Hội Chữ thập đỏ xã Nam Mỹ với công tác từ thiện nhân đạo

08:05, 04/05/2018

Trong năm qua, Hội CTĐ xã Nam Mỹ (Nam Trực) đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực và hiệu quả, phát huy vai trò nòng cốt trong các hoạt động nhân đạo, góp phần chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh, nghèo khó, giúp họ có điều kiện vươn lên trong cuộc sống.

Gia đình ông Nguyễn Văn Choát xóm Đồng Ích, xã Nam Mỹ trong ngôi nhà tình nghĩa khang trang.
Gia đình ông Nguyễn Văn Choát xóm Đồng Ích, xã Nam Mỹ trong ngôi nhà tình nghĩa khang trang.

Chúng tôi đến thăm gia đình ông Nguyễn Văn Choát, 72 tuổi ở xóm Đồng Ích. Ông bà không giấu được niềm hạnh phúc khi được ở trong căn nhà mới khang trang, sạch sẽ. Chia sẻ với chúng tôi, ông Choát cho biết: Trước kia, cuộc sống vợ chồng ông hết sức khó khăn do sức khỏe yếu, hai vợ chồng thường xuyên bị bệnh tật. Mấy chục năm nay, gia đình ông vẫn chưa thoát khỏi cảnh khốn khó khi phải sống trong căn nhà xập xệ đã xuống cấp nghiêm trọng, có nguy cơ sập đổ mỗi khi vào mùa mưa bão. Ngay cả trong mơ, ông Choát cũng không dám nghĩ đến một ngôi nhà xây kiên cố bởi mọi chi tiêu trong gia đình ông bà đều trông cậy vào thu nhập từ 1 sào ruộng của gia đình và khoản trợ cấp thương tật hơn 1 triệu đồng của ông. Chia sẻ với những khó khăn của gia đình ông bà Choát, năm 2017, Hội CTĐ xã đã kêu gọi các nhà hảo tâm, các “mạnh thường quân” giúp đỡ gia đình ông bà. Thông qua kênh Hội CTĐ, Cty Syngenta Việt Nam đã hỗ trợ gia đình ông bà với số tiền 40 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà tình nghĩa với tổng diện tích gần 50m2. Được khởi công từ tháng 6-2017 đến tháng 9-2017, ngôi nhà hoàn thành, đưa vào sử dụng là nguồn động viên lớn giúp vợ chồng ông vươn lên ổn định cuộc sống. Ông Choát phấn khởi: Bao năm vất vả, sống trong ngôi nhà cũ nát, nay được ở trong ngôi nhà khang trang, đẹp đẽ do các nhà hảo tâm và anh em giúp đỡ, gia đình tôi rất biết ơn. Còn được sống ngày nào, bản thân tôi luôn chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đồng thời dạy bảo con cháu trở thành người có ích cho xã hội. 

Nhận thức rõ công tác từ thiện, nhân đạo có vai trò quan trọng trong việc giúp đỡ những hoàn cảnh khốn khó vơi bớt đi khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống, Hội CTĐ xã Nam Mỹ luôn chủ động, sáng tạo, thực hiện các phong trào, hoạt động nhân đạo, từ thiện. Hội thường xuyên tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, khơi dậy lòng nhân ái của các tầng lớp nhân dân trong xã, kêu gọi sự hỗ trợ của những tấm lòng hảo tâm khắp mọi miền Tổ quốc, tạo điều kiện động viên, giúp đỡ những số phận không may mắn vươn lên hòa nhập cộng đồng. Năm 2017, Hội CTĐ xã đã tham mưu cho lãnh đạo địa phương tổ chức tốt việc cứu trợ, giúp đỡ các đối tượng nghèo, rủi ro, bất hạnh; tổ chức tặng quà cho 25 hộ nghèo, 13 nạn nhân chất độc da cam, 17 hộ có hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa, 1 trẻ em mồ côi với số tiền 10,5 triệu đồng. Bên cạnh đó, các chi hội CTĐ thôn, xóm, trường học cũng tổ chức tặng quà, học bổng cho các cháu học sinh nghèo học giỏi ở địa phương. Tiêu biểu như Chi hội CTĐ Trường Tiểu học Nam Mỹ đã trao tặng 40 suất quà cho 40 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà trị giá 300 nghìn đồng; chi Hội CTĐ Trường THCS Nam Mỹ tặng 12 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp khai giảng năm học 2017-2018 với tổng số tiền 2,5 triệu đồng. Cũng trong dịp này Hội CTĐ xã đã trích quỹ tặng học bổng cho 3 học sinh nghèo của Trường THCS Nam Mỹ với số tiền trị giá 600 nghìn đồng… Đặc biệt trong những tháng đầu năm 2018, hưởng ứng phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Hội CTĐ xã đã huy động các nguồn lực, sự ủng hộ của các nhà hảo tâm trao tặng 53 suất quà cho các đối tượng người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi, người tàn tật, người già không nơi nương tựa… với số tiền trị giá 12,5 triệu đồng (trong đó Hội CTĐ huyện hỗ trợ 13 suất). Phối hợp với chi hội trường tiểu học tặng 37 suất quà cho học sinh nghèo, mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng… Tham gia vào công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, Hội CTĐ xã thường xuyên phối hợp với Trạm y tế xã tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân làm tốt công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh ATTP, phòng, chống dịch bệnh. Cán bộ, hội viên CTĐ xã tích cực tham gia thu gom rác thải, nạo vét khai thông cống rãnh, phun thuốc phòng chống dịch, giúp đỡ hàng trăm người nghèo được khám, chữa bệnh ban đầu miễn phí. Công tác hiến máu nhân đạo cũng được Hội CTĐ xã đặc biệt quan tâm và là một trong những điểm sáng của Hội CTĐ Nam Trực. Hội đã tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa và tầm quan trọng của hiến máu, giúp cán bộ, hội viên và nhân dân trên địa bàn xã nâng cao nhận thức, tích cực tham gia hiến máu cứu người; đã thành lập được 1 CLB vận động hiến máu nhân đạo. Năm 2017, phong trào hiến máu nhân đạo đã thu hút 50 người đăng ký tham gia, thu được hàng trăm đơn vị máu. Đồng chí Đoàn Văn Định, Chủ tịch Hội CTĐ xã cho biết: Ngoài chăm lo cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, Hội còn đặc biệt quan tâm tới các em học sinh nghèo có thành tích cao trong học tập. Hội đã chủ động mở rộng các mối quan hệ, huy động các “mạnh thường quân”, nhà hảo tâm, kêu gọi các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia công tác từ thiện nhân đạo, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. 

Với những kết quả đạt được trong công tác từ thiện, nhân đạo, các phong trào của Hội CTĐ xã Nam Mỹ đã có nhiều chuyển biến tích cực, tạo dấu ấn sâu rộng, góp phần thực hiện các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn xã./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com