Cựu học sinh Trường chuyên Lê Hồng Phong đỗ 12 trường đại học hàng đầu nước Mỹ

08:04, 06/04/2018

Những ngày qua, nhắc đến Vũ Đức Tài, lớp trưởng lớp 12 chuyên Toán, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP Nam Định), bạn bè và các thầy cô giáo cũ của em đều thán phục. Em còn trở thành niềm tự hào của “đất học” Nam Định khi không chỉ nộp hồ sơ thành công vào Đại học Chi-ca-gô (Top 3 ĐH quốc gia tốt nhất nước Mỹ) mà còn nhận được thư chấp nhận từ 11 trường khác của Hoa Kỳ, trong đó có nhiều trường danh tiếng như University of Virginia, University of Washington, University of California-Davis, Northeastern University, Grinnell College, Union College, Denison University,…

Vũ Đức Tài tiếp tục củng cố kiến thức để chuẩn bị cho hành trang trở thành nhà Toán học.
Vũ Đức Tài tiếp tục củng cố kiến thức để chuẩn bị cho hành trang trở thành nhà Toán học.

Vốn là học sinh giỏi toàn diện suốt 12 năm liền, cái tên Vũ Đức Tài nổi danh khắp các trường chất lượng cao của Thành phố Nam Định như: Tiểu học Phạm Hồng Thái, THCS Trần Đăng Ninh và THPT chuyên Lê Hồng Phong với vai trò là lớp trưởng, Liên Đội trưởng năng nổ và sáng tạo. Với niềm yêu thích môn Toán học, khi học lớp 5 Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái, Tài đã 3 lần đoạt giải nhất trong các vòng thi học sinh giỏi cấp thành phố và đoạt giải nhất toàn tỉnh ở 2 môn Văn và Toán. Cũng trong thời điểm này, em còn vinh dự được trao giải nhất toàn quốc cuộc thi “Lãnh đạo trẻ tương lai 2009” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Báo Tiền phong tổ chức. Được tuyển vào lớp chọn Toán Trường THCS Trần Đăng Ninh, em tiếp tục phát huy thành tích của bản thân khi suốt 4 năm liền là học sinh giỏi nhất toàn trường, với điểm trung bình môn đạt 9,8 điểm, trong đó môn Toán luôn đạt điểm 10. Em cũng luôn đoạt các giải nhất, nhì trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi của thành phố, của tỉnh và giải nhất trong cuộc thi Ô-lim-pi-a dành cho học sinh THCS toàn quốc. Thi đỗ thủ khoa vào lớp chuyên Toán Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong với tổng số 45,75 điểm, Vũ Đức Tài được các thầy cô của trường “để ý” chọn vào đội tuyển học sinh giỏi các môn Toán, Lý, Hóa nhưng em ở lại đội tuyển Toán. Trong 3 năm học tại trường, Tài đã “tranh thủ” giành các giải thưởng trong các kỳ thi như: Huy chương Vàng kỳ thi học sinh giỏi các trường THPT chuyên khu vực duyên hải và đồng bằng Bắc Bộ, giải Nhất kỳ thi Ô-lim-pích Toán học Hà Nội mở rộng năm 2014, Huy chương Vàng kỳ thi học sinh giỏi các trường THPT chuyên khu vực Duyên hải và đồng bằng Bắc bộ năm 2015, 2 lần đoạt giải Nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT của tỉnh môn Toán với số điểm cao nhất, Huy chương Vàng kỳ thi Ô-lim-pích chuyên Khoa học tự nhiên môn Toán năm 2015, Giải Nhì kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Toán năm 2015, Giải Nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Toán năm 2016 với số điểm cao nhất và giải Nhất kỳ thi Ô-lim-pích Toán quốc tế giữa các thành phố lần thứ 37 do Nga tổ chức. Em cũng được nhận học bổng Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2010-2020. 

