Phụ nữ Giao Thủy tích cực tham gia bảo vệ môi trường

08:05, 14/05/2018

Thời gian qua, các cấp Hội Phụ nữ huyện Giao Thủy đã có nhiều hoạt động thiết thực và cách làm sáng tạo trong công tác bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng NTM bền vững và phát triển. 

Phụ nữ xã Giao Hà trồng cây hòe vừa cho thu nhập, vừa tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp.
Phụ nữ xã Giao Hà trồng cây hòe vừa cho thu nhập, vừa tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

Hội LHPN huyện đã tích cực tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, hội viên nhằm nâng cao nhận thức, ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường trong cộng đồng dân cư. Công tác tuyên truyền được thực hiện thông qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: nói chuyện chuyên đề, giao lưu, tọa đàm, sinh hoạt CLB, sinh hoạt chi hội… nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3) và Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20-10); phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tuyên truyền hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5-6) hằng năm; tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ, hội viên phụ nữ các xã, thị trấn; phát tài liệu về giữ gìn vệ sinh môi trường; vận động hội viên thực hiện phân loại rác thải ngay tại gia đình, hạn chế sử dụng túi ni-lông; thu gom vỏ thuốc trừ sâu, không đốt rơm rạ, không xả rác thải ra sông, đường dong, ngõ xóm. Bên cạnh đó, các cấp Hội Phụ nữ trong huyện đã đẩy mạnh cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với thực hiện phong trào “Phụ nữ Giao Thủy chung sức xây dựng NTM”. Vào các ngày lễ, tết, Hội Phụ nữ các xã, thị trấn đều tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ tham gia tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm; duy trì, nhân rộng các mô hình “Chi hội không có rác thải”, “Thôn xóm không có rác thải”, “Dòng sông không rác thải”, tuyến đường “xanh, sạch, đẹp” do chi hội tự quản và tuyến đường hoa… Tại xã Giao Long, năm 2017, đã triển khai xây dựng mô hình “Phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường khu vực biển, góp phần xây dựng NTM”. Với vị trí địa lý thuận lợi để phát triển nghề đánh bắt, nuôi trồng thuỷ hải sản, chăn nuôi gia trại, trang trại, người dân xã Giao Long đã tích cực phát triển kinh tế, nâng cao mức sống. Tuy nhiên, bên cạnh phát triển kinh tế, tình trạng ô nhiễm môi trường đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt, sức khỏe của người dân địa phương. Trước thực trạng đó, Hội Phụ nữ xã Giao Long đã đẩy mạnh tuyên truyền và xây dựng nhiều mô hình phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Hầu hết các hộ hội viên đã thực hiện phân loại rác tại gia đình; thu gom và đổ rác thải đúng nơi quy định. Hội Phụ nữ xã còn hỗ trợ các chi hội xây dựng và gắn biển các tuyến đường do phụ nữ tự quản; nhận ủy thác với Ngân hàng CSXH triển khai các hoạt động hỗ trợ cho hàng trăm hộ vay xây dựng công trình nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh. Với mô hình “Phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường khu vực biển, góp phần xây dựng NTM”, Hội Phụ nữ xã đã khảo sát, lựa chọn các thành viên tham gia “Đội tuyên truyền viên về bảo vệ môi trường”, xây dựng quy chế hoạt động và ký cam kết bảo vệ môi trường giữa Hội Phụ nữ xã với các chi hội, hộ gia đình... Còn tại xã Giao Hải, cán bộ, hội viên, phụ nữ luôn gương mẫu thực hiện công tác vệ sinh môi trường, tích cực đóng góp công sức tiền của để tu sửa, nâng cấp đường dong ngõ xóm ngày càng sạch đẹp, đóng góp vốn đối ứng xây dựng công trình nước sạch vệ sinh môi trường. Các thành viên đội thu gom rác thải đều do hội viên, phụ nữ đảm nhận. Hằng tháng, vào ngày chủ nhật của tuần đầu tháng, Hội Phụ nữ xã phát động và chỉ đạo các chi hội tham gia tổng vệ sinh môi trường, đăng ký đảm nhận các tuyến đường phụ nữ tự quản và trồng hoa trên các tuyến đường, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Đến nay, trên các trục đường của xã đã có 10 tuyến đường hoa, 18 tuyến đường do chi hội phụ nữ tự quản. Hội Phụ nữ xã còn phối hợp với các ngành chức năng và Ban quản lý Dự án rừng và đồng bằng Việt Nam tổ chức các lớp tập huấn về kiến thức bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, thu gom và xử lý rác thải... Thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ Giao Thủy chung sức xây dựng NTM”, Hội Phụ nữ xã Bạch Long đã ký giao ước thi đua, chọn tiêu chí 17 về môi trường đăng ký với Ban chỉ đạo xây dựng NTM của xã; tích cực vận động hội viên, phụ nữ và nhân dân đổ rác thải đúng nơi quy định, giữ gìn vệ sinh môi trường trong gia đình, khu dân cư. Nhiều mô hình về bảo vệ môi trường được xây dựng và nhân rộng như: “Chi hội nhận thu gom rác thải”, “Ngõ xóm xanh, sạch, đẹp”, “Tuyến đường, cánh đồng, dòng sông không rác thải”. Mỗi chi hội đều chọn một ngày trong tháng làm vệ sinh đường làng, ngõ xóm, những nơi công cộng, khu vui chơi giải trí, khu vực nghĩa trang liệt sĩ, vớt bèo khơi thông dòng chảy...

Với việc tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả, Hội Phụ nữ Giao Thủy đã thu hút đông đảo hội viên tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Qua đó đã nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng dân cư chung tay bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng NTM bền vững và phát triển./.

Bài và ảnh: Lam Hồng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com