Nhân rộng mô hình "Nhóm phụ nữ tiết kiệm mua bảo hiểm y tế - vì sức khỏe gia đình"

02:03, 19/03/2018

Với mục tiêu nâng tỷ lệ hội viên phụ nữ nói riêng, người dân nói chung tham gia mua BHYT, chủ động chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình, tháng 9-2016, Hội LHPN tỉnh đã thành lập 3 mô hình thí điểm “Nhóm phụ nữ tiết kiệm mua BHYT - vì sức khỏe gia đình” tại các Thị trấn Liễu Đề, Rạng Đông (Nghĩa Hưng) và xã Hải Phú (Hải Hậu). Sau hơn 1 năm triển khai, mô hình đã mang lại hiệu quả thiết thực và được nhân rộng trên phạm vi toàn tỉnh.

Tại xã Hải Phú, sau 1 năm triển khai, Hội Phụ nữ xã đã vận động, thu hút 588 hội viên, phụ nữ tham gia nhóm tiết kiệm với tổng số tiền 258 triệu đồng; mua 482 thẻ BHYT cho chị em và gia đình hội viên, phụ nữ. Từ hiệu quả mô hình tại xã Hải Phú, Hội LHPN huyện Hải Hậu đã tập trung chỉ đạo Hội Phụ nữ các xã, thị trấn tổ chức triển khai nhân rộng “Nhóm phụ nữ tiết kiệm mua BHYT - vì sức khỏe gia đình”. Với phương châm “tiết kiệm khi lành, để dành khi đau”, phong trào tiết kiệm mua BHYT cho phụ nữ đã trở thành một phong trào sôi nổi của các cấp Hội Phụ nữ trong huyện, được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao. Trong năm 2017, Hội LHPN Hải Hậu đã thành lập mới 415 nhóm, góp phần nâng tổng số nhóm trong toàn huyện là 747 nhóm tại 481 chi hội với tổng số 9.217 hội viên tham gia. Mức tiết kiệm thường từ 50 đến 100 nghìn đồng/người/tháng; một số cơ sở còn có nhóm tiết kiệm mức 200 nghìn đồng/người/tháng. Có 25/35 xã, thị trấn đã thành lập nhóm phụ nữ tiết kiệm mua BHYT ở 100% chi hội. Tiêu biểu là các xã: Hải Thanh (74 nhóm), Hải Hà (69 nhóm), Hải Phú (49 nhóm)... Từ khi thành lập mô hình, số thẻ BHYT trên địa bàn huyện tăng lên rõ rệt với tổng số 20.302 thẻ mua qua tổ chức Hội, trong đó có 14.228 thẻ là thành viên của các nhóm phụ nữ tiết kiệm mua BHYT. Tại các Thị trấn Liễu Đề, Rạng Đông (Nghĩa Hưng), hoạt động của mô hình “Nhóm phụ nữ tiết kiệm mua BHYT - vì sức khỏe gia đình” qua thực tế triển khai cũng được đánh giá là phù hợp với điều kiện kinh tế của hộ gia đình tại khu vực nông thôn. Bên cạnh việc phát huy tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, giảm nhẹ gánh nặng tài chính cho gia đình hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn khi ốm đau, bệnh tật, mô hình còn làm thay đổi nhận thức, chuyển đổi hành vi của hội viên, phụ nữ và nhân dân về việc thực hành tiết kiệm mua BHYT, nâng cao ý thức và chủ động đi khám bệnh để chăm lo sức khỏe. Từ hiệu quả bước đầu, Hội LHPN tỉnh đã phát động nhân rộng mô hình ra Hội Phụ nữ các huyện, thành phố. Nhiều địa phương có những cách làm sáng tạo khi triển khai mô hình, tiêu biểu như Hội Phụ nữ xã Xuân Thành (Xuân Trường) đã tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc tuyên truyền chế độ, chính sách BHYT đến người dân; đa dạng hóa hình thức tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tế địa phương và đối tượng tham gia như: tổ chức các cuộc đối thoại chính sách, các buổi tọa đàm, tăng cường  tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, phát tờ rơi. Phát huy vai trò của các chi hội trưởng, công tác tuyên truyền đã được triển khai trực tiếp tới từng chi hội. Thời gian đầu triển khai, mô hình chưa nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân, do tồn tại tư tưởng bị bệnh mới mua, chưa quan tâm tham gia BHYT cho cả gia đình, mức thu nhập người dân còn thấp, thủ tục khám chữa bệnh còn rườm rà ảnh hưởng đến tâm lý các đối tượng tham gia… Vượt lên khó khăn, các cán bộ Hội Phụ nữ vẫn kiên trì duy trì mô hình với quyết tâm và phương châm “mưa dầm thấm lâu”. Sau thời gian triển khai tích cực, đến nay, tỷ lệ phụ nữ tham gia mua thẻ BHYT tăng lên rõ rệt, bình quân mỗi tháng bán ra từ 40-45 thẻ cho hội viên, phụ nữ và các thành viên trong gia đình, góp phần nâng tỷ lệ người dân tham gia BHYT của xã lên 88%.

