Các cấp Hội Phụ nữ với công tác phòng, chống tệ nạn xã hội

08:05, 29/05/2018

Những năm qua, Hội LHPN tỉnh đã thường xuyên tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Lao động nữ tại Cty TNHH Việt Thắng (Nam Trực).
Lao động nữ tại Cty TNHH Việt Thắng (Nam Trực).

Hội LHPN tỉnh đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các cấp Hội Phụ nữ triển khai công tác tuyên truyền, vận động hội viên tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; định kỳ hằng quý cung cấp tài liệu tuyên truyền cho 100% cơ sở Hội tổ chức sinh hoạt. Các cấp Hội đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục, vận động phụ nữ tham gia phòng, chống tội phạm, ma túy và tệ nạn xã hội tại cơ sở thông qua các lớp tập huấn, truyền thông trực tiếp, diễn đàn, hội thi, tọa đàm; tổ chức các đợt tuyên truyền, phổ biến Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em… cho đội ngũ cán bộ hội, báo cáo viên, tuyên truyền viên; tổ chức gặp mặt gia đình gương mẫu, gia đình “5 không, 3 sạch” tiêu biểu… Mọi hoạt động của Hội đều hướng tới vận động, hỗ trợ phụ nữ để họ cùng các thành viên trong gia đình xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Hội LHPN các cấp còn chủ động xây dựng kế hoạch, tăng cường phối hợp với các ngành chức năng triển khai lồng ghép hoạt động phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội với việc thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, Dự án “Hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững” và các phong trào thi đua, nhiệm vụ trọng tâm của Hội, trong đó chú trọng xây dựng các mô hình về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình. Trong những năm qua các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã xây dựng mới hàng chục mô hình CLB như “Bà mẹ có con tuổi vị thành niên”, “Khi mẹ vắng nhà”, “Phụ nữ với văn minh đô thị”, “Gia đình Công giáo gương mẫu”, “CLB nữ phật tử”, “Phụ nữ với pháp luật”… thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ tham gia. Nhiều CLB còn thu hút nam giới, các cặp vợ chồng và em gái tuổi vị thành niên cùng tham gia. Nội dung các buổi sinh hoạt CLB thường gắn với tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; các kỹ năng, kiến thức về nuôi dạy con, chăm sóc sức khỏe sinh sản, giáo dục giới tính; phòng, chống HIV/AIDS, các vấn đề về văn hóa ứng xử, sự chia sẻ của nam giới, của các ông bố trong giáo dục con… Các hoạt động đó đã góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức trong giáo dục đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân, góp phần hạn chế tội phạm, đấu tranh có hiệu quả với những hành vi phạm tội, thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay từ mỗi gia đình. Hưởng ứng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Công an tỉnh chọn xây dựng mô hình điểm “Gia đình gương mẫu” tại Thị trấn Thịnh Long (Hải Hậu) và thực hiện tốt Nghị quyết liên tịch số 01 giữa Hội LHPN Việt Nam và Bộ Công an về “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”. Thông qua hoạt động của mô hình, các cấp Hội đã góp phần cảm hóa, giáo dục những người vi phạm pháp luật, giúp đỡ tù nhân được đặc xá, mãn hạn tù trở về địa phương và đối tượng phụ nữ hoàn lương ổn định cuộc sống, làm ăn lương thiện; động viên giúp đỡ đối tượng cai nghiện ma túy tại cộng đồng… Hội LHPN tỉnh đã chọn xã Liên Minh và Thị trấn Gôi (Vụ Bản) chỉ đạo điểm cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt” và phong trào “Ba an toàn” về ANTT. Tại địa bàn đã thành lập mới CLB “Bà mẹ có con tuổi vị thành niên”; duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt của CLB “Xây dựng gia đình hạnh phúc”; đưa nội dung tuyên truyền, giáo dục và các kiến thức đảm bảo an toàn về địa bàn, an toàn về người và tài sản, giữ gìn ANTT ngay từ gia đình tới các thành viên CLB và hội viên, phụ nữ địa phương. Hội LHPN tỉnh còn chỉ đạo Hội LHPN Thành phố Nam Định xây dựng kế hoạch, thành lập mô hình “Phụ nữ với 3 an toàn về ANTT” tại xã Lộc Hòa, tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện nội dung “3 an toàn về ANTT” gắn với thực hiện 8 tiêu chí của cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, Chỉ thị 46 ngày 22-6-2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo ANTT trong tình hình mới. Qua thời gian thực hiện, hoạt động của mô hình đã nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, của phụ nữ và nhân dân; kỹ năng, kiến thức và biện pháp tham gia phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội cũng như việc chăm lo, giáo dục con cái của mỗi gia đình được chú trọng, góp phần chuyển hóa địa bàn trọng điểm về ANTT. Ngoài ra, các cấp Hội trong tỉnh đã xây dựng và duy trì hoạt động hiệu quả của hàng trăm mô hình; tiêu biểu như: CLB “Phụ nữ với pháp luật”, “Gia đình không có người vi phạm trật tự giao thông”; “Nhóm phụ nữ cùng tiến” gồm những nạn nhân và gia đình nạn nhân buôn bán người trở về tại xã Đồng Sơn (Nam Trực); “Nhóm phụ nữ nòng cốt” tại các Thị trấn Thịnh Long (Hải Hậu), Quất Lâm (Giao Thủy); “Xây dựng gia đình hạnh phúc”; “Bà mẹ có con gái tuổi vị thành niên”, “Em gái tuổi vị thành niên”, “Phụ nữ vì sự phát triển và bình yên tuyến biển” tại 20 xã, thị trấn ven biển...

Thông qua các mô hình hiệu quả, cách làm sáng tạo đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, hội viên, phụ nữ và quần chúng nhân dân trong công tác phòng, chống tội phạm, ma túy và tệ nạn xã hội từ gia đình; góp phần làm trong sạch địa bàn, ổn định tình hình ANTT ở khu dân cư, xây dựng NTM và đô thị văn minh./.

Bài và ảnh: Lam Hồng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com