Quan tâm chăm lo đời sống người cao tuổi

08:05, 15/05/2018

Thời gian qua, các cấp Hội Người cao tuổi (NCT) trong tỉnh đã có nhiều hoạt động quan tâm chăm lo đời sống NCT, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền quan tâm thực hiện tốt các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với NCT. Phối hợp với các ngành chức năng tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện Luật NCT, nghị định của Chính phủ và các thông tư hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương về thực hiện chính sách đối với NCT. Sau 8 năm triển khai thực hiện, đến nay Luật NCT đã thực sự đi vào cuộc sống; đời sống vật chất và tinh thần của NCT được đảm bảo, đặc biệt là chế độ bảo trợ xã hội và trợ cấp xã hội hằng tháng; chế độ chúc thọ, mừng thọ; chế độ bảo hiểm xã hội…

Hội viên Hội NCT Thành phố Nam Định đồng diễn thể dục thể thao.
Hội viên Hội NCT Thành phố Nam Định đồng diễn thể dục thể thao.

Hiện toàn tỉnh có 7.180 NCT từ 60-79 tuổi được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, 34.536 NCT từ đủ 80 tuổi trở lên được hưởng trợ cấp xã hội 270 nghìn đồng/tháng; không có trường hợp nào trong diện còn tồn đọng. Hội NCT các huyện: Hải Hậu, Trực Ninh, Giao Thủy… thường xuyên tổ chức các hoạt động chúc thọ, mừng thọ, thăm hỏi, tặng quà cho hội viên. Các cấp Hội NCT trong tỉnh chủ động phối hợp với ngành LĐ-TB và XH tiến hành rà soát, lập danh sách NCT đến tuổi được chúc thọ, mừng thọ, hướng dẫn chi tiết lễ chúc thọ, mừng thọ theo Luật NCT. Trên cơ sở đó, Hội NCT các cơ sở chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức lễ chúc thọ, mừng thọ nhân dịp đầu xuân mới. Đến nay toàn tỉnh đã có 33.644 NCT được chúc thọ, mừng thọ với tổng số tiền và quà trị giá gần 8,9 tỷ đồng. Tiêu biểu như Thành phố Nam Định đã tổ chức cho 3.998 NCT với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng, huyện Nghĩa Hưng tổ chức chúc thọ 3.142 NCT với tổng số tiền 1 tỷ 250 triệu đồng, huyện Xuân Trường tổ chức chúc thọ 3.114 NCT với số tiền trên 1 tỷ đồng… Việc tổ chức mừng thọ cho NCT đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi, động viên NCT sống vui, sống khỏe, sống có ích. Bên cạnh đó, hoạt động chăm sóc sức khỏe cho NCT đặc biệt được quan tâm. Năm 2017, các cấp Hội NCT trong tỉnh đã phối hợp với ngành Y tế tổ chức khám bệnh miễn phí và lập hồ sơ theo dõi sức khỏe cho NCT. Toàn tỉnh đã tổ chức 436 hội nghị tư vấn, chăm sóc sức khỏe cho 40.734 lượt NCT ở cơ sở, 92.778 lượt NCT được khám sức khỏe định kỳ và lập hồ sơ quản lý sức khỏe; 89.557 NCT được cấp thẻ BHYT… Thực hiện chương trình “Mắt sáng cho NCT” do Trung ương Hội NCT Việt Nam phát động, các tổ chức Hội NCT trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng chương trình này. Hội NCT tỉnh chủ động phối hợp với Bệnh viện Mắt tỉnh, Bệnh viện Mắt quốc tế DND (Hà Nội) và các bệnh viện tuyến huyện, các phòng khám đa khoa… tổ chức khám và tư vấn miễn phí các bệnh về mắt cho NCT. Toàn tỉnh đã có 51.145 NCT được khám mắt miễn phí, 13.192 NCT được chữa mắt miễn phí với tổng chi phí điều trị trên 2,9 tỷ đồng. Ngoài ra, thực hiện chương trình xây dựng, phát triển quỹ chăm sóc NCT, các cấp Hội NCT trong toàn tỉnh đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo xây dựng Quỹ. Đến nay, toàn tỉnh có 204/229 xã, phường, thị trấn đã xây dựng quỹ; nhiều huyện có số dư cao như: Trực Ninh, Giao Thủy, Nghĩa Hưng, Xuân Trường… Trong Tháng hành động vì NCT Việt Nam (tháng 10-2017), toàn tỉnh đã vận động được trên 3,9 tỷ đồng, tổ chức thăm và tặng quà cho 13.330 NCT cô đơn không nơi nương tựa, NCT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi suất quà trị giá 300 nghìn đồng. Bên cạnh đó, các cấp Hội tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các CLB NCT hiện có, đồng thời xây dựng và phát triển thêm các loại hình CLB ở cơ sở. Đến nay, toàn tỉnh có 1.511 CLB NCT, thu hút 51.979 NCT tham gia luyện tập và sinh hoạt. Hoạt động hiệu quả nhất là CLB dưỡng sinh Thức vũ kinh, Thái cực trường sinh đạo, CLB vũ điệu thể thao, cầu lông, bóng bàn, cờ tướng… Nhân dịp kỷ niệm Ngày truyền thống NCT Việt Nam (6-6), Ngày Quốc tế NCT (1-10), Hội NCT cơ sở đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thi đấu thể thao, giao lưu thể dục dưỡng sinh giữa các CLB… góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần cho NCT. Phát huy vai trò NCT, các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao gương sáng”. Tuyên truyền, động viên NCT tích cực tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo, làm giàu chính đáng, tham gia có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, góp phần ổn định chính trị - xã hội. Đến nay toàn tỉnh có 22.332 NCT tham gia công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể, khuyến học, thanh tra nhân dân, hòa giải, giám sát đầu tư cộng đồng…, 638 NCT làm chủ trang trại, chủ doanh nghiệp, 2.711 NCT làm kinh tế giỏi.

Qua các phong trào thi đua của các cấp Hội NCT, NCT trong toàn tỉnh đã khẳng định vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị ở cơ sở, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com