Phát huy vai trò của lực lượng bảo vệ dân phố

08:05, 07/05/2018

Bảo vệ dân phố (BVDP) là lực lượng có vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) ở cơ sở, tham gia công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật. Hiện nay toàn tỉnh có 21 ban BVDP ở 20 phường của Thành phố Nam Định và Thị trấn Nam Giang (Nam Trực), với 565 nhân lực, gồm 21 trưởng ban, 22 phó ban, 97 ủy viên kiêm tổ trưởng tổ BVDP, 17 tổ phó, 408 tổ viên.

Lực lượng bảo vệ dân phố của Thành phố Nam Định trao đổi kinh nghiệm hoạt động nhằm bảo đảm tốt ANTT trên địa bàn.   Bài và ảnh: Xuân Thu
Lực lượng bảo vệ dân phố của Thành phố Nam Định trao đổi kinh nghiệm hoạt động nhằm bảo đảm tốt ANTT trên địa bàn. 

Trong nhiều năm qua, lực lượng BVDP ở tỉnh ta đã từng bước khẳng định vai trò, vị trí đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) ở địa bàn đô thị. Dưới sự lãnh đạo, quản lý của cấp ủy Đảng, chính quyền; sự chỉ đạo, hướng dẫn của công an các cấp; sự ủng hộ, giúp đỡ của quần chúng nhân dân, lực lượng BVDP đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm tốt công tác nắm tình hình ANTT ở địa bàn, tham gia hòa giải, giải quyết kịp thời nhiều vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân. Lực lượng BVDP đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy ước, nội quy về bảo vệ ANTT, tích cực tham gia giữ gìn trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông, an toàn phòng cháy, chữa cháy; cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ, quản lý người lầm lỗi tại cộng đồng; nỗ lực phối hợp giải quyết các vụ việc phức tạp về ANTT theo quy định của pháp luật. Lực lượng BVDP luôn chủ động bám sát địa bàn, gắn bó với nhân dân để nắm tình hình liên quan đến ANTT, nhất là vấn đề mâu thuẫn, khiếu kiện; hoạt động di biến động của các loại đối tượng để báo cáo lực lượng công an giải quyết. Dưới sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và lực lượng công an, BVDP luôn tích cực rèn luyện, xây dựng tác phong, ý thức tận tụy, đi sâu, đi sát cơ sở, chủ động phối hợp với chi bộ, các ban, ngành, đoàn thể ở khu dân cư tập trung đẩy mạnh tuyên truyền vận động các hộ dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thông qua các buổi họp tổ nhân dân, BVDP đã tổ chức cho nhân dân ký cam kết đảm bảo ANTT, nhất là dịp lễ, tết hoặc các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. BVDP đã phối hợp xây dựng và phát huy hiệu quả nhiều phong trào như: “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”, “Ba an toàn”, “Đường phố bình yên”, “Liên gia tự quản”, “Vây chặt bắt gọn kẻ gian”, “Tiếng kẻng ba phòng”, “Bó đuốc, chiếc gậy an ninh”. Các phong trào này đều được lồng ghép với các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Xây dựng khu dân cư 5 không”, “Xây dựng đô thị văn minh” góp phần tích cực đảm bảo ANTT và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Lực lượng BVDP luôn thực hiện tốt vai trò trong công tác vận động quần chúng chấp hành đúng các quy định của pháp luật, tham gia bảo đảm ANTT trên địa bàn, đặc biệt là việc thực hiện quy định của pháp luật về đăng ký quản lý cư trú, cấp chứng minh nhân dân và các loại giấy tờ tùy thân; thường xuyên phối hợp cùng cảnh sát khu vực, công an thị trấn đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành các quy định về tạm trú, tạm vắng; nhắc nhở những người từ đủ 14 tuổi trở lên làm thủ tục cấp căn cước công dân. Trong những tháng đầu năm nay, lực lượng BVDP đã phối hợp với cảnh sát khu vực kiểm tra, phát hiện xử lý 121 trường hợp vi phạm về đăng ký tạm trú; vận động nhân dân giao nộp hơn 100 dao, kiếm các loại, phối hợp tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, cơ quan, doanh nghiệp di chuyển, tháo dỡ lều quán, biển quảng cáo, bạt, mái che lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, xây dựng trái phép, huy động hàng nghìn lượt người tham gia làm công tác giữ gìn trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng đô thị. Hằng ngày, lực lượng BVDP đều phân công các thành viên thường trực cùng công an phường, thị trấn; duy trì thường xuyên các chốt giác và các tổ tuần tra đêm khép kín thời gian, địa bàn. Qua đó đã phát hiện bắt quả tang hàng chục vụ cướp giật, trộm tài sản, ngăn chặn hàng trăm vụ đánh nhau gây mất trật tự công cộng. Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân tham gia quản lý, giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ người lầm lỗi”, lực lượng BVDP đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị, xã hội tham gia quản lý, giáo dục đối tượng tại cộng đồng dân cư; phối hợp với lực lượng công an tiến hành rà soát, phân loại các đối tượng trên địa bàn quản lý, từ đó có kế hoạch giúp đỡ, cảm hóa từng đối tượng, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các cơ sở sản xuất tạo điều kiện công ăn việc làm, giúp đỡ người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng. Trong năm 2017 và những tháng đầu năm nay, lực lượng BVDP đã phát hiện hơn 200 vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, trực tiếp hoà giải 176 vụ, chiếm tỷ lệ 88%. Thông qua công tác nắm tình hình, lực lượng BVDP đã cung cấp 1.102 tin có liên quan đến ANTT; trong đó có 157 tin về an ninh chính trị, 135 tin về ma tuý, 328 tin về hình sự, 71 tin về kinh tế và những tin báo khác. Nhiều tin báo có giá trị phục vụ tốt cho công tác phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, giúp cơ quan công an khám phá 128 vụ trộm tài sản, triệt phá 18 tụ điểm phức tạp về ma túy và tệ nạn xã hội, bắt 11 đối tượng có lệnh truy nã, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo ANTT ở cơ sở.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động của lực lượng BVDP, đáp ứng yêu cầu bảo đảm ANTT trong tình hình mới, thời gian tới, Công an tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động; rà soát, sửa đổi, bổ sung và thực hiện tốt quy trình, quy chế làm việc của BVDP; tích cực đổi mới phong cách làm việc, ứng xử có văn hóa khi tiếp xúc với nhân dân; xây dựng lực lượng BVDP trong sạch, vững mạnh, bảo đảm ổn định tình hình ANTT ở cơ sở nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương./.

Bài và ảnh: Xuân Thu



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com