Mặt trận Tổ quốc huyện Nam Trực chăm lo cho người nghèo

08:04, 04/04/2018

Những năm qua, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Nam Trực thường xuyên phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội và giảm tỷ lệ hộ nghèo.

Chúng tôi đến thăm bà Trần Thị Thơ ở thôn Trung Hòa, xã Nam Dương là hộ cô đơn không nơi nương tựa. Hơn 2 năm qua, được ở trong ngôi nhà đại đoàn kết do Ủy ban MTTQ huyện hỗ trợ xây dựng, bà không còn phải lo lắng mỗi khi trời mưa bão. Đối với bà, đó là niềm hạnh phúc lớn lao bởi trong mơ bà cũng không dám nghĩ một ngày mình được ở trong ngôi nhà khang trang như thế này. Bởi bản thân bà thường xuyên bị ốm đau bệnh tật, không thể lao động nặng nhọc được, thu nhập chủ yếu dựa vào mấy sào ruộng nên cuộc sống rất khó khăn. Với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, MTTQ xã đã đề nghị cấp trên hỗ trợ tiền xây dựng nhà ở, vận động các nhà hảo tâm và nhân dân ủng hộ giúp bà xây dựng nhà. Ngôi nhà được hoàn thiện có diện tích 20m2 với tổng kinh phí xây dựng 55 triệu đồng; trong đó Ủy ban MTTQ huyện hỗ trợ 20 triệu đồng. Những năm qua, công tác giảm nghèo và các chương trình an sinh xã hội được Ủy ban MTTQ huyện đặc biệt quan tâm nhằm khơi dậy tinh thần “lá lành đùm lá rách” trong cộng đồng… Để cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” thực sự đi vào cuộc sống, MTTQ huyện, Ban vận động “Ngày vì người nghèo” huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa nhân văn của cuộc vận động tới các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia, đóng góp xây dựng quỹ để chăm lo hỗ trợ cho người nghèo. Hằng năm, Ủy ban MTTQ huyện tổ chức lễ phát động Tháng cao điểm “Ngày vì người nghèo” từ 17-10 đến 18-11. Hưởng ứng thư kêu gọi của Ủy ban MTTQ huyện, các tổ chức thành viên đã vận động, kêu gọi đoàn viên, hội viên, tổ chức doanh nghiệp, cá nhân có những hành động thiết thực chăm lo, đảm bảo đời sống cho đoàn viên, hội viên, đối tượng chính sách, người có công, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Các tổ chức đoàn thể phối hợp thực hiện cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” gắn với các phong trào hoạt động của tổ chức mình, tích cực tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên góp quỹ, góp công, hiện vật để giúp đỡ các đoàn viên, hội viên nghèo, thu hút được sự tham gia của cả cộng đồng. Tiêu biểu như: LĐLĐ huyện đã trao tặng 33 suất quà trị giá 9,9 triệu đồng cho công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách. Các cấp Hội CCB trong huyện tổ chức thăm hỏi, động viên và tặng 145 gia đình hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền 16,5 triệu đồng; phối hợp với UBND xã Nghĩa An và Đồng Sơn xây dựng Nhà Tình nghĩa tặng cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Hội Phụ nữ huyện tổ chức thăm và tặng quà cho 185 phụ nữ nghèo với số tiền trị giá 40,2 triệu đồng; tặng quà 5 nữ sinh Trường THPT Nam Trực trị giá 5 triệu đồng. Đoàn Thanh niên huyện đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện, chăm lo, hỗ trợ thanh niên công nhân, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và tặng quà các gia đình chính sách. Hội CTĐ huyện thăm và tặng 5.651 suất quà cho hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam và các đối tượng khác với tổng trị giá 1 tỷ 364 triệu đồng được trích từ quỹ cứu trợ nhân đạo các cấp và các nguồn ủng hộ của các đơn vị… Quan tâm đến người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, từ năm 2017 đến nay, Quỹ “Vì người nghèo” của huyện đã vận động được 306 triệu đồng (trong đó cấp huyện 130 triệu đồng; cấp xã, thị trấn 176 triệu đồng). Thực hiện chương trình an sinh xã hội và chăm lo cho người nghèo năm 2017, MTTQ huyện trích quỹ “Vì người nghèo” của huyện hỗ trợ và tặng 354 suất quà cho hộ nghèo với tổng trị giá trên 106 triệu đồng; Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh hỗ trợ 20 suất quà với số tiền 4,5 triệu đồng. Riêng những tháng đầu năm 2018, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán, MTTQ huyện trích Quỹ “Vì người nghèo” hỗ trợ 412 suất quà trị giá 123,6 triệu đồng. Cùng với các nguồn hỗ trợ của Ủy ban MTTQ tỉnh, MTTQ các xã, thị trấn trích quỹ người nghèo với số tiền trên 58 triệu đồng để tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách, đối tượng xã hội; tổ chức mừng thọ cho người cao tuổi trên địa bàn huyện với tổng số tiền 5 tỷ 201 triệu đồng. Ngoài ra MTTQ huyện còn vận động các cá nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trị giá 20 triệu đồng… Đồng chí Phạm Văn Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện cho biết: Việc quan tâm, chăm lo cho người nghèo và gia đình chính sách là một phần quan trọng trong chính sách an sinh xã hội của huyện. Qua đó tạo động lực, mang lại niềm tin giúp người nghèo vươn lên trong cuộc sống, thể hiện nghĩa cử cao đẹp, truyền thống nhân văn, nhân đạo của dân tộc.

Với những việc làm thiết thực chăm lo cho cuộc sống của người nghèo, hoạt động của MTTQ huyện và các tổ chức thành viên đã tác động đến nhận thức của nhân dân. Từ đó tạo sự lan tỏa trong cộng đồng góp phần cùng các cấp, các ngành thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân./.

Văn Huỳnh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com