Nói về sự chuẩn bị cho con đường du học của mình, Vũ Đức Tài cho biết, trong những năm học phổ thông em chưa có dự định sẽ đi du học. Tuy nhiên, trong thời gian tham dự kỳ thi Ô-lim-pích quốc tế, Tài đã có cơ hội được gặp gỡ nhiều anh chị trong đội tuyển các năm trước, hiện đang theo học tại nhiều quốc gia khác nhau như Mỹ, Anh, Xinh-ga-po, Hồng Kông (Trung Quốc)… Nhờ đó em đã được tìm hiểu thêm về những lợi ích của việc học tập tại một môi trường mới mẻ cũng như nhiều cơ hội được học tại các nước có nền giáo dục hàng đầu dành cho học sinh THPT. Sau đó, em đã quyết định chuẩn bị cho bộ hồ sơ du học. Khoảng thời gian đầu lặn lội lên Hà Nội học tiếng Anh, thi chuẩn hóa, Tài gặp không ít khó khăn với việc rèn luyện cho các bài thi, bởi trước đó, em hầu như không biết gì về IELTS hay SAT cả. Trong khi đó, nhiều bạn đã có sự chuẩn bị từ lớp 10, hoàn thành việc lấy các chứng chỉ cần thiết chỉ trong 2 năm học đầu tiên của bậc THPT và dành một năm tập trung vào hoàn thiện các bài luận và các giấy tờ cần thiết. Với nỗ lực của mình, em đã vượt qua được các bài thi khó nhất và giành được điểm số cao. Bên cạnh việc học tiếng Anh, em cũng dành thời gian để xây dựng các hoạt động ngoại khóa làm đẹp thêm cho bộ hồ sơ của mình. Đam mê, nhiệt huyết, giàu năng lượng, tràn đầy khát khao cống hiến, em là đồng sáng lập và trưởng ban nội dung Dự án Hướng nghiệp Eureka; thành viên Đoàn Việt Nam tham gia Trại hè Khoa học châu Á năm 2017 tại Ma-lai-xi-a; thành viên Ban tổ chức và người hướng dẫn Trại hè Toán ứng dụng PIMA năm 2017; thành viên Ban Nội dung Cuộc thi Toán Mô hình Hà Nội năm 2017; thành viên dự án Đại sứ Khoa học (Young Science Ambassadors) năm 2017 (tài trợ bởi Viện Nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford); tham gia Chương trình trao đổi về khoa học Sakura (Sakura Exchange Program in Science) năm 2015 tại Nhật Bản; Học viên Trường hè FUV YSEALI Summer School năm 2017; tham gia Trại hè Hành trình doanh nhân trẻ; nhóm trưởng của nhóm Fantastic Four tham gia cuộc thi Young Community Builders năm 2017 và giành giải Ba; thành viên Uỷ ban Kinh tế Diễn đàn mô phỏng Nghị viện trẻ năm 2017; thành viên Ban điều hành Tổ chức Nuôi dưỡng nhân tài… Hiện tại em vẫn tiếp tục tham gia điều phối cho các hoạt động của Tổ chức Nuôi dưỡng nhân tài, bao gồm nhiều bạn học sinh, sinh viên từng tham gia các kỳ thi Ô-lim-pích Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học… Trong tương lai em muốn cùng các thành viên khác trong chương trình xây dựng nên một mạng lưới kết nối nhiều bạn trẻ Việt Nam tài năng trên khắp thế giới, hỗ trợ cho mỗi cá nhân có cơ hội học tập, phát huy hết tiềm năng, sức mạnh và đạt được những thành tựu lớn. Chia sẻ về nội dung bài luận của mình gửi đến các trường đại học, Tài cho biết mỗi trường đại học em gửi bài luận khác nhau, trong đó thể hiện sự đam mê, động lực và khát khao tạo ra những giá trị tốt đẹp cho cuộc sống, bộc lộ khát khao tạo dựng những nguồn lực, cơ sở vật chất và cơ hội học tập cho những học sinh ở quê hương Nam Định, mảnh đất có truyền thống hiếu học, được tiếp cận với nền giáo dục tiên tiến, toàn diện để các em có thể phát triển tài năng, chinh phục những đỉnh cao tri thức và thành công trên con đường sự nghiệp. 

Lựa chọn University of Chicago để nhập học vào tháng 8 tới bởi em đã tìm hiểu kỹ nơi đây có một môi trường học thuật và nghiên cứu xuất sắc. Em đặc biệt ấn tượng bởi chương trình bắt buộc cho mọi sinh viên bao gồm những khóa học phong phú như Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội và nhân văn, Nghiên cứu văn minh nhân loại, Nghệ thuật, Ngôn ngữ học… Chương trình học này sẽ giúp em phát triển kiến thức sâu rộng về nhiều lĩnh vực khác nhau và xây dựng nền tảng vững chắc để theo đuổi những bậc học cao hơn. Trong năm vừa qua, em đã có cơ hội được gặp gỡ giáo sư và qua những buổi trò chuyện, em thấy đây chính là môi trường lý tưởng để em mong muốn đào sâu hơn nữa vào sự ứng dụng quan trọng của Toán trong các bộ môn khoa học khác như Vật lý, Khoa học máy tính, Trí tuệ nhân tạo cũng như trong đời sống của con người. Đồng thời, em cũng muốn học thêm về Kinh tế học để sau khi tốt nghiệp đại học ở Mỹ có thể nghiên cứu môi trường kinh tế tại Việt Nam và tìm ra những giải pháp dựa trên khoa học cho những câu hỏi nhức nhối của nền kinh tế và chính trị nước nhà như thất nghiệp, tham nhũng, nợ công, lạm phát, chuyển giao công nghệ, nguồn lao động chất lượng cao,… Em muốn tận dụng những gì mình được học tại một môi trường tiên tiến như Hoa Kỳ để giải quyết những vấn đề xã hội và đóng góp công sức cho sự phát triển của quê hương, đất nước./.

Bài và ảnh: Hồng Minh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com