Qua 10 năm triển khai phong trào hiến máu tình nguyện

08:03, 23/03/2018

Hơn 10 năm qua (2008-2018), các cấp Hội CTĐ trong tỉnh triển khai thực hiện phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) thu được nhiều kết quả quan trọng, giúp hàng nghìn bệnh nhân được cứu sống kịp thời. Phong trào đã có sức lan tỏa sâu rộng góp phần thúc đẩy số lượng người tham gia hiến máu ngày càng tăng và mở rộng tới đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Đoàn viên, thanh niên Khối Các cơ quan tỉnh tham gia HMTN năm 2017.
Đoàn viên, thanh niên Khối Các cơ quan tỉnh tham gia HMTN năm 2017.

Để mọi người dân hiểu rõ mục đích và ý nghĩa của việc hiến máu cứu người, trong 10 năm triển khai phong trào HMTN, công tác tuyên truyền, vận động HMTN được Ban chỉ đạo các cấp và các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, trường học quan tâm thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú cả về truyền thông trực tiếp và gián tiếp trên các phương tiện thông tin đại chúng. Bằng nhiều hình thức sáng tạo, đổi mới, Ban chỉ đạo vận động HMTN các cấp đã tăng cường các hoạt động truyền thông, kết hợp với tổ chức HMTN hưởng ứng các sự kiện như: “Ngày thế giới tôn vinh người hiến máu tiêu biểu”, ngày hội “Những giọt máu hồng hè”… Trước ngày tổ chức HMTN, Tỉnh Đoàn, Đoàn Thanh niên các trường: Đại học Điều dưỡng Nam Định, Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định… và đội tình nguyện viên CTĐ tỉnh đã tổ chức cho đoàn viên, tình nguyện viên ra quân tuyên truyền lưu động, phát tờ rơi tuyên truyền về công tác HMTN trên các tuyến đường, một số ngã tư của Thành phố Nam Định, tại khu công nghiệp, chợ, các trường đại học, cao đẳng, khu dân cư nơi có sinh viên trọ, khu công viên và khu trung tâm các huyện. Ban chỉ đạo HMTN tỉnh đã gửi công văn, thư mời hiến máu tới các đơn vị trực thuộc. Đặc biệt, Hội CTĐ tỉnh và đội tình nguyện viên CTĐ tỉnh đã sử dụng trang Web, mạng xã hội, thư điện tử, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh để các tầng lớp nhân dân thấy được lợi ích của HMTN và tích cực tham gia HMTN tại địa phương. Bên cạnh đó, các đơn vị tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về HMTN trước khi tổ chức ngày hội. Đến nay, toàn tỉnh tổ chức được 846 cuộc tuyên truyền gián tiếp và 194 cuộc tuyên truyền trực tiếp thu hút 9.517 lượt người tham gia. Ngoài ra, lực lượng tình nguyện viên tuyên truyền HMTN được bổ sung, kiện toàn, toàn tỉnh hiện có 9 đội HMTN với 292 thành viên. Tổng số các loại hình CLB HMTN và vận động HMTN giai đoạn 2008-2017 tăng gấp đôi so với giai đoạn trước năm 2008. Qua 10 năm, Tỉnh Hội đã tổ chức tập huấn cho 3.625 lượt người là lãnh đạo, cán bộ chuyên trách CTĐ Tỉnh Hội và 9 huyện, thành phố, lãnh đạo CTĐ các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh về công tác tuyên truyền, vận động HMTN (trong đó Trung ương Hội CTĐ Việt Nam tập huấn cho 289 lượt người, Tỉnh Hội tập huấn cho 3.336 lượt người) đạt 231% so với giai đoạn trước năm 2008… HMTN là một hoạt động nhân đạo đầy ý nghĩa đã tạo sự lan tỏa và ngày càng đi vào chiều sâu với nhiều hoạt động hưởng ứng được tổ chức trong 10 năm trở lại đây. Đặc biệt, các chiến dịch “Lễ hội xuân hồng”, “Những giọt máu hồng hè” đã được tổ chức để hưởng ứng các chương trình HMTN do Ban chỉ đạo vận động HMTN tỉnh phát động. Các chiến dịch HMTN đều nhận được sự quan tâm và hưởng ứng tích cực của các ban, ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh với số lượng lớn người tham gia hiến máu, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của ngành Y tế, không để xảy ra tình trạng thiếu máu tại các cơ sở y tế. Do thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động trong các chiến dịch, qua 10 năm toàn tỉnh đã thu được 73.313 đơn vị máu quy đổi. Các đơn vị tiêu biểu trong công tác HMTN như: Hải Hậu, Giao Thủy, Vụ Bản, Thành phố Nam Định, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định, Công an tỉnh, Cty CP Dược phẩm Nam Hà … Nhiều gia đình cả ba thế hệ đều tham gia HMTN, tiêu biểu như gia đình ông Lê Quang Tiến, Chủ tịch Hội CTĐ huyện Hải Hậu cả gia đình đã HMTN 25 lần. Nhiều người đã HMTN nhiều lần, tiêu biểu như anh Trần Xuân Trường, Đội trưởng đội tình nguyện CTĐ tỉnh đã hiến 28 lần; anh Vũ Mạnh Linh, Bí thư Đoàn phường Thống Nhất (TP Nam Định), Phó đội trưởng đội tình nguyện Hội CTĐ tỉnh đã hiến 20 lần; chị Phạm Thị Như Hoa, giáo viên Trường THPT Lý Nhân Tông (Ý Yên) đã hiến 15 lần; anh Nguyễn Thanh Dân, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn phường Cửa Bắc (TP Nam Định) tham gia hiến 20 lần… 

Đồng chí Vũ Minh Châu, Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh cho biết: Phong trào HMTN trong những năm qua đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các sở, ban, ngành, đoàn thể, sự nhiệt tình tâm huyết với phong trào HMTN của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, cán bộ, hội viên, đoàn thanh niên, các tình nguyện viên và mọi tầng lớp nhân dân. Bên cạnh đó, các tình nguyện viên là lực lượng nòng cốt cho việc triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, vận động HMTN tại các địa phương… Qua 10 năm, toàn tỉnh đã có 99 tập thể, 142 cá nhân được nhận Bằng khen của Trung ương Hội CTĐ Việt Nam; 206 tập thể, 214 cá nhân và 20 tập thể được UBND các huyện, thành phố tặng Giấy khen trong công tác tuyên truyền, vận động HMTN. Có 5 đại biểu được đi dự Hội nghị tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu Việt Nam./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh

 


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com