Tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới

08:05, 14/05/2018

Nhằm đẩy mạnh cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, tháng 3-2009, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch số 80-KH/TWĐTN về việc thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới, trong đó nhấn mạnh mỗi một đoàn viên không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện để trở thành con người mới xã hội chủ nghĩa theo 5 tiêu chí rèn luyện và 10 tiêu chí hành động. Qua 9 năm thực hiện, chương trình đã thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong tỉnh; chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, đoàn viên được nâng lên.

Đoàn Thanh niên tỉnh tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách, người già neo đơn xã Yên Cường (Ý Yên).
Đoàn Thanh niên tỉnh tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách, người già neo đơn xã Yên Cường (Ý Yên).

Triển khai Chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới, Tỉnh Đoàn đã quán triệt mục đích, ý nghĩa và yêu cầu của chương trình hướng dẫn việc đăng ký và thực hiện 5 tiêu chí rèn luyện và 10 tiêu chí hành động trong đó 5 tiêu chí rèn luyện gồm: Giàu lòng yêu nước, yêu chế độ XHCN; đoàn kết, thân ái, vì cộng đồng; sống văn hóa, tuân thủ pháp luật; giàu tri thức, có sức khỏe, kỹ năng; tự tin, bản lĩnh trong hội nhập. 10 tiêu chí hành động là: sẵn sàng giới thiệu về lịch sử, truyền thống của quê hương, đất nước Việt Nam với bạn bè trong và ngoài nước; sẵn sàng đảm nhận những việc khó, việc mới; sẵn sàng giúp đỡ người già, trẻ em, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; xung kích tham gia các hoạt động tình nguyện; xung kích xây dựng nếp sống lành mạnh, văn minh, phòng, chống tệ nạn xã hội; xung kích bảo vệ môi trường sinh thái; thường xuyên chấp hành pháp luật; thường xuyên học tập, nâng cao hiểu biết, trình độ chuyên môn; thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao; thường xuyên vận động thanh, thiếu nhi tham gia các hoạt động Đoàn, Hội, Đội; giới thiệu được thanh niên vào Đoàn. Việc thực hiện rèn luyện đoàn viên được xác định là một trong những nội dung trọng tâm trong chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu niên; là một giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng đoàn viên, gắn với đánh giá chất lượng đoàn viên, phân loại chi đoàn và Đoàn cơ sở. Cụ thể hóa nội dung của chương trình, mỗi tổ chức cơ sở Đoàn đã có những hình thức, biện pháp triển khai phù hợp với đặc thù từng lĩnh vực, từng đối tượng đoàn viên, hướng dẫn đoàn viên đăng ký thực hiện, có giải pháp hỗ trợ đoàn viên thực hiện các nội dung của chương trình; thường xuyên tổ chức các hoạt động nhằm tạo môi trường cho đoàn viên rèn luyện. Cụ thể, nhằm giáo dục thanh niên, tổ chức Đoàn triển khai sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW năm 2015 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030”; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Từ đó, tạo sự chuyển biến trong hành động của thanh niên thời kỳ mới giàu lòng yêu nước, có đạo đức, lý tưởng cách mạng, có bản lĩnh văn hoá và lối sống đẹp. Cuộc vận động ‘’Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Nam Định thời kỳ mới”, các hoạt động “Tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” đã góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, khơi dậy niềm tin, thôi thúc thanh niên nỗ lực phấn đấu vươn lên. Trong 5 năm trở lại đây, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức 875 buổi tọa đàm, tuyên dương trên 4.500 cán bộ, ĐVTN tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác. Việc học tập chủ nghĩa Mác - Lê-nin, 6 bài học lý luận chính trị được duy trì thường xuyên. Đặc biệt, Tỉnh Đoàn đã tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị gắn với các sự kiện trọng đại của đất nước, kỷ niệm các ngày lễ lớn như các đợt sinh hoạt “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, “Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn”... góp phần giáo dục chính trị, bồi đắp lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được chú trọng. Các cấp bộ Đoàn chủ động phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức cho ĐVTN tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Hiến pháp 2013; tổ chức 687 buổi tuyên truyền về các văn bản luật sửa đổi và hiện hành. Bên cạnh nhiệm vụ giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tổ chức Đoàn Thanh niên còn phát động 2 phong trào hành động cách mạng lớn của Đoàn là “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” để các cơ sở Đoàn triển khai, lấy đó làm tiêu chí đánh giá đoàn viên, cơ sở Đoàn. Các phong trào tình nguyện đã được triển khai rộng khắp, thông qua các chiến dịch ”Thanh niên tình nguyện hè”, ”Tháng Thanh niên”, ”Tình nguyện mùa đông”, ”Xuân tình nguyện”, ”Hiến máu tình nguyện”... 5 năm trở lại đây, Đoàn Thanh niên tỉnh đã thành lập được 146 Đội hình thanh niên tình nguyện “Tiếp sức mùa thi”, thu hút trên 2.620 tình nguyện viên tham gia; tư vấn, hỗ trợ 39.987 lượt thí sinh và người nhà thí sinh; trao 2.028 suất ăn miễn phí; giới thiệu được 4.622 địa chỉ nhà trọ giá rẻ và nhà trọ miễn phí; đã có 32.300 lượt người tham gia đăng ký hiến máu, thu được 31.666 đơn vị máu; thăm khám và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 20 nghìn gia đình chính sách, người nghèo trên địa bàn tỉnh. Cũng từ năm 2012 đến nay, toàn tỉnh có 53.455 thanh niên được tư vấn hướng nghiệp, 14.503 thanh niên được giới thiệu việc làm, 3.990 thanh niên được tổ chức Đoàn tư vấn xuất khẩu lao động và 670 bộ đội xuất ngũ được giải quyết việc làm... Các đợt thi đua, các hoạt động của Đoàn, Hội, Đội được đẩy mạnh đã tạo môi trường cho thanh, thiếu niên rèn luyện, phấn đấu, lựa chọn bồi dưỡng được những thanh niên tiên tiến, ưu tú để kết nạp vào Đoàn. Cũng từ năm 2012 đến nay, toàn tỉnh đã kết nạp được 76.414 đoàn viên mới; có 6.262 đoàn viên được kết nạp Đảng, đạt tỷ lệ 82,8%. Tỷ lệ đoàn viên xuất sắc, đoàn viên khá tăng lên, tỷ lệ đoàn viên yếu giảm dần, ý thức chính trị của ĐVTN tăng lên rõ rệt. Tỷ lệ thanh niên được Đoàn, Hội thu hút tập hợp đạt 55% đến 60%. Năm 2017 có 459/713 cơ sở Đoàn đạt vững mạnh, bằng 64%.

Việc triển khai hiệu quả chương trình rèn luyện đoàn viên là cơ hội, là động lực để mỗi ĐVTN phấn đấu, rèn luyện, nâng cao trách nhiệm với bản thân, quê hương và Tổ quốc, từ đó từng bước xây dựng hình ảnh người thanh niên trong thời đại mới tự tin, tự lập, năng động, sáng tạo, có sức khỏe và sống vì cộng đồng./.

Bài và ảnh: Hoa Quyên



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com