Thanh niên với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

08:03, 07/03/2018

Phát huy vai trò xung kích của thanh niên, thời gian qua, tổ chức Đoàn các cấp trong tỉnh đã có nhiều hoạt động, việc làm thiết thực góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thanh niên Thành phố Nam Định lên đường nhập ngũ năm 2018.
Thanh niên Thành phố Nam Định lên đường nhập ngũ năm 2018.

Tổ chức Đoàn các cấp đã chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, trong đó đặc biệt chú trọng giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc cho ĐVTN. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xung kích tham gia thực hiện các chương trình, dự án, cuộc vận động hướng về biên giới, hải đảo. Tham gia thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, các hoạt động "đền ơn đáp nghĩa", vận động thanh niên xung phong đến làm việc, công tác tại nơi khó khăn, biên giới, hải đảo, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ… Cụ thể, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, 100% các Huyện, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc thường xuyên tổ chức cho ĐVTN học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Đoàn, chính sách pháp luật của Nhà nước; 100% các Huyện, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc đã chủ động phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị các huyện triển khai 6 bài học lý luận chính trị tới cán bộ, ĐVTN và học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh. Năm 2017, Tỉnh Đoàn phối hợp với các cấp, các ngành tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về ý nghĩa lịch sử, truyền thống vẻ vang của dân tộc, của đất nước, của các tổ chức chính trị xã hội. Tiêu biểu như: đăng cai tổ chức Hội thi Ô-lim-pích toàn quốc các môn khoa học Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ II năm 2017, cụm Đồng bằng sông Hồng với sự tham gia hưởng ứng của 1.200 ĐVTN, học sinh, sinh viên. Phối hợp tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “Đồng chí Trường Chinh với cách mạng Việt Nam và quê hương Nam Định”. Cuộc thi đã nhận được 160 nghìn bài dự thi của đông đảo các tầng lớp nhân dân, lực lượng vũ trang, ĐVTN trong tỉnh. Chỉ đạo các Huyện, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” và Cuộc thi “Tự hào Việt Nam” lần thứ II, năm 2017 trong khối Đoàn các trường THPT, Trung tâm GDTX… Hoạt động hướng về biển, đảo quê hương được các cấp bộ Đoàn triển khai với nhiều hình thức, nội dung ý nghĩa góp phần bồi đắp tình yêu biển, đảo, tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc cho đoàn viên, thanh, thiếu nhi. Theo đó, Tỉnh Đoàn đã tổ chức các chương trình “Tuổi trẻ Nam Định hướng về biển đảo quê hương”, tọa đàm “Vì biển đảo yêu thương”, phối hợp tổ chức triển lãm “Trường Sa, Hoàng Sa những bằng chứng lịch sử”, phối hợp tổ chức biểu diễn kịch để vận động đoàn viên, thanh, thiếu niên và nhân dân quyên góp ủng hộ chiến sĩ nơi biên giới hải đảo với tổng trị giá trên 83 triệu đồng. Hoạt động xung kích giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội được triển khai sâu rộng giúp ĐVTN nhận thức rõ trách nhiệm của tuổi trẻ với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các cấp bộ Đoàn đã phối hợp tổ chức các diễn đàn tuyên truyền về Luật Phòng chống ma túy, Luật Giao thông đường bộ; thành lập các Đội thanh niên xung kích đấu tranh phòng ngừa, tố giác tội phạm; 100% tổ chức Đoàn, Đội trường học xây dựng các đội cờ đỏ, đội tự quản và tổ chức cho thanh, thiếu nhi ký cam kết không vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội; giới thiệu ĐVTN tham gia các lớp huấn luyện dân quân tự vệ; phối hợp với các đơn vị tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng ATGT, xây dựng và duy trì các đội hình thanh niên xung kích, mô hình thanh niên tự quản tham gia đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thời gian qua tuổi trẻ toàn tỉnh còn tích cực tham gia khám tuyển và lên đường nhập ngũ. Để động viên ĐVTN đến tuổi khám tuyển nghĩa vụ quân sự, năm 2018, 100% các Huyện, Thành Đoàn đã chủ động phối hợp với các Ban CHQS thành lập các tổ công tác nhằm nắm bắt tình hình, đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm cho thanh niên về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hăng hái đăng ký khám tuyển nghĩa vụ quân sự, góp phần hoàn thành chỉ tiêu giao quân hằng năm. Năm 2018, toàn tỉnh đã hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân, tiễn 2.600 tân binh lên đường nhập ngũ. Trong dịp này, các cấp bộ Đoàn đã phối hợp với các đơn vị tặng 700 sổ tiết kiệm và 2.600 suất quà cho các tân binh với tổng trị giá trên 1 tỷ đồng. Từ năm 2012 đến nay, tổ chức Đoàn các cấp đã tổ chức được trên 1.700  diễn đàn “Thanh niên với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, trao tặng gần 6.000 sổ tiết kiệm và 16.600 suất quà với tổng giá trị gần 12 tỷ đồng. Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh (QP-AN), xây dựng tỉnh thành khu vực phòng thủ vững chắc; tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong ĐVTN đối với nhiệm vụ xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường tiềm lực QP-AN, năm 2017, Đoàn Thanh niên còn tham gia diễn tập khu vực phòng thủ huyện Xuân Trường, Giao Thủy. Thông qua cuộc diễn tập, góp phần tuyên truyền, giáo dục nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng và nhận thức, ý thức trách nhiệm của LLVT, các tầng lớp nhân dân, ĐVTN đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Với những hoạt động thiết thực, tuổi trẻ toàn tỉnh đã thể hiện được vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ đó, khẳng định vai trò xung kích của thanh niên trên nhiều lĩnh vực, góp phần củng cố QP-AN, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh./.

Bài và ảnh: Hoa Xuân



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com