Hải Thanh xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu

08:01, 02/01/2018

Phát huy truyền thống của vùng đất giàu truyền thống cách mạng, được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND thời kỳ chống Pháp, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hải Thanh (Hải Hậu) luôn đoàn kết, chăm lo phát triển kinh tế, giữ vững ổn định chính trị. Hải Thanh là địa phương duy nhất được chọn thí điểm xây dựng mô hình xã NTM kiểu mẫu “Sáng, xanh, sạch, đẹp” của huyện trong phong trào xây dựng NTM bền vững và phát triển.

Một góc xã NTM Hải Thanh.
Một góc xã NTM Hải Thanh.

Chúng tôi về Hải Thanh vào đúng những ngày cán bộ, đảng viên và nhân dân tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Đồng chí Nguyễn Đại Nam, Bí thư chi bộ xóm Nguyễn Chẩm cho biết: Hải Thanh là “cửa ngõ” của huyện Hải Hậu, có Quốc lộ 21 đi qua nên trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, Hải Thanh là địa bàn xung yếu về chính trị, quân sự của huyện, là vùng đất chịu nhiều trận đánh phá ác liệt của kẻ thù. Nhân dân và các lực lượng vũ trang Hải Thanh đã chiến đấu ngoan cường, làm tốt công tác phòng gian, bảo mật, tham gia phối hợp tác chiến với bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và du kích các xã, lập nhiều chiến công. Trong những năm kháng chiến chống Pháp quân và dân Hải Thanh đã tham gia phối hợp chiến đấu 97 trận, diệt 554 tên địch, bắt sống 120 tên, thu hơn 280 vũ khí các loại, đào 200 hầm bí mật, 6.000m giao thông hào để nuôi giấu cán bộ và cản trở xe cơ giới của địch. Trong chiến công chung của xã có tấm gương chiến đấu mưu trí dũng cảm và hy sinh anh dũng của liệt sĩ, Anh hùng LLVTND Vũ Giao Hoan. Thời kỳ “2 năm 4 tháng”, đồng chí Hoan chỉ huy trung đội du kích của xã bám dân, bám đất phá tề, diệt nguỵ, xây dựng cơ sở cách mạng; phối hợp với bộ đội thuộc Đại đội 26, Tiểu đoàn 605 cùng du kích các xã lân cận chiến đấu kiên cường. Mặc dù bị địch bắt và tra tấn dã man nhưng đồng chí vẫn giữ vững khí tiết của người cộng sản. Không khai thác được gì, địch đã dùng mã tấu chặt đầu đồng chí và bêu tại chợ Cầu Đôi. Ngoài ra còn nhiều tấm gương anh dũng chiến đấu và hy sinh, tiêu biểu như các liệt sĩ: Nguyễn Xuân Chẩm, Vũ Ngọc Ba, Nguyễn Viết My, Phạm Văn Xướng… Trong những năm đánh Mỹ, trên quê hương Hải Thanh xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu về truyền thống yêu nước, cách mạng. Nhiều người mẹ, người vợ phát huy phẩm chất anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang của phụ nữ Việt Nam, động viên chồng, con lên đường nhập ngũ. Trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, toàn xã có gần 1.500 thanh niên lên đường đánh giặc, trong đó có 162 liệt sĩ, trên 100 thương, bệnh binh, hơn 700 người được thưởng huân, huy chương kháng chiến các loại; 6 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, Đảng bộ và nhân dân xã Hải Thanh đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng LLVTND thời kỳ kháng chiến chống Pháp.

