Mặt trận Tổ quốc huyện Xuân Trường tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

09:01, 08/01/2018

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, năm qua, Ủy ban MTTQ các cấp trong huyện Xuân Trường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chủ động triển khai nhiều việc làm cụ thể nhằm huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, thực hiện hiệu quả các mục tiêu của cuộc vận động, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội chung của toàn huyện.

NTM xã Thọ Nghiệp.
NTM xã Thọ Nghiệp.

Để triển khai cuộc vận động, Ủy ban MTTQ huyện Xuân Trường đã chú trọng xây dựng các mô hình điểm, trong đó lấy khu dân cư làm trọng tâm triển khai 5 nội dung của cuộc vận động; tổ chức tuyên truyền tới các khu dân cư bằng nhiều hình thức: thông qua hệ thống phát thanh, truyền thanh, các hội nghị tập huấn, các buổi sinh hoạt định kỳ. Qua đó nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa của xây dựng NTM, đô thị văn minh, nội dung, phương thức tổ chức thực hiện cuộc vận động, tạo sự đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, tổ chức ký kết với các tổ chức thành viên để triển khai thực hiện hiệu quả cuộc vận động, tạo nên sức mạnh tổng hợp góp phần hoàn thành các mục tiêu xây dựng NTM, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững. Ủy ban MTTQ huyện, các tổ chức đoàn thể đã xây dựng nhiều mô hình giúp nhau phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững, làm giàu chính đáng, thực hiện quy hoạch và chỉnh trang khu dân cư, hiến đất, góp công xây dựng cơ sở vật chất và kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, vận động, hướng dẫn và hỗ trợ các hộ gia đình đăng ký sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn, thực hành tiết kiệm trong tiêu dùng và sản xuất. Vận động nhân dân và người con quê hương ở xa quê đóng góp xây dựng cơ sở vật chất, ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”, các chương trình, dự án và hỗ trợ từ cộng đồng giúp các hộ nghèo nâng cấp nhà ở, cải thiện đời sống. Vận động nông dân tham gia các mô hình liên kết sản xuất giữa hộ nông dân với doanh nghiệp nhằm nâng cao sức cạnh tranh và giá trị sản phẩm hàng hoá; phát triển kinh tế trang trại, phát huy nghề truyền thống của địa phương, tích cực chuyển đổi cơ cấu sản xuất để không ngừng nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh tế. Các tổ chức thành viên của MTTQ huyện đều có cách làm hay trong vận động hội viên tham gia chương trình xây dựng NTM như: Hội Phụ nữ thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” ở 100% chi hội cơ sở, duy trì và phát triển phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”... Hội CCB phát động phong trào thi đua “CCB gương mẫu xây dựng NTM”. Đoàn Thanh niên phát động phong trào “Thanh niên xung kích xây dựng NTM và bảo vệ môi trường”; tổ chức ra quân “Ngày thứ 7 tình nguyện”... Đến nay, các xã, thị trấn trong toàn huyện đã huy động được 167,807 tỷ đồng xây dựng NTM, trong đó ngân sách xã 78 tỷ đồng, huy động từ các doanh nghiệp gần 22 tỷ đồng, nhân dân đóng góp 31,69 tỷ đồng và gần 2.400 ngày công lao động, hiến 240m2 đất để làm đường giao thông nông thôn. Bên cạnh đó, các chính sách xã hội đối với người nghèo, người có công với cách mạng được cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo. Công tác chăm lo cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình chính sách, thương binh nặng có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm; nghĩa trang liệt sĩ được đầu tư, nâng cấp. Ủy ban MTTQ huyện đã phối hợp với LLVT và các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở triển khai vận động xây dựng nhà tình nghĩa nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập LLVT tỉnh, huyện. Kết quả, đã vận động được 193 triệu đồng, cùng với số tiền từ nguồn kinh phí của ngành LĐ-TB và XH trị giá 40 triệu đồng, triển khai xây dựng mới 3 nhà, sửa chữa 2 nhà và tặng hàng chục suất quà cho các gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” huyện đã xây dựng 2 Nhà Đại đoàn kết trên địa bàn 2 xã: Xuân Tiến và Xuân Phong với mức hỗ trợ 20 triệu đồng/nhà. Triển khai phát động tháng cao điểm vì người nghèo năm 2017 (từ ngày 17-10-2017 đến 18-11-2017), đến nay đã vận động được trên 120 triệu đồng. Các xã, thị trấn đã tổ chức phát động, vận động cán bộ, đảng viên, các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, các nhà hảo tâm và nhân dân ủng hộ trên 100 triệu đồng. Nhân dịp kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2017) và Ngày hội đại đoàn kết toàn dân ở khu dân cư, Ủy ban MTTQ huyện tổ chức đi thăm và tặng quà cho 54 hộ nghèo ở 11 khu dân cư.

Với việc triển khai hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” sát với tình hình thực tế ở địa phương đã tạo sức lan tỏa trong quần chúng nhân dân. Qua đó, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện mục tiêu xây dựng huyện NTM trong năm 2017./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com