Hội Cựu chiến binh huyện Vụ Bản với các hoạt động nghĩa tình đồng đội

08:03, 06/03/2018

Hội CCB huyện Vụ Bản có 7.890 hội viên sinh hoạt ở 229 chi hội. Những năm qua, các cấp Hội CCB trong huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chế độ chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là những quy định mới ban hành, thực hiện chu đáo, kịp thời các chế độ, chính sách đối với CCB trên địa bàn huyện. Phối hợp với các ngành chức năng, các tổ chức đoàn thể vận động các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân và các nhà hảo tâm cùng chung tay giúp đỡ các gia đình CCB có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, Hội CCB huyện vận động cán bộ, hội viên phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, đền ơn áp nghĩa cao đẹp của dân tộc, từ đó có những việc làm cụ thể quan tâm, sẻ chia giúp những CCB còn khó khăn và thân nhân, gia đình của thương binh, liệt sĩ giúp họ có điều kiện, động lực để vươn lên trong cuộc sống. Qua đó, các hoạt động nghĩa tình đồng đội, thăm hỏi, tặng quà hội viên, thân nhân gia đình có công với cách mạng, những hội viên CCB nghèo được các cấp Hội triển khai thường xuyên, hiệu quả. 

CCB Nguyễn Hữu Hiệp, xã Tân Thành được Hội CCB xã cho vay vốn phát triển trang trại chăn nuôi.   Bài và ảnh: Văn Huỳnh
CCB Nguyễn Hữu Hiệp, xã Tân Thành được Hội CCB xã cho vay vốn phát triển trang trại chăn nuôi. 

Trong 5 năm qua (2012-2017), các cấp Hội đã trao tặng 1.795 suất quà với số tiền trị giá 170 triệu đồng cho các hộ gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức mừng thọ cho 608 hội viên trị giá 65 triệu đồng, thăm hỏi 1.704 hội viên ốm đau, hoạn nạn, trị giá 120 triệu đồng. Phối hợp với địa phương và gia đình tổ chức tang lễ cho 621 hội viên từ trần và tham gia đón 32 liệt sĩ về Nghĩa trang liệt sĩ địa phương đảm bảo đúng nghi thức, trang trọng. Các cấp Hội đề xuất nhiều sáng kiến, cách làm hay, cụ thể, thiết thực trong công tác đền ơn đáp nghĩa như: xây dựng nhà tình nghĩa; tham gia tu sửa nghĩa trang liệt sĩ; chăm sóc các phần mộ liệt sĩ… Phong trào giúp đỡ các học sinh là con của các thương, bệnh binh, CCB có thành tích cao trong học tập tiếp tục được các cấp Hội đẩy mạnh. Đến nay, toàn huyện đã tổ chức trao quà và phát thưởng cho 223 học sinh là con em CCB nghèo vượt khó, học giỏi với số tiền trên 100 triệu đồng. Phong trào xây dựng quỹ “Vòng tay đồng đội” được các cơ sở Hội phát động sâu rộng, tạo điều kiện cho hội viên khó khăn ổn định cuộc sống. Hội đã tham gia xóa 11 nhà dột nát, không an toàn cho gia đình hội viên CCB từ quỹ “Vòng tay đồng đội” và các nguồn quỹ tài trợ (trong đó sửa chữa 7 nhà, xây mới 4 nhà, với tổng số tiền 213 triệu đồng); còn 6 nhà dột nát, không an toàn đang tiếp tục thực hiện trong những năm tiếp theo. Ngoài ra, các cấp Hội CCB trong huyện cũng giúp đỡ 34 hộ CCB thoát nghèo, tạo việc làm mới cho 450 hội viên, con em CCB, cựu quân nhân vào làm việc tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh với mức lương từ 2-3 triệu đồng/người/tháng; phát động hội viên ủng hộ xây dựng quỹ “Vì người nghèo” đạt 143,3 triệu đồng; quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” đạt 115 triệu đồng; ủng hộ các hoạt động khác đạt 504 triệu đồng; phối hợp với Hội Nạn nhân chất độc da cam huyện tuyên truyền kỷ niệm 55 năm thảm họa da cam tại Việt Nam và triển khai các chương trình nhân đạo quyên góp ủng hộ nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam… Hội thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng hướng dẫn, hoàn thiện hồ sơ tạo điều kiện giúp các CCB, cựu quân nhân được hưởng đúng, đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách theo quy định của Nhà nước, giải quyết chế độ mai táng phí cho CCB từ trần theo Nghị định 150 của Chính phủ; phối hợp thẩm định hồ sơ để giải quyết chế độ chính sách theo Quyết định 62, Quyết định 142 của Thủ tướng Chính phủ. Tích cực tham gia thực hiện chương trình tổng rà soát chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng; đề nghị cấp thẻ BHYT cho 1.493 hội viên; tổ chức 19 đợt đi điều dưỡng tại Làng hữu nghị Việt Nam (Hà Nội) cho 944 lượt cán bộ, hội viên; tổ chức khám, chữa bệnh miễn phí cho 611 lượt cán bộ, hội viên tại các cơ sở y tế; tổ chức 9 đoàn đi thăm lại chiến trường xưa, viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thăm viếng các nghĩa trang liệt sĩ cho 229 CCB, bảo đảm an toàn, ý nghĩa, thiết thực động viên cán bộ, hội viên. Đồng chí Trần Đình Kiệm, Phó Chủ tịch Hội CCB huyện cho biết: Thời gian tới, bên cạnh thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, Hội CCB huyện sẽ tiếp tục triển khai phong trào nghĩa tình đồng đội bằng những hành động thiết thực để góp phần động viên, chia sẻ giúp các đồng đội, đồng chí vơi bớt khó khăn, qua đó, nâng cao vai trò của tổ chức Hội trong việc bảo đảm quyền lợi cho các hội viên.

Những việc làm thiết thực, có ý nghĩa xã hội và nhân văn sâu sắc của các cấp Hội CCB huyện Vụ Bản đã khơi dậy tình đồng chí, đồng đội, tạo sự gắn kết bền vững trong tổ chức Hội, giúp nhiều hội viên có hoàn cảnh khó khăn ổn định đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com