Trực Ninh triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng dân số

08:05, 02/05/2018

Những năm qua, huyện Trực Ninh đã tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng dân số; trong đó công tác tuyên truyền về dân số - KHHGĐ, chăm sóc sức khoẻ sinh sản (SKSS) được đặc biệt coi trọng, tạo chuyển biến rõ rệt trong nhận thức của các tầng lớp nhân dân về việc thực hiện mục tiêu giảm sinh, giảm mất cân bằng giới tính khi sinh, chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi (NCT), sức khoẻ bà mẹ, trẻ em...

Trạm Y tế xã Trực Hưng tổ chức khám và tư vấn về sức khỏe cho NCT.
Trạm Y tế xã Trực Hưng tổ chức khám và tư vấn về sức khỏe cho NCT.

Năm 2017 và quý I-2018, công tác truyền thông, giáo dục về dân số - KHHGĐ từ huyện đến cơ sở ở Trực Ninh được đẩy mạnh. Hội Phụ nữ, LĐLĐ, Đoàn Thanh niên, Hội CCB, Hội Nông dân… tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về công tác dân số - KHHGĐ, thu hút đông đảo hội viên, đoàn viên tham gia. Toàn huyện có 130 mô hình CLB gia đình hạnh phúc, 33 mô hình CLB phụ nữ không sinh con thứ 3, 75 CLB “Nam nông dân với công tác dân số - KHHGĐ”. Đến nay, số con trung bình của 1 phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ trong toàn huyện là 2,1 con, đạt mức sinh thay thế; tỷ lệ phát triển dân số duy trì dưới mức 1,32%; nhiều xã đã duy trì tỷ lệ sinh và tỷ lệ người sinh con thứ 3 ở mức thấp trong nhiều năm liền; tiêu biểu như các xã: Trực Chính, Phương Định, Việt Hùng, Trực Nội, Trực Hưng, Thị trấn Cổ Lễ... Tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh có sự chuyển biến tích cực, hiện còn 114 cháu trai/100 cháu gái. Xã Trực Mỹ là đơn vị tiêu biểu của tỉnh được triển khai điểm mô hình “Gia đình công giáo tham gia khắc phục tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh”. Cán bộ chuyên trách dân số xã và cộng tác viên dân số ở 14 xóm đã thực hiện tốt phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để tuyên truyền các chủ trương, chính sách về dân số - KHHGĐ. Tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh của Trực Mỹ là 110 cháu trai/100 cháu gái. Đặc biệt, Đề án “Chăm sóc NCT dựa vào cộng đồng giai đoạn 2017-2020” của UBND tỉnh đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền và NCT trên địa bàn triển khai có hiệu quả. Đồng chí Lương Ngọc Liễn, Giám đốc Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện Trực Ninh cho biết: Toàn huyện có 25.370 NCT, chiếm tỷ lệ trên 10% dân số. Cũng như các địa phương trong tỉnh, sự già hóa dân số trên đã tác động tới tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. NCT phần lớn sống ở nông thôn, không có lương hưu, hầu hết sống phụ thuộc vào con cái, ít cơ hội tiếp cận với các dịch vụ y tế. Để thực hiện tốt mô hình “Cộng đồng chung tay chăm sóc NCT”, Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện phối hợp với các đơn vị hữu quan, chính quyền các xã, thị trấn và các cấp Hội NCT trong huyện tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ, hội viên NCT về chương trình, mục tiêu, những vấn đề đặt ra trong công tác dân số hiện nay và kỹ năng tuyên truyền công tác dân số - KHHGĐ. Các cấp Hội NCT trong huyện còn lồng ghép phong trào thi đua “Tuổi cao gương sáng” với công tác dân số - KHHGĐ để vận dụng vào thực hiện tại mỗi gia đình, thôn, xóm, khu dân cư. Xã Trực Hưng được Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện Trực Ninh chọn là xã điểm triển khai mô hình “Chăm sóc NCT dựa vào cộng đồng”. Toàn xã có 780 hội viên NCT sinh hoạt tại 18 chi hội NCT, trong đó có 250 hội viên từ 80 tuổi trở lên. Ban chỉ đạo công tác dân số xã đã xây dựng kế hoạch; tổ chức triển khai nhiều hoạt động thiết thực như: Tổ chức thu thập các thông tin liên quan đến NCT, khảo sát thực trạng và các nhu cầu dịch vụ hỗ trợ tư vấn và chăm sóc NCT ở địa phương. Tổ chức hội nghị với sự tham gia của lãnh đạo chính quyền, các đoàn thể xã hội, đại diện chi Hội NCT ở 18 xóm trong xã triển khai mô hình để những người tham dự có hiểu biết cơ bản về các nội dung, kế hoạch hoạt động tư vấn và chăm sóc NCT. Đến nay, Trực Hưng huy động được trên 80 triệu đồng đóng góp Quỹ chăm sóc NCT; tổ chức khám và tư vấn về sức khỏe cho 450 NCT; đồng thời hỗ trợ một phần kinh phí mua thuốc điều trị các bệnh thông thường cho 195 NCT có hoàn cảnh khó khăn. Lực lượng cộng tác viên dân số, y tế xóm với 21 người xây dựng mạng lưới tình nguyện viên hỗ trợ chăm sóc NCT. Thành lập và duy trì hoạt động của 3 CLB dưỡng sinh, văn thơ, TDTT với 535 hội viên, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho NCT. 

Để góp phần nâng cao chất lượng dân số, huyện Trực Ninh tăng cường các giải pháp thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 47 của UBND tỉnh về thực hiện

Đề án Chăm sóc sức khỏe NCT. Toàn huyện phấn đấu đến năm 2025, có 80% NCT được khám sức khỏe định kỳ ít nhất một lần/năm và được lập hồ sơ theo dõi, quản lý sức khỏe; 100% NCT có thẻ BHYT. Duy trì giảm sinh hằng năm 0,2o/oo; giảm tỷ lệ người sinh con thứ 3 trở lên hằng năm 1%. Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng hệ thống cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS-KHHGĐ. Tập trung các biện pháp thực hiện giảm sinh; chủ động kiểm soát, khống chế tốc độ tăng tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh. Tăng cường các hoạt động truyền thông, giáo dục với nội dung, hình thức và cách tiếp cận phù hợp với từng vùng, từng nhóm đối tượng; mở rộng giáo dục về dân số - KHHGĐ, SKSS, giới và bình đẳng giới trong và ngoài nhà trường. Nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc SKSS-KHHGĐ, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu về chăm sóc sức khoẻ bà mẹ, trẻ em; cung cấp các biện pháp tránh thai đảm bảo an toàn, thuận tiện và hiệu quả./.

Bài và ảnh: Việt Thắng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com