Thanh niên Ý Yên xung kích bảo vệ môi trường

08:03, 13/03/2018

Huyện Ý Yên hiện có trên 24 nghìn đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), sinh hoạt tại 56 cơ sở Đoàn. Thời gian qua, bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa, tuổi trẻ Ý Yên đã góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc bảo vệ và xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp, phòng chống biến đổi khí hậu.

Theo đó, Huyện Đoàn đã xây dựng kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền về BVMT, ứng phó với biến đổi khí hậu đến tất cả các cơ sở Đoàn. Đồng thời cụ thể hoá nội dung của chương trình thành các chỉ tiêu để đánh giá thi đua hằng tháng, hằng quý; chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về môi trường cho ĐVTN nói riêng, cộng đồng dân cư nói chung như tuyên truyền, sử dụng tiết kiệm điện, gas, nước trong sinh hoạt, bỏ rác đúng nơi quy định, trồng và chăm sóc cây xanh, tắt những thiết bị điện khi không sử dụng; tuyên truyền, vận động nhân dân ký cam kết không vứt rác bừa bãi hai bên đường, xây dựng tuyến đường xanh - sạch - đẹp không rác thải… Từ đầu năm 2017 đến nay, tổ chức Đoàn huyện Ý Yên đã tổ chức được 3 đợt tuyên truyền và ra quân tổng vệ sinh môi trường tại khu vực trung tâm huyện, thu hút gần 2.000 lượt đoàn viên, thanh, thiếu niên tham gia. 

ĐVTN huyện Ý Yên ra quân dọn vệ sinh môi trường.
ĐVTN huyện Ý Yên ra quân dọn vệ sinh môi trường.

Phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của thanh niên, song song với công tác tuyên truyền BVMT, các cấp bộ Đoàn trong huyện triển khai hiệu quả việc tổ chức các hoạt động tình nguyện như: phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”; duy trì phong trào “Ngày thứ bảy tình nguyện” và ngày “Chủ nhật xanh” tại 100% các cơ sở Đoàn; ra quân dọn vệ sinh môi trường nhân các dịp lễ, Tết, Ngày Môi trường thế giới… với các phần việc cụ thể: trồng cây xanh, phát quang bụi rậm; vệ sinh cơ quan, trường học, nghĩa trang liệt sĩ, ra quân xử lý các điểm tập kết rác tự phát, tuyên truyền về Luật BVMT… 5 năm trở lại đây, đã có trên 35 nghìn lượt đoàn viên, thanh, thiếu niên trong huyện tham gia các hoạt động BVMT. Hằng năm, vào dịp Tháng Thanh niên, Tháng “Đền ơn đáp nghĩa”, Huyện Đoàn phát động ra quân vệ sinh môi trường trên địa bàn trung tâm huyện với sự tham gia của trên 1.000 ĐVTN, học sinh/đợt. Chỉ tính riêng trong năm 2017 đã có trên 5.000 lượt đoàn viên, thanh, thiếu niên trong huyện tham gia các hoạt động quét dọn, vệ sinh môi trường. Cụ thể, trong Tháng Thanh niên năm 2017, Huyện Đoàn phối hợp cùng Tỉnh Đoàn Nam Định, Chi đoàn Bệnh viện Đa khoa huyện tổ chức Chương trình tình nguyện “Vì cuộc sống cộng đồng năm 2017” tại xã Yên Cường. Chương trình gồm chuỗi các hoạt động: khám, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách, hộ nghèo và ra quân làm vệ sinh môi trường tại địa bàn trung tâm xã thu hút trên 500 ĐVTN tham gia. Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2017), 32/32 Đoàn các xã, thị trấn đồng loạt tổ chức ra quân vệ sinh môi trường tại thôn, xóm và khuôn viên các nghĩa trang liệt sĩ. Vào những đợt cao điểm như Ngày Môi trường thế giới, chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn”, Tuần lễ quốc gia về Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, Tuần lễ Biển và Hải đảo, Chương trình Giờ trái đất…, các cấp bộ Đoàn toàn huyện đã tăng cường chương trình phối hợp tổ chức nhiều hoạt động BVMT thiết thực như: dọn vệ sinh, thu gom rác thải đường làng, ngõ, xóm; trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh; vận động nhân dân địa phương tham gia xây dựng các công trình nước sạch vệ sinh môi trường; tổ chức tập huấn về BVMT… Một số cơ sở Đoàn tiêu biểu trong hoạt động này như: Đoàn Thanh niên Thị trấn Lâm thường xuyên tổ chức các hoạt động ra quân vệ sinh môi trường và thực hiện công trình thanh niên trồng hoa ven đường dọc theo trục đường chính của UBND thị trấn; Đoàn xã Yên Lương xây dựng công trình thanh niên “Đường hoa thanh niên”, đảm nhiệm dọn vệ sinh môi trường tại các tuyến đường thanh niên tự quản, di chuyển bãi rác ra xa khu dân cư; Đoàn xã Yên Lộc, Yên Tiến thành lập đội thanh niên tình nguyện xung kích BVMT, triển khai các hoạt động tuyên truyền vệ sinh môi trường, dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khơi thông dòng chảy trên địa bàn xã; Đoàn xã Yên Phong phát quang các bụi rậm, khai thông cống rãnh, tham gia làm đường giao thông thủy lợi nội đồng; Đoàn các trường THPT, Trung tâm GDTX định kỳ 1 lần/tháng ra quân vệ sinh môi trường khuôn viên nhà trường và đoạn đường thanh niên tự quản của trường… Đặc biệt, tháng 10-2017, trong đợt mưa lớn gây ngập úng hàng trăm ha lúa, rau màu, gây thiệt hại nặng nề cho các huyện, thành phố, để giúp nhân dân vùng bị lũ lụt, trong 3 ngày từ 20 đến 22-10-2017, Huyện Đoàn phối hợp với các đơn vị tổ chức thăm hỏi, tặng quà, ra quân dọn vệ sinh môi trường, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh sau mưa lụt cho người dân ở các địa phương: thôn Ninh Mật, xã Yên Bằng; thôn Trại Mễ, xã Yên Khang; thôn An Quang, xã Yên Phúc. Những hoạt động này đã kịp thời giúp bà con ổn định cuộc sống sau mưa lụt và tạo được dấu ấn tốt đẹp trong lòng người dân. 

Để hoạt động xung kích BVMT trong thanh niên đạt hiệu quả cao, thời gian tới, các cấp bộ Đoàn toàn huyện tiếp tục tăng cường các hoạt động tuyên truyền Luật BVMT, vận động ĐVTN và nhân dân tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội gắn với BVMT sống; chương trình nước sạch vệ sinh môi trường gắn với đời sống trong lao động sản xuất, kinh doanh; tiếp tục đẩy mạnh hoạt động dọn vệ sinh trên địa bàn toàn huyện theo định kỳ. Vận động các cơ sở Đoàn tiếp tục nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy. Vận động ĐVTN tiết kiệm nước, điện, trồng nhiều cây xanh, thu gom các loại rác tái chế góp phần giữ gìn cảnh quan, BVMT; huy động sự tham gia, đóng góp của xã hội nhằm hỗ trợ cho các hoạt động của câu lạc bộ, đội thanh niên tình nguyện BVMT, bảo vệ dòng sông quê hương; phát động phong trào toàn dân BVMT, xây dựng xã, thị trấn, tổ dân phố đạt chuẩn về môi trường gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và phong trào xây dựng NTM./.

Bài và ảnh: Hoa Quyên

 


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com