Phụ nữ xã Hải Cường xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch

09:12, 18/12/2017

Hội Phụ nữ xã Hải Cường (Hải Hậu) có 1.736 hội viên tham gia sinh hoạt tại 12 chi hội. Xác định cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” có ý nghĩa thiết thực với đời sống hằng ngày của hội viên phụ nữ, thời gian qua, Hội Phụ nữ xã đã vận động hội viên phát huy vai trò, trách nhiệm trong xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng NTM bền vững và phát triển.

Hội Phụ nữ xã đã cụ thể hóa nội dung 8 tiêu chí của cuộc vận động, hướng dẫn 100% chi hội tổ chức cho chị em ký cam kết thực hiện. Hằng năm, các chi hội đều tổ chức rà soát đánh giá các hộ đạt, chưa đạt từng tiêu chí, gắn nội dung cuộc vận động với các tiêu chí xây dựng NTM bền vững của địa phương. Ban Thường vụ Hội Phụ nữ xã xây dựng kế hoạch, định hướng thực hiện từng tiêu chí và triển khai đến các chi hội, trọng tâm là nhiệm vụ vệ sinh môi trường và vận động phụ nữ mua thẻ BHYT. Đối với tiêu chí 5 không: không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không sinh con thứ 3 trở lên, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học, Hội Phụ nữ xã đã cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực. Phong trào “Phụ nữ làm kinh tế giỏi”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình” được đẩy mạnh. Hội đã phối hợp với các ngành chức năng, các đoàn thể trong xã tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao KHKT, chuyển đổi cơ cấu ngành nghề cho hàng trăm lượt hội viên; phối hợp với Trung tâm dạy nghề huyện tổ chức các lớp dạy nghề ngắn hạn và tư vấn giới thiệu việc làm cho lao động nữ. Riêng năm 2017, Hội Phụ nữ xã phối hợp tổ chức lớp học chăn nuôi, may công nghiệp cho 66 cán bộ, hội viên trong xã; tuyên truyền và nhân rộng mô hình nuôi giun quế cho hội viên phụ nữ. Đến nay có 13 hội viên tham gia nuôi giun quế, duy trì sinh hoạt trao đổi kinh nghiệm vào ngày 27 hằng tháng. Hội Phụ nữ còn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ mạnh dạn ứng dụng KHKT, đưa cây, con giống mới vào sản xuất, chăn nuôi, chuyển đổi kinh doanh dịch vụ thương mại… để nâng cao thu nhập. Bên cạnh đó, Hội Phụ nữ xã chủ động khai thác các nguồn vốn của Ngân hàng CSXH; vốn từ các tổ, nhóm phụ nữ tín dụng tiết kiệm; xây dựng quỹ tại chi hội… tạo nguồn vốn giúp đỡ chị em phát triển kinh tế. Hiện nay, Hội Phụ nữ xã đang quản lý hơn 3 tỷ đồng, giúp cho 131 hộ phụ nữ vay. Hội Phụ nữ xã còn tổ chức hiệu quả các hoạt động giúp đỡ hộ gia đình phụ nữ nghèo phát triển kinh tế; thường xuyên tương trợ, giúp đỡ nhau trong lao động sản xuất và khi xảy ra thiên tai, dịch bệnh. Trong năm 2017 đã tặng 9 con lợn nái, 250 con gà giống, 50kg giun quế, 100 gốc đinh lăng cho 24 hội viên có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế, tăng thu nhập. Các chi hội còn duy trì mô hình nuôi lợn nhựa và phong trào thu gom phế liệu, mỗi năm thu được hơn 4 triệu đồng, hỗ trợ các hội viên khó khăn, ốm đau, thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách. Để đạt được tỷ lệ 80% trở lên người dân tham gia BHYT năm 2017, Ban chấp hành Hội Phụ nữ xã xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, triển khai xuống 12 chi hội. Công tác tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ và nhân dân mua BHYT được tổ chức thường xuyên gắn với nhiều hoạt động, lồng ghép trong sinh hoạt chi hội, sinh hoạt CLB, tổ nhóm tiết kiệm với nhiều hình thức phong phú. Hội Phụ nữ xã đã vận động cán bộ, hội viên quyên góp và tiết kiệm từ chi hội, hỗ trợ mua 12 thẻ BHYT cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Đến nay, Hội Phụ nữ xã đã thành lập được 19 nhóm phụ nữ tiết kiệm mua BHYT vì sức khỏe gia đình với 228 thành viên tại 12 chi hội, mỗi nhóm 12 người, hằng tháng đóng 100 nghìn đồng/người. Ngoài ra, Hội còn tuyên truyền, vận động được 880 hội viên phụ nữ và người dân mua BHYT với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng. Hội Phụ nữ xã còn phối hợp với Ban Công an xã triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp thực hiện Nghị quyết liên tịch về “Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không tội phạm và tệ nạn xã hội”. Trong các buổi sinh hoạt quý, sinh hoạt CLB “Xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Phụ nữ không sinh con thứ 3”, các chi hội đều đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật và vận động hội viên thực hiện an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống tội phạm, ma túy, phòng chống bạo lực gia đình; Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và Gia đình, trợ giúp pháp lý cho chị em phụ nữ; tổ chức các lớp tập huấn kiến thức về KHHGĐ, chăm sóc sức khỏe sinh sản cho bà mẹ trong độ tuổi sinh sản, kiến thức nuôi dạy con theo khoa học... Đối với các tiêu chí “sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ” nhằm góp phần thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm trong xây dựng NTM bền vững và phát triển, Hội Phụ nữ xã đã đẩy mạnh tuyên truyền kiến thức về nước sạch và bảo vệ môi trường, xây dựng ý thức tự giác trong mỗi người dân và các gia đình hội viên trong việc giữ vệ sinh chung, bảo vệ môi trường sống. Đến nay toàn xã có 12/12 chi hội đảm nhận trồng và chăm sóc các loại cây, hoa tại khuôn viên UBND xã, khu vực nghĩa trang liệt sĩ, nhà văn hóa xóm và trên các tuyến đường trục xã, đường dong ngõ xóm với tổng chiều dài gần 10km. Các tuyến đường xanh, sạch, đẹp do chi Hội Phụ nữ tự quản được duy trì vệ sinh thường xuyên...

Nhờ thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, Hội Phụ nữ xã Hải Cường đã chăm lo tốt hơn quyền lợi của hội viên phụ nữ, đồng thời khẳng định vai trò, đóng góp của hội viên phụ nữ trong thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác gia đình và xây dựng NTM./.

Lam Hồng

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com