Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi ở Trường Trung học cơ sở Trực Định

08:05, 16/05/2018

Từ lâu Trường THCS Trực Định, xã Phương Định (Trực Ninh) đã nổi tiếng với bề dày truyền thống “Dạy tốt - Học tốt”. Nhiều năm liền, trường duy trì danh hiệu “Tiên tiến xuất sắc”, là đơn vị điển hình trong công tác đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi.

Với trên 300 học sinh và 29 cán bộ, giáo viên, nhân viên, Trường THCS Trực Định luôn nhận được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cùng sự chăm lo chu đáo của các bậc phụ huynh học sinh. Nhà trường đặc biệt coi trọng công tác giáo dục toàn diện; duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục vững chắc, đánh giá đúng chất lượng giảng dạy, không chạy đua theo thành tích, chỉ đạo thực hiện đúng, đủ chương trình và đúng quy chế chuyên môn; tích cực đổi mới nội dung và hình thức soạn bài, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, khai thác và sử dụng thiết bị dạy học, khuyến khích các tổ chuyên môn và giáo viên tự làm đồ dùng dạy học... Vì vậy, nhiều tiết hội thảo, hội giảng của nhà trường được xếp loại giỏi cấp huyện. Bên cạnh đó, nhà trường thường xuyên đổi mới việc kiểm tra đánh giá phương pháp dạy học, dạy học phân hóa trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình và hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung giáo dục phổ thông của Bộ GD và ĐT. Trong việc xây dựng nguồn đề thi, kiểm tra phục vụ công tác kiểm tra đánh giá, từng tổ chuyên môn của nhà trường luôn chú trọng xây dựng đề kiểm tra, đánh giá theo từng chủ đề, từng chương theo yêu cầu chuẩn kiến thức và kỹ năng chương trình với các cấp độ: biết, thông hiểu, vận dụng nhằm giúp học sinh hiểu bài, biết tổng hợp kiến thức và có thể biểu đạt chính kiến của bản thân khi làm bài, khắc phục tình trạng dạy chay - học vẹt, ghi nhớ máy móc... Vào đầu năm học, nhà trường tổ chức khảo sát phân loại học sinh, từ đó có kế hoạch phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi. Mặc dù không phải là trường xây dựng chất lượng cao, nhưng nhà trường luôn chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi; xây dựng đội ngũ giáo viên giỏi, tâm huyết với nghề. Hiện tại, nhà trường đã có 100% cán bộ, giáo viên có trình độ đạt chuẩn đào tạo, trong đó có 64% đạt trình độ trên chuẩn, 1 thạc sĩ. Nhiều giáo viên dạy giỏi được học sinh yêu mến, phụ huynh ca ngợi; tiêu biểu như các cô: Trần Thị Thúy, Ngô Thị Hào, Đặng Thị Hương, Phạm Thị Minh Thư, Vũ Thị Liên… Trong mỗi năm học, cùng với nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, nhà trường đều động viên đội ngũ giáo viên dạy đội tuyển học sinh giỏi tăng cường bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, trao đổi học tập, rút kinh nghiệm qua các kỳ thi, tổ chức cho học sinh rèn luyện qua các kỳ kiểm tra… Do đó, trong các năm học, nhà trường đều có nhiều học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi, đứng trong tốp đầu của huyện. Trong 5 năm gần đây, nhà trường đã có 107 học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, 22 em đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Riêng năm học 2017-2018, đội tuyển học sinh giỏi của nhà trường đã đạt được 20 giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, gồm 3 giải nhất, 6 giải nhì, 5 giải ba và 6 giải khuyến khích. Trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh có 6 em đạt giải, gồm 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba và 2 giải khuyến khích. Nói về kinh nghiệm đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi, hiệu trưởng Vũ Ngọc Lăng chia sẻ: Thông qua việc khảo sát chất lượng học sinh đầu năm học, nhà trường chọn những em giỏi, có năng khiếu tham gia đội tuyển học sinh giỏi. Trường bố trí những giáo viên có năng lực chuyên môn, tâm huyết và kinh nghiệm trong bồi dưỡng học sinh giỏi phụ trách các đội tuyển. Kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi được xây dựng trên cơ sở định hướng, nội dung chương trình, hệ thống kiến thức cơ bản, kiến thức trọng tâm từng môn học và sách tham khảo. Để công tác đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi đạt hiệu quả, nhà trường đầu tư thêm trang thiết bị dạy học, hỗ trợ kinh phí để giáo viên bổ sung tài liệu dạy học và tổ chức giao lưu, học hỏi kinh nghiệm các trường tiên tiến, xuất sắc trong và ngoài huyện. Đồng thời thường xuyên khảo sát chất lượng đội tuyển học sinh giỏi, thông báo kết quả tới phụ huynh học sinh và có hình thức động viên, khen thưởng giáo viên, học sinh kịp thời. 

Với đội ngũ giáo viên năng động, đoàn kết, có tinh thần tự học, tự bồi dưỡng, chất lượng giáo dục của nhà trường ngày một nâng cao. Ngoài thành tích đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi, qua các kỳ thi khảo sát chất lượng đại trà, thi vào THPT, nhà trường đứng thứ 30/237 trường trong toàn tỉnh. Nhà trường đã được công nhận đạt chuẩn xanh, sạch, đẹp, an toàn, đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3, nhiều năm liền đạt danh hiệu trường tiên tiến và tiên tiến xuất sắc./.

Hồng Minh

 


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com