Phong trào "Dân vận khéo" ở Hải Tây

08:04, 18/04/2018

Những năm qua, nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả trong phong trào “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực của đời sống xã hội được cấp ủy, chính quyền xã Hải Tây (Hải Hậu) nhân rộng. Trong đó phong trào “Dân vận khéo” đang góp phần khơi dậy nội lực, huy động sức dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Chi Hội Phụ nữ xóm 8, xã Hải Tây đảm nhận chăm sóc tuyến đường hoa mười giờ.  Bài và ảnh: Hoàng Tuấn
Chi Hội Phụ nữ xóm 8, xã Hải Tây đảm nhận chăm sóc tuyến đường hoa mười giờ. 

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Bí thư Đảng ủy xã Hải Tây cho biết: Phong trào thi đua “Dân vận khéo” luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền xã quan tâm thực hiện, từng bước đổi mới về nội dung, phương thức vận động quần chúng, bám cơ sở, bám địa bàn, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân. Qua đó, kịp thời tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đảng ủy xã thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các chi bộ, thôn xóm đăng ký xây dựng mô hình “Dân vận khéo”. Hằng năm, xã đều lồng ghép tổ chức sơ kết đánh giá kết quả triển khai thực hiện phong trào gắn với tổng kết công tác dân vận. Với sự “vào cuộc” của cả hệ thống chính trị, công tác dân vận ở Hải Tây đã đem lại những kết quả thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Tổ dân vận ở các xóm đã phát huy hiệu quả “cầu nối” giữa dân với Đảng, góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. Đảng ủy xã tập trung chỉ đạo các chi bộ hướng về cơ sở, tăng cường vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế gắn với phong trào xây dựng NTM theo hướng bền vững và phát triển, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi… Với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, cấp ủy, chính quyền xã đã thực hiện công khai, minh bạch mọi nguồn đóng góp, kinh phí thực hiện công trình và để nhân dân bàn bạc, giám sát mọi khâu thi công. Nhờ đó, Hải Tây đã thực hiện tốt công tác xã hội hóa, huy động sức dân thực hiện các công trình sửa chữa, làm cầu, đường giao thông nông thôn, giao thông thôn xóm… với sự đồng lòng hưởng ứng của nhân dân. Nhiều mô hình “Dân vận khéo” đã khơi dậy tinh thần trách nhiệm, truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ nhau vươn lên trong cuộc sống như: Cổng rào an ninh trật tự, hùn vốn giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng hàng rào cây xanh, cột cờ, đèn đường thắp sáng giao thông nông thôn... Điển hình như ở xóm 1, phong trào “Dân vận khéo” được triển khai thực hiện gắn với việc học tập và làm theo Bác. Đồng chí Ngô Phong Thái, Bí thư chi bộ xóm 1 cho biết: mọi cán bộ, đảng viên, các tổ chức chính trị - xã hộỉ ở cơ sở xóm đã thực sự thấm nhuần tư tưởng đạo đức của Bác, từ đó từng cán bộ, đảng viên có ý thức, tự giác rèn luyện tu dưỡng đạo đức, tác phong, lối sống, niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng được nâng lên. Đó là tiền đề quan trọng bảo đảm cho việc triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng NTM trên địa bàn. Những năm qua, nhân dân trong xóm đã hiến hàng nghìn m2 đất để làm đường dân sinh, đường nội đồng, các công trình phúc lợi của xóm, đã cải tạo, nâng cấp được 1.200m đường dân sinh với tổng kinh phí gần 500 triệu đồng; trong đó xã hỗ trợ 40% kinh phí. Ngoài tiêu chuẩn đóng góp theo quy định của xóm, nhiều cá nhân tiêu biểu đã đóng góp xây dựng NTM như hộ ông Trịnh Xuân Đạt ủng hộ 50 triệu đồng; các gia đình: bà Phạm Thị Cửu, ông Phạm Văn Hổi, mỗi hộ ủng hộ 10 triệu đồng. Còn ở xóm 8, phong trào “Dân vận khéo” được thể hiện qua việc huy động sức dân để đầu tư các cột đèn chiếu sáng ở các dong, ngõ. Theo đó, để có sức thuyết phục, Bí thư chi bộ và trưởng xóm đã gương mẫu, mỗi người ủng hộ 1 cột đèn, từ đó nhân dân tự giác đóng góp xây dựng đèn chiếu sáng. Đến nay, xóm 8 đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 60 cột đèn đường chiếu sáng với tổng mức đầu tư 200 triệu đồng. Chi bộ xóm 8 cũng là 1 trong 5 xóm đầu tiên được UBND huyện công nhận xóm NTM bền vững và phát triển năm 2016; được Ủy ban MTTQ Việt Nam tặng Bằng khen.

Nhiều mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực đã phát huy hiệu quả tích cực, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư, góp phần hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo và xây dựng NTM trên địa bàn. Theo đồng chí Bí thư Đảng ủy xã, có được kết quả đó, trước hết phải kể đến thành công từ công tác tuyên truyền, vận động. Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, các ban, ngành, đoàn thể của xã thường xuyên gặp gỡ người dân tại địa phương để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng cũng như kiến nghị, trực tiếp trả lời, giải đáp thỏa đáng những thắc mắc của nhân dân. Những vấn đề ngoài thẩm quyền hay những vụ việc phức tạp sẽ được ghi nhận và trả lời cho người dân trong thời gian sớm nhất. Có thể nói, công tác dân vận ở Hải Tây đã mang lại hiệu quả rất đáng ghi nhận. Trong đó, việc cải cách thủ tục hành chính, giải quyết kịp thời những bức xúc của người dân ngay tại cơ sở, tạo được sự tin tưởng của nhân dân đối với Đảng, chính quyền. Những kết quả thiết thực mà phong trào thi đua “Dân vận khéo” đạt được trong thời gian qua đã phát huy được quyền làm chủ, sức sáng tạo, tinh thần vượt khó của các tầng lớp nhân dân, tạo nên sự đồng thuận, cùng chung tay thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.

Thời gian tới, Đảng ủy, UBND xã Hải Tây tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Tăng cường vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc nhân rộng, duy trì và phát triển bền vững các mô hình hay, cách làm sáng tạo cũng như biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân làm tốt./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com