Khám bệnh cho hội viên phụ nữ tại Trạm Y tế Thị trấn Gôi (Vụ Bản).
Khám bệnh cho hội viên phụ nữ tại Trạm Y tế Thị trấn Gôi (Vụ Bản).

Bên cạnh việc tích cực vận động hội viên, phụ nữ tham gia các nhóm tiết kiệm mua BHYT, các cấp Hội Phụ nữ còn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tuyên truyền, nâng cao nhận thức của hội viên, phụ nữ về các chính sách BHYT, nắm rõ quyền lợi, trách nhiệm của mình khi tham gia BHYT, đồng thời vận động người thân trong gia đình tích cực tham gia mua BHYT. Trong năm 2017, Hội LHPN tỉnh đã phối hợp với BHXH tỉnh, Sở Y tế tổ chức truyền thông 19 cuộc tại các cơ sở của 10 huyện, thành phố, thu hút 4.750 cán bộ hội chủ chốt, cán bộ chi hội và hội viên nòng cốt của các xã đăng ký thực hiện xây dựng NTM giai đoạn 2015-2020. Để tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên, phụ nữ mua BHYT, Hội Phụ nữ các cấp đã ký kết nhận làm đại lý thu BHYT tại địa phương. Đến nay, đã có 2 huyện Hải Hậu, Trực Ninh nhận làm đại lý cấp huyện; 5 huyện Xuân Trường, Ý Yên, Vụ Bản, Mỹ Lộc, Giao Thủy có 76 cơ sở Hội nhận làm đại lý thu BHYT. Riêng 2 huyện Nghĩa Hưng, Nam Trực đã ký thỏa thuận hợp tác triển khai dịch vụ thu BHYT và BHXH tự nguyện với Bưu điện huyện. Thông qua việc nhận đại lý thu, các cấp Hội đã vận động hội viên, phụ nữ và nhân dân mua 57.206 thẻ, góp phần tăng tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân của tỉnh đến hết năm 2017 là 83,5%. Đến nay, toàn tỉnh có 777 chi hội phụ nữ tại 9 huyện, thành phố triển khai thực hiện “Nhóm phụ nữ tiết kiệm mua BHYT - vì sức khỏe gia đình” với tổng số 1.064 nhóm, thu hút 13.199 hội viên, phụ nữ tham gia. Tổng số tiền tiết kiệm được trên 1 tỷ đồng, mua 15.814 thẻ BHYT cho các thành viên trong nhóm và người thân trong gia đình. Mô hình đã góp phần thực hiện tốt việc chăm lo lợi ích thiết thực cho hội viên, phụ nữ; tập hợp, thu hút ngày càng đông phụ nữ  tham gia sinh hoạt Hội, vận động hội viên, phụ nữ tham gia thực hiện tiêu chí 15 về y tế trong xây dựng NTM tại địa phương. 

Năm 2018, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh tiếp tục duy trì và tiếp tục nhân rộng mô hình “Nhóm phụ nữ tiết kiệm mua BHYT - vì sức khỏe gia đình” tại các cơ sở; phấn đấu vận động 87% trở lên hội viên, phụ nữ tham gia mua thẻ BHYT. Tăng cường phối hợp với ngành BHXH, Y tế để truyền thông các chính sách mới về BHYT và giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong khám, chữa bệnh bằng thẻ BHYT, đặc biệt là các thủ tục chuyển tuyến trong khám và điều trị bệnh. Phối hợp với cơ quan BHXH triển khai việc ký kết làm đại lý thu BHYT tại các đơn vị để kịp thời theo dõi thời hạn sử dụng thẻ BHYT của hội viên, phụ nữ; đồng thời tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ thực hành tiết kiệm mua BHYT không bị gián đoạn, bảo đảm quyền lợi cho chị em khi khám, chữa bệnh./. 

Bài và ảnh: Lam Hồng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com