Về Hải Thanh hôm nay, đi trên những con đường liên xóm đổ bê tông, hai bên là những ngôi nhà cao tầng san sát mới thấy sự đổi thay, khởi sắc của một vùng quê giàu truyền thống cách mạng. Năm 2015, Hải Thanh là địa phương duy nhất của tỉnh được Thủ tướng tặng Bằng khen về thành tích xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015. Đồng chí Vũ Thế Mạnh, Bí thư Đảng bộ xã cho biết: Kế thừa, phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, những năm qua, Đảng ủy, UBND xã đã tập trung lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở khai thác tiềm năng, phát huy nội lực của địa phương, trong đó chú trọng phát triển và mở rộng các nghề truyền thống, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho các hộ dân. Thực hiện chủ trương xây dựng NTM kiểu mẫu của huyện, đến nay, toàn xã có 7 xóm được công nhận xóm NTM bền vững và phát triển, 6 xóm đăng ký thực hiện và được công nhận năm 2017. Đạt được thành tích trên, cách làm sáng tạo trong xây dựng NTM ở xã Hải Thanh là: Lấy xóm, cụm dân cư, hộ dân làm hạt nhân và nòng cốt để xây dựng NTM. Trong đó, có sự phân định rõ trách nhiệm tới từng cấp: Xã lo đầu tư xây dựng, nâng cấp mở rộng các đường trục xã, liên xã, đường giao thông nội đồng, trường học, trạm xá và các công trình phúc lợi; xóm lo huy động nguồn đóng góp của nhân dân để làm đường trục xóm, hệ thống rãnh thoát nước trong khu dân cư; cụm dân cư lo làm đường dong ở khu dân cư; hộ dân lo chỉnh trang các công trình vệ sinh, nước sạch, khuôn viên nhà ở, sân, ngõ, ao vườn và có thêm một nghề. Vận động, thuyết phục nhân dân tự nguyện thực hiện theo pháp lệnh dân chủ cơ sở, coi nông dân là chủ thể của phong trào xây dựng NTM bền vững và phát triển; tổ chức Đảng, chính quyền làm tốt vai trò tổ chức, vận động, thuyết phục, việc tuyên truyền, vận động phải được làm từ trong Đảng ra quần chúng nhân dân, chi bộ Đảng phải thực sự là hạt nhân chính trị, đồng thời phát huy vai trò tiền phong gương mẫu đi đầu của đảng viên xây dựng NTM. Các đoàn thể như: Hội CCB đảm nhận nâng cao chất lượng, số lượng các đầu sách tại tủ sách nhà văn hóa. Hội Nông dân phối hợp vận động thi đua sản xuất, kinh doanh, góp phần giảm nghèo, tích cực thu gom xử lý rác thải đảm bảo tuyến đường, dòng sông, xứ đồng không rác thải. Đoàn Thanh niên xung kích trong phong trào văn hóa, văn nghệ thể thao trong khu dân cư, học tập nâng cao kiến thức và lập nghiệp, gương mẫu thực hiện nếp sống văn hóa. MTTQ vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, duy trì xóm văn hóa, xóm nông thôn mới và gia đình văn hóa… Hội Phụ nữ xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ gương mẫu đi đầu trong việc dồn điền đổi thửa, chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, vận động phụ nữ đưa sản xuất vụ đông thành vụ chính; tích cực khai thác các nguồn vốn giúp phụ nữ nghèo vay phát triển kinh tế. Hiện nay Hội LHPN xã đang quản lý và điều hành gần 700 triệu đồng vốn các loại, cho 460 hội viên vay. 100% thành viên vay vốn đều tham gia tổ tiết kiệm tín dụng với tổng số tiền 150 triệu đồng, giúp nhiều chị em có việc làm, thu nhập ổn định. Kết thúc năm 2017, Hải Thanh đạt và vượt nhiều chỉ tiêu phát triển KT-XH. Trong đó, giá trị sản xuất đạt 292 tỷ đồng. Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 12,47 tỷ đồng, tăng 20% so với dự toán. Tổng thu nhập bình quân đầu người đạt 43 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 1,97%. Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 93%. Năm 2017, xã xây dựng cổng chào xã bằng nguồn kinh phí xã hội hóa; đưa vào sử dụng công trình trạm y tế trị giá 4,5 tỷ đồng. Nâng cấp cải tạo đường trục xã đoạn từ cầu UBND xã đến trạm điện đội 8 chiều dài 240m, chiều rộng 6m mặt đường láng nhựa 3 lớp. Xây dựng khu thể thao với dự toán trên 5 tỷ đồng. Nâng cấp hai tuyến đường nội đồng đoạn Tam trùng đội 8 dài 389m, tổ chức nạo vét 6.000m3, vệ sinh kênh mương trên tất cả các tuyến nhằm phục vụ hiệu quả công tác tưới tiêu. Toàn xã có 20ha đất chuyển đổi sang chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, trồng cây dược liệu cho hiệu quả kinh tế cao. 7ha đất chuyển đổi sang thương mại dịch vụ thu hút lao động, tạo việc làm, thu nhập. 90% đất trồng lúa được áp dụng KHKT bằng phương pháp xạ hàng giảm chi phí sản xuất. 100% nhà văn hóa xóm được xây dựng khang trang và tiếp tục được trùng tu nâng cấp đảm bảo tiêu chí NTM. Trong công tác Dân số - KHHGĐ, Hải Thanh là xã có tỷ lệ phát triển dân số và số người sinh con thứ 3 trở lên thấp nhất huyện.

Năm 2018, xã Hải Thanh tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng xóm NTM bền vững và phát triển gắn với việc tập trung thực hiện các tiêu chí: Thu nhập, tỷ lệ tham gia BHYT, hộ nghèo, tỷ lệ sinh con thứ 3, an ninh trật tự, chỉnh trang khuôn viên nhà ở, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa ở các khu dân cư, thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn hóa mới trong việc cưới, việc tang; vệ sinh môi trường. Tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhằm huy động sự tham gia tích cực của mọi tầng lớp nhân dân vào phong trào xây dựng NTM bền vững và phát triển, phấn đấu đạt xã NTM kiểu mẫu “Sáng, xanh, sạch, đẹp”./.

Bài và ảnh: Việt Thắng

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com