Nghĩa Hưng phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới

05:09, 09/09/2017

Xác định ý nghĩa quan trọng của việc triển khai, thực hiện phong trào “Phụ nữ Nghĩa Hưng chung sức xây dựng NTM”, thời gian qua, Hội LHPN huyện đã tập trung chỉ đạo và hướng dẫn các cấp Hội gắn việc thực hiện phong trào xây dựng NTM với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và các nhiệm vụ trọng tâm của Hội.

NTM xã Nghĩa Lâm.
NTM xã Nghĩa Lâm.

Để góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM, 5 năm qua các cấp Hội Phụ nữ trong huyện đã tập trung tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ xây dựng quỹ tiết kiệm ủng hộ 330 phụ nữ khó khăn mua thẻ BHYT với tổng trị giá 204 triệu đồng; vận động được 3.477 hội viên phụ nữ mua thẻ BHYT tự nguyện. Hội Phụ nữ huyện đã phối hợp với BHXH huyện tặng 197 thẻ BHYT miễn phí cho hội viên phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại 11 xã, thị trấn. Bên cạnh đó, các cấp Hội đã tập trung chỉ đạo xây dựng các mô hình: “Tuyến đường phụ nữ tự quản vệ sinh môi trường”, “Thôn xóm không có rác thải”, “Dòng sông không rác thải”, “Cánh đồng không có vỏ bao bì thuốc trừ sâu”; xây dựng các CLB “Sạch nhà, đẹp ngõ” với thông điệp “Phụ nữ và cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp”, góp phần bảo vệ môi trường. Hoạt động tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, thu gom rác thải đúng nơi quy định đã tạo sự chuyển biến về nhận thức, hành vi của mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ, góp phần thay đổi cảnh quan nông thôn. Để góp phần thực hiện mục tiêu đạt danh hiệu huyện NTM năm 2017, ngay từ đầu năm, các cấp Hội Phụ nữ trong huyện đã tập trung thực hiện các tiêu chí NTM như: chuyển đổi cơ cấu nghề cho phụ nữ làm nông nghiệp, tiêu chí về vệ sinh môi trường và BHYT. Trong những tháng đầu năm 2017, Hội Phụ nữ các xã, thị trấn đã phát động các phong trào thi đua: ra quân làm vệ sinh môi trường, xây dựng tuyến đường do phụ nữ tự quản, xây dựng các tuyến đường hoa, hỗ trợ các gia đình hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... Toàn huyện đã xây dựng được 15 tuyến đường hoa tại 12 xã, thị trấn; trong đó Hội Phụ nữ huyện đã trồng tuyến đường hoa dài 3km dọc tuyến đường 490C. Các cấp Hội Phụ nữ còn vận động hội viên thực hành tiết kiệm, ủng hộ quỹ xây dựng mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo. Đến nay toàn huyện đã đóng góp được trên 74 triệu đồng; từ nguồn Quỹ này đã hỗ trợ xây được 3 nhà tình thương cho 3 gia đình hội viên khó khăn ở các xã Nghĩa Minh, Hoàng Nam, Nghĩa Hùng. Hội Phụ nữ huyện còn trích quỹ “Mái ấm tình thương” tặng 1 suất quà trị giá 3 triệu đồng và các uỷ viên BCH Hội Phụ nữ huyện đã đóng góp ủng hộ gia đình hội viên Nguyễn Thị Thúy, xã Nghĩa Hải 1,7 triệu đồng. Hội Phụ nữ các xã Nghĩa Phong, Nghĩa Hải vận động hội viên ủng hộ 2 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 5,7 triệu đồng. Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, góp phần xây dựng NTM, đô thị văn minh tiếp tục được đẩy mạnh. Trong dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3), các chi hội triển khai tuyên truyền thực hiện các nội dung của cuộc vận động tới hội viên. Hội Phụ nữ các xã, thị trấn đều đăng ký giúp đỡ, mỗi địa phương tăng thêm ít nhất 2 gia đình đạt 8 tiêu chí của cuộc vận động. Kết quả, đã có 41.705/49.007 gia đình hội viên phụ nữ đăng ký thực hiện cuộc vận động, đạt tỷ lệ 85,1%. Để góp phần thực hiện tiêu chí BHYT, các cấp Hội Phụ nữ đã tăng cường tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chính sách hỗ trợ BHYT đối với hộ nông, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình tới 100% cán bộ, hội viên. Thực hiện phong trào “Phụ nữ Nghĩa Hưng thực hành tiết kiệm mua BHYT - Vì sức khỏe gia đình”, đến nay, toàn huyện có 80 tổ, nhóm phụ nữ tham gia mô hình với 1.399 thành viên, tiết kiệm được trên 295 triệu đồng; đã mua thẻ BHYT cho 400 hội viên. Công tác dạy nghề, tạo việc làm, hỗ trợ hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế được quan tâm. Ngay từ đầu năm 2017, Hội Phụ nữ huyện phối hợp với Phòng LĐ-TB và XH lập danh sách 417 hội viên, phụ nữ tại 7 đơn vị để dạy nghề và chuyển đổi nghề. Đến nay các nguồn vốn do các cấp Hội Phụ nữ nhận ủy thác đạt trên 202,3 tỷ đồng, giúp cho 7.535 thành viên vay. Bên cạnh đó, các xã, thị trấn đã xây dựng kế hoạch khảo sát, giúp đỡ phụ nữ nghèo; đã có 580/755 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ được Hội Phụ nữ các xã, thị trấn phân công các chi hội giúp đỡ. Ngoài ra, các mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế xây dựng NTM như: tổ phụ nữ đan cói xuất khẩu tại xã Nghĩa Đồng, tổ phụ nữ liên kết nuôi trồng thủy, hải sản và trồng rau màu tại xã Nghĩa Bình tiếp tục phát huy hiệu quả.

Hiện nay các cấp Hội Phụ nữ huyện Nghĩa Hưng tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động, góp phần cùng các ngành, các địa phương hoàn thành thắng lợi mục tiêu được công nhận “Huyện NTM” năm 2017. Trong đó tập trung xây dựng các tuyến đường do phụ nữ tự quản; xây dựng các mô hình xanh - sạch - đẹp. Tiếp tục nhân rộng mô hình “Phụ nữ tiết kiệm mua BHYT - Vì sức khoẻ gia đình”, phấn đấu đến cuối năm 2017, mỗi xã, thị trấn có ít nhất 30% trở lên số chi hội có mô hình tiết kiệm mua BHYT và 80% trở lên cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia mua BHYT, góp phần đạt tỷ lệ bao phủ BHYT từ 85% trở lên. Đẩy mạnh việc thực hiện và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”./.

Bài và ảnh: Lam Hồng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com