Lực lượng vũ trang huyện Ý Yên luyện giỏi, rèn nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao

08:04, 03/04/2018

Xác định công tác huấn luyện, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) là nhiệm vụ trung tâm, thường xuyên nên nhiều năm qua, Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) huyện Ý Yên luôn chú trọng đổi mới phương pháp, chất lượng huấn luyện nhằm không ngừng xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện vững mạnh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Cán bộ Ban CHQS huyện Ý Yên kiểm tra quân trang trước khi cấp phát cho lực lượng dân quân, tự vệ, dự bị động viên các cơ quan, đơn vị, địa phương phục vụ chương trình huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.
Cán bộ Ban CHQS huyện Ý Yên kiểm tra quân trang trước khi cấp phát cho lực lượng dân quân, tự vệ, dự bị động viên các cơ quan, đơn vị, địa phương phục vụ chương trình huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.

Ban CHQS huyện đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, chuẩn bị giáo án bài giảng, thao trường bãi tập, mô hình học cụ nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu huấn luyện. Trước mỗi giai đoạn huấn luyện, Ban CHQS huyện đều tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ Ban CHQS 32 xã, thị trấn, đội ngũ tiểu giáo viên về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cùng những yêu cầu mới liên quan đến công tác quốc phòng, quân sự địa phương (QP-QSĐP), bảo đảm nhiệm vụ huấn luyện SSCĐ luôn đạt chất lượng cao. Năm 2017, huyện Ý Yên đã tổ chức huấn luyện cho 2.271 đồng chí dân quân tự vệ với kết quả 100% đạt yêu cầu, trong đó tỷ lệ khá giỏi chiếm 76%. Ban CHQS huyện cũng tiến hành kiểm tra toàn diện đối với các cơ sở, địa phương; tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ tại cụm 6 xã, thị trấn khu vực trung tâm; thực hành diễn tập phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn tại xã Yên Hưng bảo đảm yêu cầu đề ra. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, năm 2017 Ban CHQS huyện đã tổ chức diễn tập chỉ huy cơ quan 1 bên 1 cấp trên bản đồ. Thông qua diễn tập đã nâng cao nhận thức về nhiệm vụ QP-QSĐP gắn với an ninh nông thôn, đồng thời trình độ, năng lực lãnh đạo, chỉ huy điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp và kết quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ LLVT đã được nâng lên một bước. Cũng trong năm 2017, LLVT huyện đã tham gia Hội thi Cán bộ huấn luyện giỏi, hội thao điều lệnh đội ngũ theo đội hình khối, kiểm tra bắn súng K54 theo kế hoạch đều đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Đặc biệt, tại Hội thao Thể dục, thể thao do Bộ CHQS tỉnh tổ chức nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống LLVT tỉnh (20-4-2017), huyện Ý Yên đã giành giải nhất toàn đoàn.

Phát huy kết quả đạt được, trong năm 2018, LLVT huyện tiếp tục thực hiện tốt vai trò làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt công tác huấn luyện SSCĐ, quyết tâm đổi mới toàn diện các mặt huấn luyện bảo đảm sát điều kiện thực tế chiến đấu, phù hợp với tổ chức biên chế và tình hình nhiệm vụ ở địa phương. Sau lễ ra quân huấn luyện giai đoạn I của toàn huyện vào đầu tháng 3 vừa qua, lễ ra quân huấn luyện điểm tổ chức tại xã Yên Chính vào đầu tháng 4 này, các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn đều đồng loạt bước vào giai đoạn huấn luyện cao điểm nhằm hoàn thành kế hoạch, mục tiêu đã đề ra. Đợt huấn luyện đầu năm, huyện Ý Yên phấn đấu có 100% cán bộ, chiến sĩ LLVT sử dụng thành thạo các loại vũ khí trang bị hiện có, biết phát huy lối đánh sở trường của dân quân tự vệ, tích cực luyện tập các phương án chiến đấu tại chỗ, vận dụng linh hoạt trong tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ ở địa phương. Đối với lực lượng thường trực, trong thời gian từ tháng 3 đến hết năm 2018, Ý Yên phấn đấu huấn luyện cho 100% sĩ quan chỉ huy nắm vững đường lối nghệ thuật quân sự của Đảng, trình độ tổ chức chỉ huy điều hành, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo công tác QP-QSĐP. Đối với lực lượng tự vệ ở 18 cơ quan, đơn vị trên địa bàn, Ban CHQS huyện tiếp tục trang bị kiến thức quân sự, phương pháp hoạt động tác chiến trị an, phục vụ nhiệm vụ bảo vệ cơ quan, phòng chống “diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ”. Nội dung huấn luyện đối với dân quân bộ binh, dân quân binh chủng tập trung vào trang bị kiến thức quân sự cho dân quân mới kết nạp, huấn luyện chuyên sâu cho dân quân cơ động và dân quân tại chỗ, dân quân binh chủng từ năm thứ 2 đến năm thứ 4. Thông qua huấn luyện, lực lượng dân quân được trang bị thêm kiến thức quốc phòng, nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần cảnh giác cách mạng, trình độ kỹ thuật, chiến thuật cơ bản, thành thạo phương pháp tác chiến tại chỗ và kỹ thuật chuyên ngành, đáp ứng yêu cầu SSCĐ khi tình huống xảy ra. Kết thúc đợt huấn luyện giai đoạn I năm nay, Ban CHQS huyện Ý Yên phấn đấu có 100% đầu mối dân quân, tự vệ hoàn thành tốt nội dung, chương trình huấn luyện đề ra với 100% quân số tham gia đều đạt yêu cầu, tỷ lệ khá giỏi chiếm 75% trở lên.

Trung tá Phạm Quang Đông, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện Ý Yên khẳng định: Để đạt được yêu cầu cao trong huấn luyện, LLVT huyện tiếp tục duy trì chặt chẽ chế độ, nền nếp chính quy trong cơ quan, đơn vị, xây dựng lực lượng dự bị động viên, lực lượng dân quân tự vệ đúng, đủ biên chế, chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ SSCĐ, không để xảy ra vi phạm kỷ luật và mất an toàn khi huấn luyện. Bên cạnh đó, LLVT huyện bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc” trong huấn luyện, phát huy kiến thức trong điều kiện thực tế chiến đấu nhằm góp phần xây dựng LLVT theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”./.

Bài và ảnh: Xuân Thu



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com