay đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện và cơ sở đủ về số lượng, năng lực, trình độ theo quy định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ từ chi hội trưởng đến ủy viên BCH Hội cơ sở được quan tâm. 100% các đồng chí cán bộ chủ chốt các cơ sở Hội được cử đi dự các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội do HND tỉnh tổ chức; cử 4 đồng chí dự tập huấn do Trung ương HND Việt Nam tổ chức. Cùng với đó, HND huyện đã phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, các ban chuyên môn HND tỉnh mở 5 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho 2.175 lượt cán bộ từ chi Hội trở lên. Tích cực tham mưu cho cấp ủy trong công tác quy hoạch cán bộ, gắn quy hoạch với đào tạo cán bộ, quan tâm đến cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Đến nay 100% cán bộ chuyên trách của HND huyện có trình độ đại học, trung cấp lý luận chính trị trở lên; 100% chủ tịch, phó chủ tịch HND cơ sở có trình độ trung cấp chuyên môn, trung cấp lý luận chính trị trở lên. Thông qua việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ HND cơ sở đã có tác động tích cực đến hoạt động công tác Hội. Trong 5 năm qua (2012-2017), toàn huyện đã kết nạp 2.808 hội viên mới; đưa tổng số hội viên lên 39.196 người. HND các cấp trong huyện thường xuyên duy trì nền nếp hoạt động của tổ chức Hội các cấp theo Điều lệ; lồng ghép các nội dung sinh hoạt cùng với duy trì hoạt động của các CLB nông dân, tư vấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật… thu hút trên 80% hội viên tham gia sinh hoạt. Hằng năm, các cơ sở hội, chi, tổ hội đã tích cực vận động hội viên tham gia xây dựng quỹ Hội. Nếu năm 2012 có 21/22 cơ sở có quỹ (bình quân đạt 7,5 triệu đồng/cơ sở); 98,5% chi hội có quỹ (bình quân đạt 7,1 triệu đồng/chi), tổng số quỹ hội toàn huyện đạt 2,81 tỷ đồng (bình quân đạt 74 nghìn đồng/hội viên). Đến hết năm 2017, 100% cơ sở có quỹ (bình quân đạt 12,7 triệu đồng/cơ sở, tăng so với đầu nhiệm kỳ 5,2 triệu đồng/cơ sở); 100% chi hội có quỹ (bình quân đạt 14,7 triệu đồng/chi hội và đạt 125 nghìn đồng/hội viên, tăng so với đầu nhiệm kỳ 50 nghìn đồng/hội viên). Tổng số quỹ hội toàn huyện là 4 tỷ 899 triệu đồng (tăng so với đầu nhiệm kỳ là 2 tỷ 089 triệu đồng). Điển hình như HND xã Giao Hà, Giao Tiến, Giao Long… có quỹ hội bình quân đạt từ 150-200 nghìn đồng/hội viên, đặc biệt, một số chi, tổ hội có số quỹ đạt từ 1-2 triệu đồng/hội viên; 35 chi hội có mức quỹ từ 200-300 nghìn đồng/hội viên. Việc quản lý, sử dụng quỹ hội, hội phí của các cấp Hội đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng mục đích, tạo được niềm tin của hội viên. Từ nguồn quỹ này, các chi Hội hỗ trợ hội viên vay với lãi suất thấp để thêm vốn phát triển kinh tế; tổ chức thăm hỏi hội viên khi ốm đau, bệnh tật, việc hiếu… Điển hình như chi hội 12, xã Giao Hà có quỹ hội đạt 635 triệu đồng. Chi hội tạo điều kiện cho 10 hộ vay, lãi suất 6,5%/năm với chu kỳ vay 1 năm. Đến nay, chi hội 12 không còn hộ nghèo, đời sống hội viên nông dân nâng lên. Thông qua các hoạt động, hình thức hỗ trợ hội viên, chất lượng sinh hoạt ở các chi hội đã được nâng lên, nội dung sinh hoạt phong phú hơn, tỷ lệ hội viên tham gia sinh hoạt đạt từ 70-75%. Trong đó, HND huyện đã chỉ đạo và hướng dẫn xây dựng mới 4 tổ hội nghề nghiệp tại 4 cơ sở các xã Bạch Long, Quất Lâm, Giao Thiện, Giao Long thường xuyên thu hút trên 90% hội viên tham gia sinh hoạt. Qua đánh giá, xếp loại thi đua, đến nay, toàn huyện có 21/22 cơ sở đạt khá và vững mạnh, 1 cơ sở trung bình; có 275/332 chi hội đạt vững mạnh, bằng 82,8%, không có chi hội yếu kém.

Để tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức hội vững mạnh, thời gian tới, các cấp HND trong huyện tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt Hội; có biện pháp, giải pháp nâng độ đồng đều giữa các chi, tổ Hội nâng cao chất lượng hội viên, đi đôi rà soát, kiên quyết giảm hội viên danh nghĩa. Tích cực tham mưu với các cấp ủy thực hiện tốt Chỉ thị 59 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của HND Việt Nam trong thời kỳ CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn”. Xây dựng đội ngũ cán bộ Hội đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới./.

Hoàng Tuấn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com