Giảm thiểu rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu tại Giao Xuân

08:04, 25/04/2018

Giao Xuân là xã ven biển của huyện Giao Thuỷ, có diện tích tự nhiên 757,74ha và vùng bãi bồi ven biển rộng lớn, diện tích đất ngập nước trên 300ha trồng rừng ngập mặn, nuôi trồng thủy hải sản. Tuy nhiên đời sống người dân trong xã cũng gặp không ít khó khăn do thiên tai gây nên. Hằng năm, trên địa bàn xã thường xuyên chịu ảnh hưởng từ 3-7 cơn bão đổ bộ gây thiệt hại nghiêm trọng. Những năm qua, với sự hỗ trợ của dự án “Rừng và đồng bằng” do Tổ chức phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tài trợ, nhiều hoạt động phòng chống thiên tai, thảm họa tại địa phương đã được triển khai hiệu quả.

Người dân khai thác thủy hải sản trong vùng đệm Vườn quốc gia Xuân Thủy thuộc địa bàn xã Giao Xuân (Giao Thuỷ).  Bài và ảnh: Văn Huỳnh
Người dân khai thác thủy hải sản trong vùng đệm Vườn quốc gia Xuân Thủy thuộc địa bàn xã Giao Xuân (Giao Thuỷ). 

Thực hiện dự án, Hội CTĐ xã và các ngành liên quan đã tuyên truyền, tập huấn cho cán bộ, nhân dân về kiến thức, kỹ năng ứng phó với thiên tai, thảm họa nên ý thức của người dân đã thay đổi rõ rệt. Dự án đã tiến hành cấp phát cho xã 48 băng rôn, tuyên truyền những việc cần làm trước, trong và sau thiên tai để địa phương tuyên truyền tại trung tâm xã, UBND xã, các điểm trường, trạm y tế, nhà văn hóa của 10 xóm, cấp phát sản phẩm truyền thông như: túi hồ sơ, tờ rơi, tờ lịch... tuyên truyền phòng chống thiên tai tới các hộ gia đình, phát bản tin phòng chống thiên tai trên hệ thống loa truyền thanh xã với tần suất mỗi ngày 2 lần vào những giờ thích hợp trong thời gian 1 tháng. Đồng thời lắp đặt tại UBND xã, điểm trường học, nhà văn hóa các xóm của xã áp phích có nội dung về những vật dụng cần thiết phải mang theo khi đi sơ tán đến nhà tránh trú thiên tai, nhằm nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của người dân về công tác phòng chống thiên tại tại hộ gia đình. Dự án đã xây dựng bản đồ rủi ro thiên tai phục vụ công tác phòng chống thiên tai rất hữu ích cho địa phương... Trong hoạt động đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng và xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai, UBND xã đã thành lập nhóm hỗ trợ kỹ thuật cấp xã và các nhóm cộng đồng. Dự án đã tập huấn về kiến thức quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng cho nhóm hỗ trợ kỹ thuật với 26 thành viên tham gia. Các nhóm cộng đồng của xã đã tiến hành đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, tổ chức 6 cuộc họp thu thập thông tin và 2 cuộc họp kiểm chứng thông tin với sự tham gia của 208 lượt người gồm lãnh đạo Đảng, chính quyền, các ban, ngành và người dân tại các xóm. Qua đó nâng cao năng lực trong việc đánh giá các rủi ro thiên tai tại địa phương và xây dựng được kế hoạch phòng chống thiên tai có sự tham gia của cộng đồng. Trong hỗ trợ thực hiện các giải pháp giảm nhẹ rủi ro thiên tai đã thành lập và quản lý 1 đội ứng phó cộng đồng gồm 24 thành viên. Các thành viên được tiếp thu các kiến thức, gắn với thực hành kỹ năng cơ bản về ứng phó thảm họa như: sơ cấp cứu, cứu hộ, cứu nạn, cứu đuối, cứu hỏa, cứu sập… trong thiên tai thảm họa, tích cực tuyên truyền và hướng dẫn người dân ở các khu dân cư có thêm kiến thức, kỹ năng và chủ động hỗ trợ người dân khi có những tình huống rủi ro xảy ra, góp phần làm giảm nhẹ thiệt hại về người và tài sản. Đội ứng phó cộng đồng xã được trang bị các dụng cụ như: Cưa máy, máy phát điện, đèn pin, đài ra-đi-ô, loa cầm tay, phao, áo phao… với số tiền trị giá 110 triệu đồng tạo điều kiện thuận lợi cho chính quyền địa phương trong việc tuyên truyền, vận động kêu gọi, cảnh báo người dân sẵn sàng ứng phó và chủ động trong phòng ngừa mỗi khi mưa, bão. Ngoài ra, dự án còn hỗ trợ thực hiện tiểu dự án giảm thiểu rủi ro trong thiên tai, xây dựng hệ thống kênh mương tiêu thoát nước khu dân cư của xã với giá trị hơn 430 triệu đồng (trong đó dự án hỗ trợ 245 triệu đồng) và hỗ trợ nâng cấp mô hình nhà tránh trú an toàn (xây dựng nâng cấp khu nhà vệ sinh trong khuôn viên Trường Tiểu học Giao Xuân) với số tiền hơn 868 triệu đồng (trong đó dự án hỗ trợ 564 triệu đồng). Bên cạnh đó, Giao Xuân được dự án tiến hành đánh giá hệ thống cảnh báo sớm, thông qua đánh giá, xác định nhu cầu của địa phương, dự án đã hỗ trợ nâng cấp hệ thống loa truyền thanh gồm máy tăng âm, biến áp, loa phóng thanh và hệ thống dây dẫn đồng trục với trị giá hơn 188 triệu đồng được lắp đặt phù hợp với địa bàn dân cư, đặc biệt là khu dân cư có nguy cơ cao trong thiên tai, thảm họa, giúp cộng đồng nắm bắt thông tin kịp thời, cảnh báo sớm thiên tai thảm họa tại địa phương. Trong hoạt động giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu trong trường học, xã đã phối hợp với Hội CTĐ tỉnh tập huấn nâng cao kiến thức cho giáo viên và học sinh lớp 4-5 về giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu tại trường tiểu học. Đồng thời tổ chức ngày hội giảm thiểu rủi ro thiên tai cho hơn 900 học sinh, giáo viên, phụ huynh tham gia, đã nâng cao  nhận thức và kỹ năng cho học sinh tiểu học, góp phần giảm nhẹ rủi ro thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu. Xây dựng mô hình trường học an toàn, thành lập ban quản lý rủi ro thảm họa trường học có sự tham gia của giáo viên và phụ huynh, dự án tập huấn cho ban quản lý và hỗ trợ đánh giá cũng như xây dựng kế hoạch trường học an toàn…

Với những kết quả đã đạt được trong công tác phòng chống thiên tai, giảm thiểu rủi ro thảm họa tại địa bàn xã Giao Xuân, thời gian tới, UBND xã, Hội CTĐ xã tiếp tục bảo dưỡng các công trình giảm nhẹ rủi ro do dự án hỗ trợ, quản lý, sử dụng, duy tu bảo dưỡng các trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn và hệ thống cảnh báo sớm đúng mục đích, hiệu quả. Tuyên truyền đến người dân các nguyên nhân gây ra biến đổi khí hậu để người dân hiểu, tham gia bảo vệ môi trường. Tăng cường nhận thức, năng lực cộng đồng đối với việc phòng ngừa thảm họa và thích ứng với biến đổi khí hậu tại các vùng trọng điểm có nguy cơ cao trong thiên tai, thảm họa./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com