Sáng mãi phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ"

08:05, 09/05/2018

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cùng với cả nước, hàng vạn cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến của tỉnh ta đã kiên cường bám rừng, bám đường tham gia chiến đấu, phục vụ tại chiến trường Trường Sơn, làm nên những chiến công vang dội. Trong thời bình, những người lính Trường Sơn năm xưa vẫn tiếp tục cống hiến, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

Cán bộ, hội viên Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyện Hải Hậu ôn lại truyền thống của những người lính Trường Sơn.
Cán bộ, hội viên Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyện Hải Hậu ôn lại truyền thống của những người lính Trường Sơn.

5 năm qua (2012-2017), Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh đã phát triển mạnh về số lượng. Đến nay, toàn tỉnh có 8.626 hội viên, 8/10 huyện, thành phố đều thành lập tổ chức Hội. Sau đại hội lần thứ nhất, hoạt động của Hội đã đi vào nền nếp, tích cực vận động hội viên giúp nhau trong cuộc sống, lao động sản xuất, giảm nghèo bền vững, góp phần xây dựng NTM. Đại tá Bùi Ngọc Lại, Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh cho biết: Những năm qua, Hội thường xuyên làm tốt công tác vận động, giúp đỡ những đồng đội có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, ốm đau, các gia đình là nạn nhân chất độc da cam, vận động xây dựng nhà tình nghĩa cho đồng đội, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh… Phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, trở về sau chiến tranh, nhiều cán bộ, hội viên được cấp ủy, chính quyền và nhân dân tin tưởng, giao trọng trách tham gia cấp ủy, chính quyền, đoàn thể ở địa phương. Cán bộ, hội viên các cấp Hội đã gương mẫu thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cùng với việc tuyên truyền, giáo dục phát huy truyền thống lịch sử cho cán bộ, hội viên, Hội đã tích cực tham gia các cuộc thi sáng tác văn học do Trung ương tổ chức, như cuộc thi: Ký ức Trường Sơn, Lục bát Trường Sơn… Hội đã phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức chương trình giao lưu “Thắp sáng ngọn lửa Trường Sơn trên quê hương Nam Định”, thu hút 300 đoàn viên và trên 100 hội viên Hội Truyền thống Trường Sơn là những nhân chứng lịch sử tham gia. Tại buổi giao lưu, các câu chuyện kể về quá trình sống, chiến đấu, công tác trên tuyến đường Trường Sơn đã động viên lớp trẻ hôm nay sống, công tác và học tập tốt, sẵn sàng chiến đấu hy sinh để bảo vệ những thành quả cách mạng mà cha anh để lại. Cũng tại buổi giao lưu, một số hội viên đã trao đổi với thanh niên về quá trình vượt khó, vươn lên sản xuất kinh doanh, làm kinh tế giỏi… Hội đã tổ chức cho trên 1.000 lượt cán bộ, hội viên, thân nhân liệt sĩ đi thăm các di tích lịch sử, thăm lại chiến trường xưa, viếng liệt sĩ như: Khu di tích lịch sử K9, dâng hương tại mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, viếng liệt sĩ tại Nghĩa trang Trường Sơn, Nghĩa trang Thành Cổ Quảng Trị, Khe Sanh... Tổ chức cho 60 hội viên đi thăm nhà tù Sơn La, chiến trường Điện Biên Phủ… Trong công tác tình nghĩa, các cấp Hội thường xuyên thăm hỏi các gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, tích cực tham gia đóng góp xây dựng quỹ “Nghĩa tình Trường Sơn” do Tỉnh hội phát động, xây mới nhà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn từ nguồn hỗ trợ của Trung ương Hội và các nhà hảo tâm. Trong đó, Báo Sài Gòn giải phóng trao tặng 5 nhà, mỗi nhà trị giá 45 triệu đồng; Quỹ thiện tâm của Tập đoàn Vingroup tài trợ 12 nhà, mỗi nhà trị giá 45 triệu đồng; Quỹ xã hội từ thiện công đoàn Bộ GTVT tài trợ 5 nhà trị giá 300 triệu đồng; Chùa Vọng Cung (TP Nam Định) trao tặng 1 nhà trị giá 50 triệu đồng; Doanh nhân Vũ Như Phong ở xã Yên Phong (Ý Yên) trao tặng 1 nhà trị giá 50 triệu đồng. Bên cạnh đó, Hội còn trao tặng 10 suất quà cho 10 hội viên có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 350 nghìn đồng/suất, trao 130 suất quà cho hội viên và con hội viên Hội CCB Trường Sơn huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng. Cùng với các hoạt động xã hội, cán bộ, hội viên Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh còn tích cực động viên hội viên nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, vươn lên phát triển kinh tế gia đình, mở rộng trang trại, gia trại; đóng thời giúp nhau vượt qua khó khăn, nâng cao đời sống tinh thần làm giàu chính đáng, tham gia vào các chương trình kinh tế của địa phương, đem lại thu nhập cao. Trong đó, nhiều doanh nghiệp do hội viên làm chủ với những mô hình sản xuất kinh doanh giỏi, tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động là con em đồng đội, con các thương binh, bệnh binh trên địa bàn tỉnh, như: mô hình sản xuất nấm của đồng chí Trần Thị Thanh (TP Nam Định), mô hình tái chế vải vụn thành bông của đồng chí Trần Văn Hòa (Mỹ Lộc)… Hưởng ứng phong trào “CCB Nam Định chung sức xây dựng NTM”, cán bộ, hội viên đã gương mẫu thực hiện tốt, tự nguyện hiến đất thổ canh, thổ cư, ủng hộ tiền, vật liệu xây dựng nhà văn hóa xóm, đóng góp hàng nghìn ngày công lao động… với giá trị hàng trăm triệu đồng. Cán bộ, hội viên cũng tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự, vận động người thân trong gia đình hăng hái lên đường làm nghĩa vụ quân sự, tham gia đóng góp xây dựng các quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, “Vì người nghèo”, “Hướng về biển đảo quê hương”, tham gia bảo vệ môi trường…

Những việc làm thiết thực của Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh đã góp phần giáo dục, khơi dậy trong thế hệ trẻ tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào về thế hệ cha anh. Thời gian tới, Hội tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, tình nghĩa. Làm tốt việc giúp đỡ các gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên theo quy định của pháp luật. Động viên cán bộ, hội viên gương mẫu chấp hành và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng NTM, xây dựng đô thị văn minh và các phong trào, các cuộc vận động do địa phương phát động, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com